Hà Nội luôn tạo điều kiện phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên

Tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 16/8, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khẳng định, luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên.
Quyết tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh Nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Thành đoàn Hà Nội tiếp nhận hơn 15 tấn hàng thiết yếu từ tuổi trẻ tỉnh Lào Cai

Phát biểu từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đáp ứng niềm mong mỏi, tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 14 "Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố"; cụ thể hóa bằng 10 chương trình công tác của Thành ủy gắn với thực tiễn của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực…

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Với vai trò quan trọng, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã xác định được các nhiệm vụ đột phá trong tình hình hiện nay. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, lấy lợi ích của Đảng, đất nước và của nhân dân là mục tiêu hoạt động, đặc biệt như trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Thứ hai, phát huy tính chủ động, thế mạnh của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của nghị quyết gắn với tình hình thực tế của địa phương. Thứ ba, làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước"; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã tổ chức tốt, chu đáo việc tuyên truyền, vận động ủng hộ, tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu đã vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch, mua vắc xin và hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin của thành phố là hơn 1.797 tỷ đồng và hơn 2,6 triệu liều vắc xin; số kinh phí đã chuyển về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tính từ đầu năm đến nay là hơn 386 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 128,5 tỷ đồng; MTTQ các cấp Thành phố đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền mặt và hàng hóa là hơn 247,6 tỷ đồng…

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, ngoài các đối tượng được quy định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Hà Nội cũng đã hỗ trợ thêm 12 đối tượng, như lao động tự do hiện đang sinh sống trên địa bàn. Bên cạnh đó, các tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động ngày đêm để chung tay cùng Thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, trong quá trình chỉ đạo triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên. Cụ thể, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, nhất là kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín làm công tác mặt trận, đoàn thể; 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đều tham gia Ban Thường vụ.

Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ tổ chức làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đánh giá kết quả công tác phối hợp; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; ban hành quy chế phối hợp về tham vấn ý kiến nhân dân trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành chức năng từ thành phố đến cơ sở đã tạo cơ chế để MTTQ và các đoàn thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố hằng quý duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực cấp ủy với MTTQ và các đoàn thể từ cấp Thành phố đến cơ sở...

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã tăng cường các giải pháp, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện cơ chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động