Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng lớn mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (25/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng (Hà Nội) trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Huyện Đan Phượng: Tích cực triển khai dự án đường Vành đai 4 Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI Huyện Đan Phượng: Khám, tầm soát ung thư miễn phí cho 100 nữ công nhân lao động

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định chủ đề “Tập trung thực hiện đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tổ chức Công đoàn huyện ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động ngày càng vững mạnh
Các đại biểu cùng xem lại hình ảnh hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn huyện trong nhiệm kỳ 2018-2023 trước giờ khai mạc Đại hội

Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ X; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn huyện Đan Phượng trong 5 năm tới (2023-2028).

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại biểu tham dự Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố; các đồng chí lãnh đạo các ban, văn phòng LĐLĐ Thành phố.

Về phía huyện Đan Phượng có các đồng chí: Trần Đức Hải - Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Về dự động viên, chúc mừng Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên, Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí nguyên là Chủ tịch LĐLĐ huyện qua các thời kỳ… Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 189 đại biểu chính thức đại diện hơn 6.000 đoàn viên, CNVCLĐ huyện đã về dự Đại hội.

8h00: Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI đến từ đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở thuộc xã Đan Phượng biểu diễn.

8h30: Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

8h35: Khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng khoá X Nguyễn Thị Thủy cho biết, trong 5 năm qua, cán bộ đoàn viên và CNVCLĐ huyện Đan Phượng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức, triển khai và tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội X đề ra; đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện và cơ sở góp phần cùng Đảng bộ huyện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng khoá X Nguyễn Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội lần thứ XI Công đoàn huyện Đan Phượng diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết, quyết tâm xây dựng, phát triển. Tại ngày làm việc thứ nhất Đại hội đã thực hiện các nội dung: Thông qua Chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X; bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, thể hiện ý chí, niềm tin, của toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, quyết tâm hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ Đại hội đề ra. Từ nội dung quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa, cùng khí thế của Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày làm việc thứ hai Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng nhấn mạnh.

8h45: Đại hội theo dõi phóng sự “Dấu ấn Công đoàn” nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội X"

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại hội theo dõi phóng sự

9h10: Báo cáo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Đan Phượng nhiệm kỳ 2023 -2028.

Trình bày báo cáo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Đan Phượng nhiệm kỳ 2023 -2028, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng cho biết: Hiện nay LĐLĐ huyện Đan Phượng trực tiếp chỉ đạo, quản lý 157 Công đoàn cơ sở (CĐCS); với 6.080 đoàn viên. Trong đó: Công đoàn khối Hành chính sự nghiệp (HCSN) là 82 đơn vị, số đoàn viên 3.580, Công đoàn khối Doanh nghiệp là 75 CĐCS, số đoàn viên 2.500; tổng số CNVCLĐ trên địa bàn huyện khoảng 13.000 người.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn huyện quan tâm. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 83,4% đơn vị doanh nghiệp có CĐCS tổ chức Hội nghị Người lao động; chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể được tăng lên; các điều khoản cốt lõi như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, chất lượng bữa ăn ca… được quan tâm.

Trong 5 năm đã có 2.312 đoàn viên sử dụng các chương trình ưu đãi với giá trị hưởng là 1,2 tỷ đồng; 3.825 lượt đoàn viên, con đoàn viên, CNVCLĐ được thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà trị giá 2,8 tỷ đồng; có 6 đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 265 triệu đồng. Tham gia hỗ trợ 7 hộ với số tiền 73,2 triệu đồng.

Trong đợt dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo, LĐLĐ huyện đã chủ động, đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp, người lao động khắc phục khó khăn; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS phối hợp tham gia phòng chống dịch tại cơ sở.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại biểu dự Đại hội

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp Công đoàn trong huyện đã tập trung làm tốt, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, từng bước phù hợp với thực tiễn của cơ sở, sát nhu cầu của đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu như: Triển khai tài liệu sinh hoạt CĐCS hàng quý, phát huy hệ thống truyền thanh nội bộ; lồng ghép vào hoạt động văn hoá, thể thao...

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn tập trung nâng chất lượng hoạt động CĐCS cũng được quan tâm. Theo đó, LĐLĐ huyện chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khối ngoài Nhà nước; thường xuyên củng cố, kiện toàn bổ sung cán bộ CĐCS đảm bảo hoạt động.

Từ những kết quả trên, trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện liên tục được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 167 tập thể, 824 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Năm 2019 LĐLĐ huyện được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc, nhiều đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả hoạt động công đoàn.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại biểu dự Đại hội

Với kết quả đạt được, LĐLĐ quận phấn đấu mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới:

Nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm hoạt động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, LĐLĐ huyện Đan Phượng xác định rõ nhóm chỉ tiêu thực hiện như: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS do LĐLĐ Thành phố giao hàng năm; hàng năm có 95% CĐCS khối doanh nghiệp thương lượng, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; 70% trở lên số doanh nghiệp có CĐCS tổ chức Hội nghị Người lao động; xây dựng, ban hành quy chế, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; hàng năm tham gia thanh tra, kiểm tra từ 20 đến 25 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về việc chấp hành pháp luật lao động.

Ngoài ra, 90% CĐCS thực hiện công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên , người lao động; hàng năm tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện ít nhất một phong trào thi đua, một mô hình hoạt động mới trong CNVCLĐ từ cấp cơ sở; nâng cao năng lực, kỹ năng thuyết phục của đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần cùng hệ thống chính trị xây dựng huyện Đan Phượng phát triển thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

9h20: Đại biểu tham luận tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Việt An, tham luận với chủ đề: Vai trò hoạt động của Công đoàn trong việc tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua, trong đó chú trọng phong trào “Lao động giỏi”. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã triển khai đến các Tổ Công đoàn, từ khối văn phòng, tổ bảo vệ, các dây truyền đến nhóm công nhân lao động sản xuất trực tiếp, đảm bảo các Tổ đều nắm được thông tin đồng thời triển khai chi tiết đến đoàn viên trong nhà máy.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Bà Nguyễn Thị Minh Hải (Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Việt An) trình bày tham luận với chủ đề “Vai trò hoạt động của Công đoàn với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi”.

Để lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, sáng kiến, sáng tạo, Công đoàn Công ty đã đề xuất với Ban Giám đốc cho các Tổ thi đua, vận động công nhân phát huy sáng kiến, xét tính làm lợi để khen thưởng trong Công ty. Trong thời gian qua, Công ty có 14 công nhân có sáng kiến; 5 công nhân được Công ty khen thưởng; 5 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp huyện; 1 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022”.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Việt An, có được kết quả đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến công nhân lao động; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, đến nay điều kiện làm việc của đoàn viên ngày càng được quan tâm, môi trường làm việc được cải thiện…

“Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Việt An tiếp tục học hỏi, phát huy vai trò của Công đoàn; tiếp tục chủ động, phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của Ban giám đốc để quan tâm đề xuất những điều kiện, quyền lợi thiết thực cho công nhân lao động; tổ chức phong trào thi đua; kết hợp tốt việc tổ chức các phong trào thi đua trong công ty hàng năm, các phong trào thi đua đột xuất, ngắn hạn, phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty”, bà Nguyễn Thị Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Việt An chia sẻ.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Đại hội thực sự là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ

Ông Bùi Đức Huy - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phương Đình tham luận với chủ đề: Vai trò của Công đoàn trong phối hợp với nhà trường phát động phong trào thi đua: “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch gắn với phong trào thi đua đạt danh hiệu nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”.

Theo ông Bùi Đức Huy, thời gian qua LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tập trung triển khai và chỉ đạo toàn thể các Công đoàn cơ sở tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” gắn với phong trào thi đua đạt danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Ông Bùi Đức Huy - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phương Đình tham luận

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, Công đoàn và nhà trường THCS Phương Đình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: 3 năm liền Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; năm học 2016-2017 được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; năm học 2017-2018 được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công đoàn nhà trường được tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; nhiều giáo viên, học sinh đạt giải cao trong các kì thi cấp huyện, cấp Thành phố.

Việc thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học hạnh phúc”; Giải thưởng “Nhà giáo Đan Phượng tâm huyết - sáng tạo” đều với mục đích chú trọng vào các nội dung: Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; đội ngũ cán bộ quản lí mẫu mực; nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm và có chất lượng cao; học sinh văn minh- thanh lịch… Với sự tập trung nỗ lực, sự quyết tâm vào cuộc của nhà trường, sự tham mưu phối hợp chỉ đạo tổ chức của Công đoàn trong việc thực hiện cuộc vận động đã góp phần làm chuyển biến chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn huyện cũng như toàn Thành phố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển giáo dục Thủ đô.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Thư ký Đại hội

Chia sẻ một số biện pháp trong việc phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, Chủ tịch Công đoàn trường THCS Phương Đình cho biết: Trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nắm được các tiêu chuẩn của một “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, đó là: “Nhà trường văn hoá” phải có khung cảnh sư phạm đẹp, nền nếp tốt, chất lượng cao. “Nhà giáo mẫu mực” phải có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp. “Học sinh thanh lịch” phải có đạo đức tốt, học tập tốt, năng động - sáng tạo và có lối sống đẹp.

Việc xây dựng một nhà trường văn hóa, với những người thầy mẫu mực, những học sinh thanh lịch thì yếu tố quan trọng đó chính là cần có những thầy cô - những con người vừa có sự đam mê, sự tâm huyết và có sự sáng tạo. Bởi vậy cuộc vận động cần phải gắn với việc thực hiện thi đua đạt danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”. Bên cạnh đó, Công đoàn cần làm tốt công tác phối hợp nhà trường tập trung lập kế hoạch, tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn, từng việc làm cụ thể để đạt được từng tiêu chuẩn.

Phát biểu tham luận với chủ đề: “Những kinh nghiệm của cán bộ công đoàn cơ sở trong phối hợp với chủ sở hữu lao động thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, trong thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể xây dựng mối quan hệ hài hòa ở doanh nghiệp ”, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Chinlanshing Hà Tây Nguyễn Thị Bích Hoà cho biết: Với chức năng của mình, tổ chức Công đoàn có nhiệm vụ vận động, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của NLĐ tham gia quá trinh thương lượng và là đại diện tập thể lao động trực tiếp thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Với mục tiêu đó, hàng năm dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Đan Phượng, Công đoàn Công ty TNHH Chin lan shing Rubber Hà Tây luôn tích cực chủ động phối hợp với Ban Giám đốc triển khai kí kết thỏa ước lao động tập thể và có những hoạt động đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Bà Nguyễn Thị Bích Hòa (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Chinlanshing Ruber Hà Tây) trình bày tham luận với chủ đề “Những kinh nghiệm của cán bộ Công đoàn cơ sở trong phối hợp chủ sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, trong thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể”.

Từ những bài học thực tiễn khi hoạt động Công đoàn tại cơ sở, tôi nhận thấy khi tham gia đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động, cán bộ CĐCS cần chú trọng các 5 nội dung cơ bản. Đó là việc làm; thứ hai là về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; thứ ba là về tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương; thứ tư là vấn đề an toàn vệ sinh lao động; thứ năm là Bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, vấn đề này các bên cần phải thoả thuận phân tích rõ quyền lợi của DN và NLĐ trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, thu nộp, chi trả các loại bảo hiểm, chế độ bảo hiểm mà người lao động được hưởng theo từng loại hợp đồng lao động.

9h45: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo:

Nhiệm kỳ qua, với nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và hoạt động Công đoàn, Công đoàn huyện Đan Phượng đã nỗ lực không ngừng, luôn đổi mới, sáng tạo, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong triển khai các hoạt động Công đoàn bài bản, khoa học, với phương châm “hướng về cơ sở, vì người lao động”; tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, người lao động, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn huyện, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Thành phố và sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, những kết quả Công đoàn huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng ghi nhận và tự hào, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa mới và các CĐCS cần đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất.

Nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu và 12 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn huyện thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, với chủ đề của Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa mới cần tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội…cho đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân để có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong điều kiện hội nhập, giữ được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ban chấp hành LĐLĐ huyện cần chú trọng các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua, tập trung phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đăng ký gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề gốc, cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Để làm tốt điều đó phải tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hướng hoạt động về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm hoạt động.

9h55: Ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đã thay mặt Huyện ủy, biểu dương, ghi nhận những thành tích của phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Những đóng góp tích cực của các cấp Công đoàn huyện, CNVCLĐ đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, phát triển huyện theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Ông Trần Đức Hải (Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng) phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Qua nghiên cứu và nghe các báo cáo trình bày tại Đại hội, các ý kiến tham luận của đại biểu, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, tôi xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí để cụ thể hóa chỉ đạo LĐLĐ huyện trong những năm tới”, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng cho biết.

Trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đề nghị, tổ chức Công đoàn các cấp cần phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: Các cấp Công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng, phong phú để tập hợp, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn…

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.

“Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong thời gian tới, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn huyện sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, toàn diện; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, xây dựng huyện Đan Phượng giàu đẹp, văn minh, văn hiến”, đồng chí Trần Đức Hải bày tỏ.

10h35: Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố trình Đại hội XVII và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí Ngô Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Công đoàn xã Tân Hội cho biết: Các ý kiến đều nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Báo cáo là hợp lý, đầy đủ. Các nội dung đánh giá nêu trong Báo cáo là đúng, phản ánh toàn diện, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của Thành phố.

Báo cáo đã nêu khái quát và khá đầy đủ về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ qua. Tư tưởng CNVCLĐ nhìn chung ổn định, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị và Thành phố.

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Ông Ngô Văn Mạnh (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Công đoàn xã Tân Hội) trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội đã được đánh giá khá đầy đủ và toàn diện. Các mặt hoạt động Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét, góp phần tích cực và quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn của đơn vị và Thành phố; vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao. Báo cáo đã nêu tương đối đầy đủ hạn chế hoạt động của các cấp Công đoàn.

Các ý kiến đều nhất trí với những nội dung, chỉ tiêu chủ yếu của Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đa số ý kiến cho rằng khẩu hiệu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” của Công đoàn Thành phố là hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Thủ đô và đất nước. Với 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp thực hiện cơ bản đầy đủ và phù hợp, trong đó tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn, đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Có 4.968 lượt ý kiến, cơ bản đều nhất trí với Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện có một số đề nghị bổ sung khác so với dự thảo Điều lệ, cụ thể: Đề nghị thống nhất tên gọi từ Trung ương tới cơ sở cho phù hợp với Huy hiệu và Điều lệ để mang tính thống nhất, cụ thể hiện nay đang gọi là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, huyện nên thay là Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn quận, huyện, thị xã.

10h45: Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đan Phượng khóa XI; kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XI

Bà Cao Thị Kim Ánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành LĐLĐ huyện khoá XI.Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đan Phượng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã tiến hành bầu đúng, đủ các chức danh lãnh đạo LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội nghị đã thống nhất bầu 16 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ huyện khoá XI.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ huyện khoá X tiếp tục được tín nhiệm, tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h50: Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đan Phượng khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, huyện Đan Phượng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đan Phượng khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028

10h55:Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI: Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng lớn mạnh
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

11h05: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Với những kết quả của Đại hội, Đại hội Công đoàn huyện Đan Phượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động