Huyện Mê Linh chuyển mình sau 15 năm sáp nhập

Sau 15 năm sáp nhập về Thủ đô theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, huyện Mê Linh đã chuyển mình mạnh mẽ. So với năm 2008, thu nhập bình quân đầu người tại huyện Mê Linh tăng 5,4 lần. Cùng đó, huyện Mê Linh cũng đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm nhìn từ huyện Mê Linh Huyện Mê Linh đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư

Kinh tế tăng trưởng cao

Cuối tháng 5/2008, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. Ngày 1/8/2008, Hà Nội chính thức mở rộng và huyện Mê Linh chính thức sáp nhập về Hà Nội. Thời điểm đó, huyện Mê Linh còn rất nhiều khó khăn như: Hạ tầng kỹ thuật yếu kém, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 11 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 10,77%.

Nhớ về những ngày đầu sáp nhập, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3, thị trấn Chi Đông Nguyễn Văn Thỉnh cho biết: Trước đây, cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn, hầu hết các tuyến đường lầy lội, bụi bặm, nhiều "ổ voi", người dân đi lại rất vất vả. "Từ khi về Hà Nội, không chỉ các tuyến đường cũ được nâng cấp, mở rộng hơn, mà còn xây dựng thêm một số tuyến đường mới, giúp cho việc đi lại, giao thương, buôn bán của người dân rất thuật lợi và góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình" - ông Thỉnh cho hay.

Huyện Mê Linh chuyển mình sau 15 năm sáp nhập
Huyện Mê Linh ngày càng khang trang, hiện đại sau khi sáp nhập Thủ đô.

Phấn khởi chia sẻ về sự đổi thay của quê hương, bà Nguyễn Thị Tần, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh chia sẻ: "Trước đây muốn vào nội thành Hà Nội, tôi phải phiền con cháu xin nghỉ làm chở đi hoặc, thuê xe ô tô rất tốn kém. Từ khi về Hà Nội, xe buýt về tận xã nên rất thuận tiện, giá vé phù hợp. Người dân chúng tôi rất phấn khởi. Thời điểm chưa về Hà Nội và bây giờ khác nhau quá nhiều. Hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao" - bà Tần nói.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh Lê Văn Khương, sau 15 năm sáp nhập về Hà Nội, huyện Mê Linh được quan tâm đầu tư nguồn lực lớn để xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, giao thông đồng bộ, khang trang, góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển về kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đời sống người dân nâng cao, diện mạo đô thị từng bước hình thành.

Theo đó, kinh tế của huyện Mê Linh duy trì phát triển với tốc độ cao, bình quân 9,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển nhanh dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt bình quân 700 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 60 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 5,4 lần so với năm 2008); tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 0,03% (giảm 10,44% so với cách đây 15 năm).

Hiện nay, toàn huyện có trên 1.800 doanh nghiệp, 81 Hợp tác xã, trên 10 nghìn hộ sản xuất kinh doanh cá thể, góp phần không nhỏ vào việc tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng dịch chuyển luôn ở mức 85% trở lên. Tốc độ phát triển công nghiệp bình quân đạt 110,8%/năm. Quy mô ngành công nghiệp tăng gấp 3,98 lần. Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ đạt bình quân 11,7%.

Trong nông nghiệp, mặc dù diện tích gieo trồng giảm do chuyển sang phát triển công nghiệp, đô thị; song giá trị sản xuất ngày càng tăng. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất rau, hoa, chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo ra những sản phẩm nông sản có chất lượng, tăng sức cạnh tranh và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đến hết năm 2022, trên địa bàn huyện đã có 75 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao và 3 sao.

Đáng chú ý, được sự quan tâm của Thành phố cùng với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sau 15 năm sáp nhập về Hà Nội, huyện Mê Linh đã có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Liên Mạc và Tự Lập được công nhận nông thôn mới nâng cao năm 2022; huyện Mê Linh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa - xã hội khởi sắc

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được huyện chú trọng triển khai và có nhiều khởi sắc. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai hiệu quả, công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, Tổ dân phố văn hóa được đông đảo nhân dân tham gia, chất lượng được nâng lên. Đến năm 2022, toàn huyện Mê Linh có trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 86,4% thôn được công nhận thôn văn hóa, 94,4% Tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa.

Huyện cũng quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như Nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao. Đến nay đã có 97/99 thôn, Tổ dân phố có Nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả quan trọng. Trên địa bàn huyện có 161 di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, trong đó: 1 di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng; 25 di tích xếp hạng cấp Quốc gia; 54 di tích xếp hạng cấp tỉnh, Thành phố.

Huyện Mê Linh chuyển mình sau 15 năm sáp nhập
Huyện Mê Linh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp trải nghiệm được chú trọng triển khai. Huyện đã tổ chức thành công Lễ hội hoa Mê Linh với chủ đề ''Mê Linh rực rỡ sắc hoa" thu hút 100 nghìn lượt người dân và du khách đến thăm quan, thưởng lãm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Cùng với đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, huyện đã triển khai khám, quản lý sức khỏe miễn phí cho trên 150.000 người dân tại 18 xã, thị trấn; dự kiến đến cuối năm 2023, sẽ hoàn thành kế hoạch khám, quản lý sức khỏe cho khoảng 180.000 người dân (đạt 75% dân số toàn huyện).

Hệ thống giáo dục và đào tạo của huyện được quan tâm đầu tư và duy trì hoạt động ổn định. Trong 15 năm qua, toàn huyện đã mở rộng diện tích các trường thêm 200.000m2; đã cải tạo, xây mới 19 lượt trường học với tổng kinh phí 1.600 tỷ đồng; huy động xã hội hóa được gần 200 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường. Đến nay, toàn huyện có 53/78 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 68%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Nếu như năm 2008 ngành Giáo dục của Mê Linh chỉ xếp thứ 28/29 quận, huyện về giáo dục đại trà, thì đến năm 2022 đã vươn lên xếp thứ 13 toàn Thành phố.

Ngoài ra, công tác an sinh xã hội được huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ. Huyện cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức như dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ vay vốn để sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ tiền điện, học phí, chi phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí ủng hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn,...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội. Trong đó, huyện tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao; chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, theo hướng hiện đại. Phấn đấu xây dựng huyện Mê Linh văn minh, giàu đẹp.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động