Huyện Mê Linh: Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, trong giai đoạn 2015-2020, Huyện Mê Linh tiếp tục củng cố vai trò của Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị huyện Mê Linh
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế huyện Mê Linh giai đoạn 2015- 2020
Tận dụng các nguồn lực đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

neu cao vai tro cua cac to chuc chinh tri xa hoi huyen me linh
Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mê Linh thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015-2020. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Trong giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức giám sát độc lập 72 đơn vị liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn; các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 241 cuộc; Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 430 cuộc.

Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, trong giai đoạn 2015-2020, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

neu cao vai tro cua cac to chuc chinh tri xa hoi huyen me linh 2
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Không chỉ vậy, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức người lao động. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như: quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập mới 31 tổ chức Công đoàn cơ sở, vượt 41% chỉ tiêu giao, kết nạp trên 1.100 đoàn viên mới.

Với trên 29 nghìn hội viên, Hội Nông dân các cấp chiếm 13,2% dân số toàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động nông dân tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sông nông dân. Được biết, Hội đã tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh tập trung xây dựng, phát triển tổ chức các cấp hội vững mạnh, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho phụ nữ. Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã triển khai các hoạt động, chương trình vận động hội viên nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Mê Linh “Trung hậu – Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch”; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện quy tắc văn hóa, chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ…

Mang trên mình tinh thần thép, Hội Cựu chiến binh huyện Mê Linh đã và đang giữ gìn, phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Huyện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các cán bộ hội viên và nhân dân về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý trí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh có nhiều đổi mới trong các chương trình làm việc, hoạt động hướng về cơ sở. Các phong trào hành động cách mạng xung kích phát triển kinh tế, xã hội”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên Mê Linh.

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng quan trọng để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mê Linh tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ 2020-2025. Được biết, trong nhiệm kỳ mới, Huyện ủy sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội, từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của nhân dân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động