Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Sáng 3/11, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam năm 2016 và tuyên truyền về ATGT trong CNVCLĐ. 
huong ung ngay phap luat viet nam Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
huong ung ngay phap luat viet nam Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014

Tham dự buổi lễ có 1.200 đại biểu gồm CNVCLĐ, cán bộ CĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng khẳng định: Với phương châm hướng về cơ sở, “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho CNLĐ, Tổng LĐLĐVN đã có nhiều giải pháp tích cực, trong đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, lâu dài.

huong ung ngay phap luat viet nam
CNLĐ tham dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Thay mặt Tổng LĐLĐVN và Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng kêu gọi anh chị em CNVCLĐ tiếp tục tìm hiểu Hiến pháp và các đạo luật có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ) như Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của doanh nghiệp (DN), xây dựng cơ quan, đơn vị, DN văn hóa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng kêu gọi CNVCLĐ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ATGT như: Đã uống rượu bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu... góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Để hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng cũng đề nghị các cấp CĐ, cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, DN, NLĐ, người sử dụng LĐ cần triển khai tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền sâu rộng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, lâu dài; Tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị mình như: Hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, câu lạc bộ pháp luật…

Thay mặt cho 135.000 CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, chị Đặng Thị Anh - Chủ tịch CĐCS Công ty JaWa ViNa đã phát biểu, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, góp phần nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, nhất là trong CNVCLĐ và các cấp CĐ...

Chị Anh cũng cam kết, CNVCLĐ sẽ tiếp tục tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, nhất là những đạo luật có liên quan trực tiếp đến NLĐ như Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động... nâng cao ý thức pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN đã trao 20 suất quà cho các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và tại nạn giao thông.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Tin khác

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động