Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

(LĐTĐ) Sáng nay (20/1), huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua tại trường liên cấp Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” Huyện Mỹ Đức: Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn khối giáo dục

Tại buổi lễ, huyện được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Lan Hương.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Mỹ Đức...

Từng bước "thay da đổi thịt"

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, huyện Mỹ Đức ngày nay tiền thân là 3 tổng của huyện Chương Đức (năm Đồng Khánh thứ 3 - tức năm 1888). Là địa bàn chiến lược về quân sự, quốc phòng, địa danh mang nhiều dấu ấn trong lịch sử hào hùng của dân tộc chống giặc ngoại xâm, có truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa lâu đời.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai đồng bộ, bài bản từ huyện tới cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Người dân Mỹ Đức đã hiến 5.475m2 đất ở, 537.900m2 đất nông nghiệp, 232.450 ngày công lao động và tự nguyện đóng góp 151 tỷ đồng tiền mặt để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cải tạo, nâng cấp, xây mấy các công trình văn hóa.

Các quận Long Biên, Ba Đình, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm... đã hỗ trợ Mỹ Đức gần 140 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn lực của nhân dân, ngân sách Nhà nước, Mỹ Đức đã đầu tư gần 6.273 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới gần 1.234km đường giao thông nông thôn, 58/80 trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Diện mạo nông thôn Mỹ Đức ngày nay đã thật sự "thay da đổi thịt".

Cụ thể, 21/21 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Đại Nghĩa đạt chuẩn văn minh đô thị. Giá trị sản xuất năm 2023 đạt 12.878,1 tỷ đồng (tăng 11.047,8 tỷ đồng so năm 2010). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ du lịch, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 36% năm 2010 xuống còn 22,5% năm 2023.

Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 65,8 triệu đồng (tăng 54,8 triệu đồng so năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 0,09% (giảm 12,9% so năm 2010). Chất lượng các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục được nâng cao; công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, ý thức của nhân dân bảo vệ môi trường được nâng lên.

Ngoài ra, đã nhựa hoá, bê tông hoá được 100% đường ngõ xóm, đường giao nông thôn; cứng hoá, bê tông hoá 100% đường giao thông nội đồng; hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp 58/80 trường học đạt chuẩn Quốc gia (đạt 72,5%); 22/22 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 125/129 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá (đạt 96,9%)... Toàn huyện không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo. 100% số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trên 95% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện…

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức.

Với những kết quả trên, ngày 5/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, sớm hơn 1 năm só với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức. Đây là niềm vinh dự, là phần thưởng cao quý của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức trong thời gian qua.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô, sức sống mới cho nông nghiệp và nhận thức mới cho nông dân. Đến nay, Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành trước 2 năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới); 382/382 xã (bằng 100%) số xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015 - 2020); 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Bốn huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2023 còn 0,06%. Toàn Thành phố có 2.711 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có trên 1.000 sản phẩm OCOP đã được triển khai tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn Thành phố.

Với huyện Mỹ Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc điểm tự nhiên và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song huyện đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả.

Nhấn mạnh huyện Mỹ Đức là 1 trong 5 huyện nằm trong quy hoạch trục không gian phát triển phía Nam kết nối không gian sinh thái với cụm du lịch tâm linh tại huyện Mỹ Đức và tỉnh Hà Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung rà soát, thực hiện mục tiêu, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có; thu hút nguồn lực đầu tư để xây dựng huyện có phong cảnh đẹp, môi trường trong lành, là điểm đến du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng. Trong đó cần quan tâm đến quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương với tiềm năng có thể xây dựng thành một quần thể du lịch kết nối cụm di tích tầm cỡ khu vực là chùa Bái Đính (Ninh Bình) - chùa Tam Chúc (Hà Nam) - Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, huyện cần bám sát Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình số 04 của Thành ủy để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các sở, ngành liên quan để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp và Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó, giữ vững ổn định, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn trên địa bàn. Tăng cường nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở; không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Võ Giang - Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động