Huyện Mê Linh đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư

Để giúp các hộ dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sớm ổn định cuộc sống, huyện Mê Linh đang đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư.
Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn Giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm nhìn từ huyện Mê Linh

Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân

Để phục vụ di dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh được UBND thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư xây dựng 3 dự án tái định cư tại 3 xã Đại Thịnh, Chu Phan và Văn Khê.

Ông Đinh Ngọc Thức - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cho biết: Đoạn tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Mê Linh cần thực hiện giải phóng mặt bằng đất ở và thực hiện tái định cư với diện tích 7,05ha, liên quan đến 428 hộ gia đình, cá nhân tại 3 thôn: Nội Đồng (xã Đại Thịnh); Tân Châu (xã Chu Phan) và Khê Ngoại 2 (xã Văn Khê).

Huyện Mê Linh đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư
Phối cảnh khu tái định cư thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê.

Với tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân, huyện Mê Linh đang gấp rút triển khai các bước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thi công 3 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất tái định cư thôn Nội Đồng, thôn Tân Châu và thôn Khê Ngoại 2.

Trong đó, tại thôn Nội Đồng có 72 hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng với diện tích 0,88ha, trong đó 50 hộ đủ điều kiện tái định cư. Huyện đã bố trí khu tái định cư cho các hộ với diện tích 2,1ha, dự kiến tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 55,6 tỷ đồng. Khu đất tái định cư thôn Nội Đồng được bố trí tại khu đất đấu giá với nhiều tiện ích như: Gần trung tâm hành chính, hạ tầng đồng bộ, đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho người dân.

Bên cạnh đó, tại thôn Tân Châu có 157 hộ dân với diện tích đất ở bị thu hồi 2,4ha, trong đó 94 hộ đủ điều kiện tái định cư. Huyện đã bố trí khu tái định cư cho các hộ với diện tích 3ha, dự kiến tổng mức đầu tư hạ tầng 123,2 tỷ đồng.

Thôn Khê Ngoại 2 có số hộ gia đình bị ảnh hưởng đất ở nhiều nhất (199 hộ), với diện tích 3,67ha. Trong đó, số hộ tái định cư là 140 hộ với diện tích 2,14ha. Huyện đã bố trí khu tái định cư cho ngươi dân trên diện tích 7,74ha, dự kiến tổng mức đầu tư hạ tầng 162,3 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 (đoạn qua huyện Mê Linh) cho biết: Thành phố và huyện Mê Linh trân trọng tình cảm của người dân đã nhường đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, sẵn sàng dời bỏ nơi mình sinh sống nhiều năm để Nhà nước triển khai dự án đường Vành đai 4. Do vậy, việc xây dựng các khu tái định cư phải đẹp và đồng bộ, đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho người dân.

Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện Mê Linh giao các phòng, ban chuyên môn quy hoạch các khu tái định cư gần các trục giao thông huyết mạch, trung tâm hành chính, công trình văn hóa, giáo dục, dịch vụ với hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Ngoài các hạng mục chính, hạ tầng các khu tái định cư còn có hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe, khu dịch vụ và nhiều tiện ích khác.

Người dân đồng thuận, ủng hộ

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức, đến thời điểm hiện tại, các thủ tục chuẩn bị thi công hạ tầng kỹ thuật 3 dự án khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, dự án khu tái định cư thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bàn giao mốc giới tại thực địa; đang tiến hành công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đã có quyết định phê duyệt dự án, dự kiến sẽ tiến hành khởi công trong tháng 7/2023.

Hai dự án khu tái định cư thôn Tân Châu, xã Chu Phan và thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, UBND huyện Mê Linh đã ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ; thực hiện xong công tác đo, vẽ hiện trạng khu đất; đang chờ ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngay sau khi được phê duyệt, UBND huyện sẽ thực hiện các bước đầu tư dự án.

Huyện Mê Linh đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư
Người dân thôn Tân Châu, xã Chu Phan tìm hiểu thông tin chính sách bồi thường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đến nay, UBND huyện Mê Linh đã ban hành thông báo thu hồi đất của 428/428 hộ dân; lập biên bản kiểm đếm cây trồng, tài sản, vật kiến trúc trên đất của 100% hộ gia đình, cá nhân có liên quan. Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất và các loại cây trồng, tài sản trên đất cũng được công khai đến các hộ bằng cách niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa các thôn và thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đã tiếp xúc, họp bàn với nhân dân của 3 thôn để tuyên truyền, thông báo dự thảo phương án bồi thường đất ở cho các hộ; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân để kịp thời báo cáo, đề xuất Thành phố giải quyết khó khăn, vướng mắc theo hướng có lợi nhất cho người dân dựa trên quy định pháp luật.

Qua tìm hiểu, hầu hết bà con có đất ở thuộc diện thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đều đồng tình ủng hộ vì tuyến đường sẽ làm thay đổi bộ mặt của địa phương, tạo thuận lợi trong giao thông, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống.

Gia đình ông Lê Văn Tu, Bí thư Chi bộ thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh có gần 800m2 đất ở nằm vào chỉ giới đường Vành đai 4. Sinh sống nhiều đời ở vùng đất này, ông không khỏi luyến tiếc. Tuy nhiên với vai trò đầu tàu, gương mẫu của một Bí thư Chi bộ, ông đã gương mẫu vận động gia đình, người thân và bà con trong thôn đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, dành đất cho dự án.

Ông Tu chia sẻ: "Qua các cuộc họp với xã và huyện; đồng thời xem thông báo niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, gia đình tôi được hưởng 2 suất tái định cư (1 suất có diện tích 180m2, 1 suất 80m2, diện tích còn lại được nhận hỗ trợ bằng tiền). Tôi cũng tìm hiểu kỹ bản đồ quy hoạch khu tái định cư có rất nhiều tiện ích nên rất yên tâm, phấn khởi".

Còn gia đình ông Đinh Văn Bảy, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh có hơn 200m2 đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4, theo quy định gia đình ông được hưởng 1 suất tái định cư. Được thôn, xã và huyện tích cực tuyên truyền, vận động, các thành viên trong gia đình ông hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của tuyến đường nên rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Bản thân ông và người dân thôn Nội Đồng đều mong tuyến đường sớm được hoàn thành để việc đi lại giao thương của người dân được thuận lợi.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường đối thoại, Mê Linh đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đến nay, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 99,2% diện tích đất nông nghiệp và giao thông thủy lợi, 85,6% diện tích toàn tuyến, vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Lương Hằng - Nguyễn Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Phường Yên Nghĩa chi trả hơn 158 tỷ tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Phường Yên Nghĩa chi trả hơn 158 tỷ tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Trong ngày 18/9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã thực hiện chi trả trên 158 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 38 hộ dân có diện tích, tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, việc đầu tư hạ tầng giao thông và xử lý môi trường được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị hiện đại. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai, tạo ra những kết nối chiến lược không chỉ trong nội đô mà còn lan tỏa ra toàn vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tiềm năng tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, nhưng cần thực hiện minh bạch, công bằng và có sự giám sát chặt chẽ.
Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Năm 2025, Thành phố Hà Nội có 282 dự án được cấp vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó 233 dự án chuyển tiếp, 49 dự án xây mới. Đáng chú ý, một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang có tiến độ triển khai khả quan.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 1 năm khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, đã giải ngân 19,6% kế hoạch vốn.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Theo thông tin từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung quý IV và năm 2024, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành và đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn.
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1 năm sau ngày khởi công hiện dự án đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Một số dự án trọng điểm của Hà Nội có tiến độ triển khai khả quan

Một số dự án trọng điểm của Hà Nội có tiến độ triển khai khả quan

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành, các đơn vị hiện đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Xem thêm
Phiên bản di động