Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh: Chính sách nhân văn, giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh

Việc thành phố Hà Nội dự thảo hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đã chạm tới mối quan tâm thiết thực của người dân, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chủ trương đúng đắn nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập giáo dục phổ thông và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó có thể giúp giảm áp lực về kinh tế đối với các gia đình có con trong độ tuổi đi học, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
“Con làm bài xong rồi à?” - Câu hỏi nhỏ, tình yêu lớn từ những phụ huynh tâm lý Phụ huynh Hà Nội đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 đến hết ngày 3/7 Hà Nội hoàn tất thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2025 - 2026: Phụ huynh, nhà trường đều hài lòng

Dự kiến dành khoảng 3.063 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú

Theo dự thảo tờ trình nghị quyết về cơ chế hỗ trợ tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội xây dựng, chính sách này sẽ được thực hiện trong năm học 2025 - 2026. Dự kiến, khoảng 768.000 học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục (không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài) trên toàn Thành phố sẽ được thụ hưởng chính sách.

Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh: Chính sách nhân văn, giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh
Hà Nội dự kiến dành khoảng 3.063 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú, đối tượng áp dụng là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú. (Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú. Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng chính sách này.

Mức hỗ trợ được chia làm hai nhóm: Mức hỗ trợ 30.000 đồng/ngày/học sinh đối với học sinh tại các xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng; mức hỗ trợ 20.000 đồng/ngày/học sinh đối với học sinh tại các địa bàn còn lại của Thành phố.

Trường hợp mức chi phí suất ăn tại trường cao hơn mức ngân sách Thành phố hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh đóng góp theo thỏa thuận với nhà trường. Tuy nhiên, suất ăn phải bảo đảm tối thiểu 30.000 đồng/ngày/học sinh nhằm duy trì chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học, tương ứng với số ngày học thực tế. Nguồn kinh phí được chi trả hoàn toàn từ ngân sách Thành phố. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 3.063 tỷ đồng, trong đó hơn 2.800 tỷ đồng dành cho khối trường công lập và gần 240 tỷ đồng cho khối trường tư thục.

Dự kiến tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 - kỳ họp 25 Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố.

Hiện thực hóa mục tiêu phổ cập giáo dục phổ thông

Dự thảo này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của Thành phố đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận, phấn khởi từ đông đảo phụ huynh Thủ đô.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thành, công nhân Công ty TNHH URC Hà Nội cho biết, trước đây chồng chị Thành làm công nhân, mấy tháng nay đang làm công việc tự do, thu nhập không ổn định. Hằng tháng, chị Thành luôn phải tính toán chi tiêu tiết kiệm để đủ trang trải cuộc sống. Hai con của chị hiện đang học tiểu học, mỗi tháng vợ chồng chị phải dành một khoản thu nhập để trang trải tiền học cho các con. Chị rất vui khi nghe nói tới đây, vào năm học mới 2025-2026, các con sẽ được miễn tiền học phí và nếu được hỗ trợ tiền ăn bán trú thì các phụ huynh có con trong độ tuổi đi học càng thêm phấn khởi hơn nhiều. Với chính sách đó, gia đình chị Thành nói riêng và các phụ huynh nói chung sẽ giảm gánh nặng, có thêm chi phí cho con học những môn năng khiếu.

Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh: Chính sách nhân văn, giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh
Dự thảo hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho nhà trường, phụ huynh và học sinh. (Ảnh minh họa).

Cùng chung niềm phấn khởi, chị Phạm Thị Yên, công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam có 2 con (học lớp 2 và lớp 1) cho biết, với đồng lương của chị, việc nuôi các con ăn, học cũng tốn khoản chi phí rất lớn.

Hằng tháng chị Yên phải cân đối tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo phù hợp, vừa đủ chi trả chi tiêu trong tháng vừa có chút tiết kiệm để dành cho con khi vài năm nữa học ở lớp lớn hơn sẽ phát sinh nhiều khoản chi phí hơn. Ngoài thời gian làm việc theo quy định tại Công ty, chị Yên còn làm thêm để gia tăng thu nhập, vì thế chị không có nhiều thời gian để mắt tới việc học tập, vui chơi của các con.

“Nếu các con được hỗ trợ suất ăn bán trú, đây là chính sách rất nhân văn. Đối với công nhân lao động, bớt được khoản chi phí nào hay khoản đó, khi mà chúng tôi có rất nhiều khoản phải chi, nhất là đối với công nhân làm việc xa quê, phải thuê trọ hằng tháng. Đặc biệt khi các trường tổ chức bữa ăn bán trú cho các con, người được hưởng lợi chính là học sinh, ở trường các con sẽ được ăn uống đầy đủ, đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó có thể tập trung học tập cả ngày, phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn khi con học tại trường”, chị Yên bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Vân có 3 con đang theo học tiểu học và trung học cơ sở tại phường Yên Nghĩa chia sẻ: “Hiện nay, chi phí một suất ăn bán trú của học sinh khoảng 30 - 40 nghìn đồng, tôi có 3 con đang trong độ tuổi đi học, nếu được hỗ trợ bữa ăn bán trú, mỗi tháng gia đình tôi sẽ giảm được một khoản tiền, cùng với chính sách miễn phí học phí, tôi giảm được rất nhiều gánh nặng cho chi phí hằng tháng dành cho việc học tập của các con”.

Đây cũng là niềm vui của chị Nguyễn Thị Huyền (xã Bình Minh). Chị Huyền cho biết vợ chồng chị đều là lao động tự do, để có thể lo cho hai con ăn học, anh chị đều động viên nhau cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

“Tôi rất vui khi biết tin Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho tất cả mọi học sinh và từ năm học tới các con tôi sẽ không phải đóng học phí. Cùng đó, Hà Nội cũng đang xem xét hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh, nếu chính sách này được thực hiện, đó là niềm vui rất lớn với phụ huynh chúng tôi. Với những gia đình có điều kiện thì suất ăn trưa sẽ không phải là số tiền quá lớn nhưng với nhiều người như công nhân lao động hay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì khoản tiền đó cũng khá lớn. Do đó, việc được miễn học phí, hỗ trợ suất ăn bán trú thực sự là một chính sách nhân văn để người dân yên tâm rằng dù trong điều kiện nào các con họ vẫn có thể được đảm bảo cơ hội đến trường”, chị Huyền bày tỏ.

Không chỉ phụ huynh, các cán bộ quản lý giáo dục cũng đánh giá cao chủ trương này. Các thầy, cô giáo cho rằng, chính sách sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, đồng thời tạo sự yên tâm cho phụ huynh học sinh.

Cô Đặng Thị Khoa (giáo viên Trường Mầm non Nhật Tân) cho biết: “Việc hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính, mà còn thể hiện sự chăm lo, đồng hành của chính quyền Thủ đô với thế hệ tương lai. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập giáo dục phổ thông và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó có thể giúp giảm áp lực về kinh tế đối với các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ.

Việc Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho nhà trường, phụ huynh và học sinh. Chắc chắn rằng, chủ trương này cùng với chính sách miễn học phí cho học sinh sẽ giúp nâng cao tỷ lệ đi học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do gia đình khó khăn. Khi giảm bớt các gánh nặng học phí, các nguồn lực của gia đình có thể được chuyển hướng đầu tư cho con em trong trang bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ hơn hay đầu tư phát triển năng lực toàn diện cho các con. Khi các chi phí dành cho giáo dục được giảm thiểu, các gia đình sẽ có thêm điều kiện để đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống cho các con và gia đình”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động