Hướng các phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, LĐLĐ huyện sẽ chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Thoát nghèo nhờ Quỹ trợ vốn LĐLĐ huyện Mê Linh: Khẳng định vị thế Công đoàn LĐLĐ huyện Mê Linh vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của LĐLĐ Thành phố

Sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua

Là một trong những Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh, thời gian qua, Công đoàn Trường THCS Chu Phan đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, đặc biệt là các phong trào như: “Hai tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục.

Với phong trào thi đua “Hai tốt”, Công đoàn trường đã tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng toàn diện và kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể, giáo viên đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với mỗi học sinh. Từ đó, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đã có nhiều mô hình, câu lạc bộ nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Theo đó, 100% học sinh được vui chơi, giải trí và phát triển tốt kỹ năng. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với Nhà trường đầu tư kinh phí để mua cây cảnh, cây bóng mát và phát động trang trí lớp học xanh, sạch, đẹp theo hướng thân thiện, gần gũi với học sinh.

Hướng các phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Lê Duy Hưng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2022. (Ảnh: Lương Hằng)

Trong các năm học, Công đoàn trường cũng tích cực triển khai các phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"… Kết quả, nhiều năm học liên tiếp, Công đoàn Trường THCS Chu Phan đã được các cấp Công đoàn khen thưởng, biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua. Đáng chú ý, trong năm học 2021- 2022, Công đoàn trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam cũng là một trong những CĐCS của huyện Mê Linh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Trần Đăng Toàn, xác định ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp phát động các phong trào thi đua tới từng tổ sản xuất.

Phong trào thi đua được triển khai hiệu quả nhất phải kể đến là phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” và “Công nhân giỏi”. Chỉ tính riêng trong năm 2022, tại công ty đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo phát huy hiệu quả, làm lợi hàng tỷ đồng và được các cấp khen thưởng. Cụ thể như sáng kiến “Giảm hao phí công đoạn tại bộ phận Mono” của anh Nguyễn Văn Tư, giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng hay sáng kiến “Sử dụng phần mềm để quét mã vạch cho nhập kho và xuất hàng” của anh Lưu Văn Vĩnh giá trị làm lợi 325 triệu đồng.

Khen thưởng kịp thời, đúng người

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, việc tạo động lực để đoàn viên tham gia đóng vai trò quan trọng. Được biết, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” trong Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như trên là do Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo điều kiện để công nhân phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Cụ thể, trong quá trình làm việc, nếu người lao động làm vượt định mức thì sẽ được hưởng thêm 1 khoản tiền là tiền kỹ năng. Với những công nhân có sáng tạo trong sản xuất, sản lượng của công nhân đó có thể gấp đôi so với những người công nhân khác, từ đó, họ sẽ có thêm một phần thu nhập hàng tháng, ổn định cuộc sống.

“Để nhân rộng các điển hình trong Công ty, sản lượng đều được dán tại các bảng tin và các khoản tiền kỹ năng đều được thông báo, gửi tới người lao động hàng tháng. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến công nhân lao động để người lao động cố gắng phấn đấu có nhiều sáng kiến, cải tiến nhằm tăng năng suất lao động, qua đó tăng lợi nhuận cho công ty để người lao động hưởng lợi nhuận qua lương, thưởng”, ông Trần Đăng Toàn cho hay.

Cùng với thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động thì việc triển khai các phong trào thi đua trong đoàn viên cũng được LĐLĐ huyện Mê Linh chú trọng. Để các phong trào thi đua đạt được hiệu quả, thời gian tới, LĐLĐ huyện Mê Linh đề nghị các CĐCS nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Song song với việc triển khai các phong trào thi đua, LĐLĐ huyện Mê Linh sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua; khen thưởng đúng thành tích, đúng người, đúng việc, đúng quy trình để thúc đẩy hơn nữa các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động