Huyện Thanh Oai cần chú trọng bảo đảm an sinh xã hội

(LĐTĐ) Sáng 18/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai và trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.
Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tranh thủ "thời gian vàng" đẩy nhanh tiến độ bóc tách F0 197 "Túi An sinh Công đoàn" đến tay người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội luôn tạo điều kiện phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai, từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn huyện có 4 trường hợp F0, bao gồm 1 ca tại cộng đồng; 143 trường hợp F1 (hiện còn cách ly 94 người) và 874 trường hợp F2 (hiện còn theo dõi sức khỏe 264 người).

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật. (Ảnh: Hải Ly)

Huyện Thanh Oai quyết định thành lập 4 khu cách ly tập trung với quy mô 1.250 chỗ; đồng thời rà soát 21 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông để sẵn sàng làm khu cách ly F1 tập trung trên địa bàn với dự kiến 3.200 chỗ. Từ ngày 24/7, huyện cũng đã đưa vào hoạt động một khu cách ly tập trung tại Trường Trung học cơ sở Bình Minh với quy mô 220 giường, trong đó đã tiếp nhận 200 công dân vào cách ly, đều là các trường hợp F1.

Trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp là Bích Hòa, Thanh Oai (xã Bích Hòa) và Thanh Thùy (xã Thanh Thùy) với tổng số 128 doanh nghiệp, 5.786 công nhân, trong đó 76 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh. Hiện nay, còn 52 doanh nghiệp đang hoạt động với 1.662 lao động sản xuất, chủ yếu là lao động tại địa phương...

Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Thanh Oai thời gian qua, đặc biệt là hoạt động các Tổ Covid cộng đồng và các "đội tự quản vùng xanh", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cũng tiếp thu các kiến nghị của huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có kiến nghị phân bổ thêm vắc xin phòng Covid-19.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần Tanaphar. (Ảnh: Hải Ly)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu các cấp chính quyền của huyện Thanh Oai tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, huyện tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thậm chí phải xây dựng các kịch bản ứng phó cao hơn với thực tế để không bị động. Cùng với thần tốc truy vết, khoanh vùng xử lý dịch thì lực lượng chức năng của huyện phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Trên cơ sở báo cáo về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn, bà Bùi Huyền Mai yêu cầu huyện chú trọng hơn nữa triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính sách của thành phố; đặc biệt không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm, không để công nhân bị mất việc do dịch Covid-19 phải thiếu đói.

Cùng với đó, huyện Thanh Oai cần tăng quy mô tiếp nhận của các khu cách ly y tế tập trung theo đúng chỉ đạo của thành phố; đồng thời các cơ quan, đơn vị có phương án chia nhỏ lực lượng tại chỗ để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt trong trường hợp có các ca F0.

undefined
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân của Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật. (Ảnh: Hải Ly)

Trước khi làm việc với Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Oai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cùng các thành viên đoàn kiểm tra đã đến thăm và trao tặng 200 suất quà "An sinh Công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Công ty cổ phần Tanaphar (Cụm công nghiệp Thanh Oai) và Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật (xã Dân Hòa).

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động