Huyện Gia Lâm: Xây dựng nông thôn mới hiện đại

Giữ một vị trí quan trọng, là huyện cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, trong những năm gần đây huyện Gia Lâm đã có diện mạo mới và chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả thiết thực, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; mô hình kinh tế trang trại cũng phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
huyen gia lam xay dung nong thon moi hien dai Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018
huyen gia lam xay dung nong thon moi hien dai LĐLĐ huyện Gia Lâm tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CNLĐ

Một năm 2017 ấn tượng

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến tháng 3/2018, toàn huyện Gia Lâm có 20/20 xã đạt chuẩn xã NTM. Phát triển nông - lâm - thủy sản trên địa bàn huyện tăng bình quân 1,18%/năm. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực; giảm dần tỷ trọng diện tích trồng lúa và tăng tỷ trọng diện tích rau, quả an toàn có giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình trồng rau, quả sạch cho thu nhập 400-500 triệu đồng/ha; cá biệt có những mô hình cho thu nhập 700 triệu -1 tỷ đồng/ha như tại xã Kiêu Kỵ và Lệ Chi.

huyen gia lam xay dung nong thon moi hien dai
Một số hạng mục đã hoàn thành trong dự án nhà ở thấp tầng tại huyện Gia Lâm

Theo báo cáo của huyện Gia Lâm, năm 2017, toàn huyện giảm được 281 hộ nghèo, đạt 216,15% chỉ tiêu, thu nhập bình quân đạt 41,2 triệu đồng/người/năm. Huyện đã triển khai các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo quy hoạch đạt 20% như trồng trọt có: Rau an toàn, cây ăn quả các loại; chăn nuôi có sữa bò tươi.

Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện thời gian qua bảo đảm đúng thời vụ, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả thiết thực, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; kinh tế trang trại cũng phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Về lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, đến nay, 100% các tuyến đường trên địa bàn huyện đều đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn. Hệ thống cầu cống trên các tuyến đường huyện đều được xây dựng kiên cố phù hợp với cấp đường quy hoạch.

Hệ thống thủy lợi gồm 46 trạm bơm các loại được xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, được tổ chức quản lý khai thác có hiệu quả, bền vững. Năm 2017, UBND huyện Gia Lâm đã đầu tư hệ thống chiếu sáng đường làng ngõ xóm trên địa bàn toàn huyện đảm bảo che phủ 100%.

Huyện hình thành 17 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó, có 8 mô hình trồng trọt như: Rau thủy canh xã Đa Tốn; mô hình cây cam, chuối theo tiêu chuẩn VietGap xã Kiêu Kỵ và Kim Sơn; mô hình hoa lan giá trị cao. Có 9 mô hình chăn nuôi như: Nuôi trùn quế xử lý ô nhiễm môi trường, chăn nuôi bò sữa, lợn thịt...

Huyện Gia Lâm tổ chức lập hồ sơ đăng ký và được Trung tâm chứng nhận nông nghiệp thành phố cấp chứng nhận vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap cho 27,18ha diện tích vùng quả sản xuất tập trung tại xã Kiêu Kỵ và Kim Sơn.

Thời gian qua, huyện Gia Lâm cũng thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo. Triển khai đồng bộ các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các trạm y tế xã, các nhà văn hóa thôn, xóm, các trường học, hệ thống giao thông nông thôn, công trình thể thao, các công trình vui chơi để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh, tiến bộ. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa trên địa bàn.

Điểm nhấn Ninh Hiệp

Thời gian gần đây, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã có những bước phát triển bứt phá, đây là kết quả của quá trình xã hội hóa trong quá trình đầu tư, xây dựng NTM. Khi bắt tay thực hiện, xã Ninh Hiệp được coi là xã thí điểm thực hiện chủ trương xã hội hóa, đầu tư các công trình theo đề án NTM của địa phương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cho biết, đặc thù của Ninh Hiệp là địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, trong đó việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng được đầu tư một phần từ một phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và các doanh nghiệp được kêu gọi và chỉ đạo đầu tư.

Bên cạnh các dự án khu thể dục thể thao, dự án chợ và dịch vụ thương mại thì nhà ở thấp tầng với diện tích hơn 49.000 m2 là một trong những dự án trọng điểm trong chương trình đổi đất lấy hạ tầng của xã, cũng như của huyện Gia Lâm nói chung. Dự án như điểm nhấn, góp phần phát triển hạ tầng để đạt tiêu chí xây dựng NTM của xã đã đề ra.

Đến nay Ninh Hiệp là một trong những địa phương đi đầu trên địa bàn huyện, với kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, những công trình tiên tiến và hiện đại. “Trước đây, cơ sở hạ tầng, đường xá chưa được rộng rãi như bây giờ. Nhưng từ khi xây dựng NTM, các doanh nghiệp vào đầu tư thì điện, đường, trường, trạm tại xã Ninh Hiệp đã được phát triển hơn rất nhiều”, ông Nguyễn Trọng An – một người dân trong vùng chia sẻ.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, trước đây ngân sách từ việc đấu giá sử dụng đất sẽ được nộp về thành phố, sau đó sẽ có trích lại một phần để đầu tư vào cơ sở hạ tầng huyện. Với mục tiêu phát triển huyện NTM, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã đề xuất và được TP Hà Nội chấp nhận áp dụng cơ chế để lại toàn bộ tiền đấu giá sử dụng đất để quay lại đầu tư phát triển, đồng thời thành phố cũng kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp về đầu tư cho Gia Lâm.

Thành phố đã nhìn ra tiềm năng phát triển của huyện và tạo điều kiện tối đa để huyện phát triển, nhờ sự hỗ trợ đó, Gia Lâm mới có thể phát triển được như ngày hôm nay và cả trong tương lai, đó là hoàn thành xây dựng huyện NTM theo hướng đô thị.

Phương Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động