Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã và đang phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của quận cũng như Thành phố.
Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận Bắc Từ Liêm: 196/199 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa Hà Nội: Nâng chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Đến phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nơi đây đang “thay da đổi thịt” từng ngày. Cảnh quan môi trường được cải tạo thoáng mát, sạch đẹp, các tuyến đường rợp cây xanh bóng mát. Nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao được chỉnh trang, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị tập thể dục ngoài trời…

Đó chính là minh chứng của việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm qua của Ban công tác mặt trận phối hợp với tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã giúp nhiều tổ dân phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm "thay da, đổi thịt".

Bà Nguyễn Thị Minh Thủy - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Nguyên Xá 2 (phường Minh Khai) cho biết, năm qua, nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong công việc nên các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ban công tác Mặt trận phát động ngày càng được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Đặc biệt, nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ cho vay vốn, cùng nhau làm giàu chính đáng, không vi phạm pháp luật. Nhân dân đã thực hiện tốt công tác xây dựng văn minh đô thị, các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không mái che, mái vẩy, không xây bục, bệ, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Mặt khác, tổ dân phố đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư”, triển khai thực hiện 5 nội dung có hiệu quả, nhận thức trong nhân dân có chuyển biến tích cực.

Tương tự, tại phường Thượng Cát, thời gian qua việc bóc xóa quảng cáo, rao vặt, trồng hoa, cây xanh.. được Đoàn Thanh niên và nhân dân tích cực thực hiện, tạo diện mạo sạch đẹp cho địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thượng Cát - Trương Quốc Cương, thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Trong đó, năm 2023, phường Thượng Cát có 46/52 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ - TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục tiêu phấn đấu quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong giai đoạn 2023 - 2024, phường Thượng Cát đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, rà soát các tiêu chí khó để tập trung giải quyết, nhất là về hạ tầng, giao thông đô thị. Trong đó, đề xuất dự án cải tạo chỉnh trang trụ sở làm việc của phường; ra quân quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lắp đặt hệ thống biển báo giao thông; cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, ngõ, lắp đặt, thay thế, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước; kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý các vấn đề về vệ sinh môi trường…

Mặt khác, phường đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh với nhiều hình thức đa dạng, vận động, kêu gọi nhân dân thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon đồng thời thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh tại phường Thượng Cát đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, gây cản trở giao thông… Đồng thời xã hội hóa xây dựng các công trình góp phần mang lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, cuối năm 2024, phường Thượng Cát tự đánh giá đạt 52/52 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của quận Bắc Từ Liêm, có 99,54% ý kiến người dân hài lòng và đồng tình với chủ trương, kết quả xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Hiện nay, phường đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023 - 2024.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tổ dân phố đã có sự chuyển biến tích cực, thực sự đi vào đời sống của người dân và thu hút được đông đảo các đoàn thể, cán bộ và nhân dân tham gia, góp phần đẩy mạnh các phong trào của tổ dân phố ngày một phát triển.

Chia sẻ về hiệu quả của phong trào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, những năm qua, nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Theo đó, trong năm 2024, toàn quận có 69.590/75.070 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 91,4%. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Bắc Từ Liêm đã triển khai việc đăng ký tổ dân phố văn hóa tới 13/13 phường. Năm 2024, có 199/199 tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng danh hiệu tổ dân phố văn hóa chiếm tỷ lệ 100%; có 197/199 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 99%.

Trong năm, đã tổ chức phát động 5 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, tạm thu giữ 1.007 biển hiệu, bảng quảng cáo các loại, bóc xóa, tháo dỡ 21.066 quảng cáo rao vặt các loại xử lý bảng, biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, bục bệ sai quy định nhằm góp phần chỉnh trang đô thị. Hiện nay, quận Bắc Từ Liêm có 1 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận; 12 Trung tâm Văn hóa Thể thao phường; 140 nhà văn hóa tổ dân phố, 23 điểm sinh hoạt cộng đồng; 100 điểm vui chơi góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân…

Năm 2025, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu có 91,5% hộ đạt tiêu chí “Gia đình văn hoá”, 99% tổ dân phố đạt danh hiệu; 1 phường đạt chuẩn đô thị văn minh: 48,5 % người tập thể dục, thể thao thường xuyên; hơn 90% đám tang thực hiện hỏa táng; tiếp tục rà soát hoàn thiện các thiết chế văn hoá, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường hưởng ứng thực hiện nhiệm vụ văn minh đô thị 2024.

“Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ, hội đúng quy định; triển khai có hiệu quả cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” và các cuộc thi do Thành phố, quận phát động.

Đồng thời, thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, nhân rộng các mô hình quy tắc ứng xử; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” gắn với các tiêu chí xây dựng danh hiệu “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động