Huyện Đan Phượng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(LĐTĐ) Mới đây, Ban thường vụ huyện ủy Đan Phượng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/HU của huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện”.
Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng lớn mạnh LĐLĐ huyện Đan Phượng: Đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát, sáng tạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân nên việc xây dựng nếp sống văn hoá đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa có chuyển biến tích cực và hiệu quả.

Thực tiễn có thể thấy Chỉ thị 22 của Huyện ủy ban hành đúng lúc, kịp thời đáp ứng yêu cầu mong đợi của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin và là cơ sở để nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Việc cưới được tổ chức gọn nhẹ, không kéo dài; các thủ tục rườm rà trong việc cưới như chạm ngõ, ăn hỏi thường được tổ chức trong 1 ngày. Tệ thách cưới không còn, chủ yếu do 2 gia đình thống nhất với hình thức gọn, nhẹ nhưng vẫn giữ được nét truyền thống tốt đẹp; các đám cưới cơ bản không dùng thuốc lá, hình thức lễ chín như trước đây được xóa bỏ. Nổi bật là đã xây dựng được mô hình cưới văn minh của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ với 90 đám cưới chỉ dùng tiệc trà, bánh kẹo và làm cỗ nội bộ trong gia đình.

Huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ông Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng, phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ có sự chuyến biến tích cực cả về nhận thức và hành động; nhiều gia đình tổ chức việc tang đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và hoàn cảnh gia đình. 100% các gia đình không để nhạc tang quá 22h và trước 5h.

Chủ trương khuyến khích hoả táng người qua đời được các cấp, các ngành triển khai và đạt kết quả cao. Năm 2022 đạt 71%, tăng gần 48% so với năm 2013. Đặc biệt người cao tuổi trên địa bàn huyện đã tiếp thu được những cái mới khoa học nên số người cao tuổi viết di chúc sau qua đời đi hoả táng ngày càng nhiều lên.

Lễ hội hàng năm phát huy được truyền thống văn hóa của quê hương, phần lễ, phần hội có ý nghĩa thiết thực, thời gian giảm hơn trước. Mừng thọ đã đi vào nền nếp, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Ứng xử văn hóa trong cuộc sống, trong các hoạt động xã hội, ở công sở và nơi công cộng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng chuyển biến tích cực, tinh thần đoàn kết, sống chân tình, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 22 của Huyện uỷ trong 10 năm qua còn có những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đó là: Việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở có nơi còn chưa đồng bộ, chưa sâu rộng, thường xuyên. Các mô hình cưới văn minh chưa được nhân rộng. Ban chỉ đạo ở một số xã, thị trấn, đơn vị chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Lãnh đạo huyện Đan Phượng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thánh tích cao trong công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 11 của Thành ủy, Chỉ thị số 22 của huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Thực hiện nghiêm túc 2 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào giao tiếp ứng xử văn hóa, “nói lời hay, làm việc tốt”; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề về việc cưới, tang văn minh, xây dựng các mô hình điểm, những điển hình tiên tiến để nhân diện rộng gắn với chỉ đạo thực hiện ký cam kết, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Chỉ thị 22 của huyện ủy trước quần chúng nhân dân...

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Đan Phượng và Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thánh tích cao trong công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động