Huyện Quốc Oai hỗ trợ 18.413 người khó khăn do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, địa phương này đã hoàn thành xét duyệt và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể, huyện đã duyệt 18.413 người, với số tiền hơn 21 tỷ đồng.
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án sử dụng vốn đầu tư công Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Phú Thượng 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Chiều 10/11, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn đã thông tin kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.

Huyện Quốc Oai hỗ trợ 18.413 người khó khăn do dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn thông tin tại hội nghị

Ông Tuấn cho biết, huyện Quốc Oai đã có 3/20 chỉ tiêu vượt tiến độ (tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; biên chế công chức và lao động hợp đồng); có 3/20 chỉ tiêu đạt tiến độ (tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ rác thải thu gom, vận chuyển trong ngày); có 6/20 chỉ tiêu phấn đấu nỗ lực trong những tháng cuối năm và 8/20 chỉ tiêu chưa đến kỳ đánh giá.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện trong 10 tháng qua của huyện đạt 765 tỷ đồng (đạt 75% so với dự toán thành phố và Hội đồng nhân dân huyện giao). Tổng chi ngân sách đạt hơn 1.646 tỷ đồng (đạt 81,4% so với dự toán giao đầu năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Theo ông Tuấn, huyện Quốc Oai đã "về đích" nông thôn mới. Hiện nay huyện đang tập trung nguồn lực duy trì các tiêu chí ở 20/20 xã; đồng thời xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ông Tuấn cho biết, huyện Quốc Oai đã được thành phố công nhận 11 sản phẩm OCOP. "Trong 10 tháng đầu năm, huyện đã đề nghị thành phố công nhận 14 sản phẩm đạt OCOP. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 41 sản phẩm OCOP được thành phố công nhận", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai thông tin.

Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ông Tuấn thông tin, trong 10 tháng đầu năm, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý xong 91 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, yêu cầu 100% các trường hợp vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phải được phát hiện, xử lý kịp thời và thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả sau xử lý.

Theo ông Tuấn, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xét duyệt và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể, huyện đã duyệt 18.413 người, với số tiền hơn 21 tỷ đồng. "Hiện chỉ còn 222 người có tên trong danh sách phê duyệt không thực hiện hỗ trợ do đối tượng không nhận, trùng chế độ, chuyển đi nơi khác…", ông Tuấn thông tin.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Tuấn cho biết, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo thành phố để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý về đất đai, môi trường và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, địa phương cũng sẽ chỉ đạo khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách và chống thất thu thuế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hoá để tăng cường đầu tư hạ tầng văn hoá…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động