Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019: Thiết thực và ý nghĩa

(LĐTĐ) Tối 29/11, tại Cụm công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra “Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019”.  
hoi thi tuyen truyen phong chong ma tuy nam 2019 thiet thuc va y nghia LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tuyên truyền về pháp luật lao động và phòng chống ma túy, HIV/AIDS
hoi thi tuyen truyen phong chong ma tuy nam 2019 thiet thuc va y nghia Hà Đông: Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Hội thi do Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ công an tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi hành động” nhân Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12); và hưởng ứng năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

hoi thi tuyen truyen phong chong ma tuy nam 2019 thiet thuc va y nghia
Ban Tổ chức trao giải cho các đội dự thi

Hội thi nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em và thực hiện tốt chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Phát biểu tại Hội thi, Đại tá Đỗ Đức Bình – Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết: Những năm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tới các tầng lớp quần chúng nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các Câu lạc bộ phòng, chống ma túy thuộc 07 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hy vọng rằng cuộc thi không dừng lại ở cuộc thi mang tính phong trào mà những hiểu biết, kiến thức từ cuộc thi phải được lan tỏa, nhân rộng và tác động tích cực đến mọi người dân và mỗi quý vị có mặt tại Hội thi ngày hôm nay sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy ở địa phương mình.

hoi thi tuyen truyen phong chong ma tuy nam 2019 thiet thuc va y nghia
Phần thi tiểu phẩm phản ánh sinh động nội dung tuyên truyền

Hội thi được diễn ra với những nội dung thiết thực, hiệu quả; hình thức thể hiện phong phú, sinh động; huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, thu hút hơn 500 hội viên phụ nữ, công nhân khu công nghiệp đến xem và cổ vũ cho 7 đơn vị là Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hoài Đức.

Nội dung các phần thi liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy; Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của nghiện ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới; các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS… với hình thức trắc nghiệm và sân khấu hóa.

Sau các phần thi, với tinh thần nhiệt tình và tài năng toả sáng, các đội dự thi đã mang đến Hội thi những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và gia đình phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

Kết quả, Giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên; Giải Nhì thuộc Hội Lien hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh; Giải Ba trao cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sóc Sơn, huyHoài Đức và quận Hai Bà Trưng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động