Hương vị tình thân

(LĐTĐ) Cuối giờ làm việc, điện thoại bỗng reo, là của mẹ tôi. Bà nhắc tôi về ngày giỗ sắp tới. Đôi khi, tôi thầm hỏi: “Tại sao cha mẹ của tôi luôn nhớ đến những người đã khuất nhiều năm”. Và tôi chợt hiểu, đó là sự gắn kết tình thân từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nhân gian rộng lớn với muôn vàn tính cách đa chiều mang đến cho mỗi người những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong những mối nhân duyên đan xen, hương vị tình thân luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, bình an.
Nâng cao đời sống tinh thần qua "Tiếng hát công nhân, người lao động 2022" Giá trị tốt đẹp của gia đình được Công đoàn lan tỏa

Tình thân của những người cùng huyết thống luôn là ngọn lửa ấm nóng, thiêng liêng trong tim mỗi người. Dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể phủ nhận, hình hài này là do cha mẹ sinh ra, và họ đã hy sinh cả thanh xuân để nuôi dạy mình khôn lớn. Sự đùm bọc giữa anh em ruột thịt trong gia đình tạo nên sức mạnh gắn kết tình thân.

Hương vị tình thân
Ảnh minh họa

Hương vị tình thân liệu có mua được bằng tiền? Một số gia đình đã đổ vỡ tình cảm chỉ vì tiền. Tuy nhiên, có những thứ, không thể mua được bằng tiền. Khi người già ốm đau, họ đâu cần đến những thứ quà đắt tiền mà chỉ cần con cháu quây quần động viên tinh thần là đủ.

Mái ấm gia đình chính là nơi bình an, chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn, tiếp thêm sức mạnh để ta vượt qua biến cố trong đời. Khi quá mệt mỏi, áp lực vì mưu sinh, tôi thường trở về nhà. Trong không gian thân thuộc của cha mẹ, chỉ là vài câu chuyện nho nhỏ bên ấm trà sen cùng cha mẹ cũng khiến tôi dần tìm lại sự an tĩnh trong tâm.

Đôi khi, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao và nhận ra rằng, những ngôi sao trông có vẻ gần nhau nhưng lại cách nhau cả vạn năm ánh sáng. Trên thực tế, tình cảm trong gia đình cũng có những khoảng thời gian như vậy. Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng mọi người chưa chắc đã thực sự hiểu nhau. Mỗi người đều có thế giới riêng và thật khó khăn khi giãi bày nỗi niềm cùng nhau.

Có một nghịch lý khá thú vị, dường như, người trong gia đình ngại nói lời yêu thương, chúc mừng nhau bởi coi đó là chuyện khách sáo, phù phiếm. Trong khi đó, chúng ta dành khá nhiều thời gian vào việc chúc mừng, động viên, chia sẻ niềm vui với bạn bè trên mạng xã hội. Một người bạn của tôi đã rất hẫng hụt khi nhận được hàng ngàn lời chúc mừng nhân ngày Nhà báo Việt Nam trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không có một dòng tin chúc mừng của người thân trong gia đình.

Người ta thường mặc định, hương vị tình thân là mối dây thân tình giữa những người trong gia đình. Điều đó không sai. Nhưng sau này, khi ra đời, có những cử chỉ, lời nói quan tâm nho nhỏ của người dưng cũng khiến người đón nhận cảm thấy ấm lòng. Có lần, tôi bị lạc đường khi ở nước ngoài. Tôi thật sự bối rối khi nhận ra mình đã lên nhầm tuyến xe buýt. Lúc đó, chiếc xe đã chạy qua nhiều tuyến đường, biên giới một nước khác đang ngày một gần, trời dần tối. Tôi trao đổi với người lái xe buýt. Ngay lập tức, anh hướng dẫn tôi cách tìm tuyến quay ngược lại bến trung chuyển để từ đó lên đúng số xe buýt về địa chỉ tạm trú. Anh hỏi đi hỏi lại nhiều lần, xem tôi có thực sự hiểu cách tìm đường không. Khi tôi nói lời cảm ơn, anh mỉm cười chúc tôi mọi điều an lành. Một mình giữa đất nước xa lạ, nụ cười và cử chỉ ân cần của anh đã giúp tôi vững tâm và cảm nhận sự ấm áp của tình thân.

Đời người như mây bay gió thoảng, thoáng chốc trăm năm tựa như giấc mộng. Trải qua nhiều đắng ngọt, thăng trầm, sẽ đến lúc ta nhận ra, hương vị tình thân không gì có thể thay thế được. Dẫu có bao biến cố, gắng giữ ngọn lửa bao dung, ấm áp trong tim bạn nhé, đừng để đến một ngày phải nghẹn ngào hối tiếc vì đã tuột tay đánh mất tình thân.

Tường Vy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Xem thêm
Phiên bản di động