“Con làm bài xong rồi à?” - Câu hỏi nhỏ, tình yêu lớn từ những phụ huynh tâm lý
Tin tưởng và lặng lẽ tiếp sức
Tại điểm thi Trường THCS thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội), giữa cái nắng đầu hè oi ả của tháng 6, hình ảnh một nhóm phụ huynh ngồi bên nhau, trò chuyện rì rầm đã khiến nhiều người phải dừng lại lắng nghe. Không phải những lời lo âu, thúc giục hay phỏng đoán điểm số, họ chỉ nhắc nhau: “Khi con bước ra khỏi phòng thi, chỉ nên hỏi nhẹ nhàng - Con làm bài xong rồi à? Thế là đủ”.
Là một trong số các phụ huynh có mặt tại đó, chị Nguyễn Thị Bích Huệ (phụ huynh học sinh Trường THPT Ngô Thì Nhậm, huyện Thanh Trì) cho biết, quan điểm của chị vô cùng đơn giản, ngay từ lúc con bắt đầu chuẩn bị đi thi, chị đều nói với con rằng hãy bình tĩnh, vô tư, làm hết khả năng của mình để sau này không phải hối tiếc.
![]() |
| Hiện nay, nhiều phụ huynh đã chọn cách đồng hành cùng con, không tạo áp lực cho con. |
“Tôi có quan điểm ngay từ đầu là con thi xong là 2 mẹ con vui vẻ ra về, nếu con tự nói rằng hôm nay con làm bài thế nào thì lắng nghe còn không thì thôi. Chúng tôi không muốn biến mình thành một chiếc máy tính điểm. Câu hỏi “Con được khoảng bao nhiêu điểm?” có thể vô tình gieo áp lực lên vai con trẻ, trong khi điều các con cần nhất lúc ấy là sự bình tĩnh, cảm thông và tự tin”, chị Huệ bày tỏ.
Một phụ huynh trong nhóm tiếp tục góp lời: “Chúng tôi từng trải qua thời học sinh, từng nếm vị lo âu sau mỗi môn thi. Nhưng thời đó ít ai dạy chúng tôi cách lắng nghe cảm xúc. Giờ đây, chúng tôi muốn thay đổi, để con cái không chỉ thành công mà còn được sống hạnh phúc và hiểu rằng, cha mẹ luôn ở bên, dù kết quả có ra sao”.
Tương tự, tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), anh Nguyễn Minh Phúc (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) bày tỏ, hiện nay, quan điểm của các phụ huynh đã có nhiều thay đổi tích cực. Riêng bản thân anh cho rằng, con anh cho dù có học đại học hay không, cho dù sau này có làm lao động chân tay thì anh cũng chấp nhận. Chỉ cần cháu luôn cố gắng, nỗ lực, làm việc bằng sức lao động của mình thì không có gì đáng xấu hổ cả.
Mặc dù anh Phúc cũng có chút lo lắng về việc năm nay là năm đầu tiên các con thi theo Chương trình 2018, tuy nhiên, quan điểm của anh vẫn là không dồn áp lực lên con, khi con thi xong không hỏi quá nhiều về điểm số.
“Câu hỏi điểm số đôi khi không giúp ích gì cho con lúc đó. Nó khiến con bị kéo ngược về bài làm, dễ sinh hoang mang nếu lỡ sai sót. Trong khi điều con cần là bước ra phòng thi với cảm giác được an ủi, được chấp nhận và được yêu thương. Đây cũng là động lực để con có thể làm bài tốt những môn sau đó”, anh Phúc bày tỏ.
Khi sự đồng cảm trở thành xu hướng
Trên thực tế, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ lâu đã là một cột mốc quan trọng, không chỉ với học sinh mà còn với cả gia đình. Nhưng nếu người lớn quá kỳ vọng, chỉ chăm chăm vào điểm số, thì những áp lực vô hình ấy sẽ đè nặng lên tâm lý con trẻ, vốn đã mệt mỏi sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng.
Hiện nay, tư duy “không hỏi điểm” đang lan tỏa dần trong cộng đồng phụ huynh hiện đại. Trên các mạng xã hội, ngày càng nhiều bài viết chia sẻ về cách tiếp cận nhẹ nhàng với con sau kỳ thi. Những câu nói như “Con đã cố gắng rồi, thế là giỏi lắm”, hay “Dù thế nào, bố mẹ vẫn bên con”; “Con muốn ăn gì mẹ dẫn đi ăn nhé”… trở thành xu hướng tích cực thay thế cho những câu hỏi điểm số đầy áp lực.
Có thể thấy, nhiều phụ huynh hiện nay đã có tư duy rất cởi mở và tích cực trong việc đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi. Thay vì thúc ép thành tích, họ lùi một bước để con bước lên, làm chủ hành trình của mình.
![]() |
| Phụy huynh đợi đón con tại điểm thi Trường THCS thị trấn Văn Điển. |
Do vậy, nhiều người chọn cách thể hiện tình yêu qua hành động thầm lặng: một bữa sáng đúng sở thích, một lời động viên giản dị, một cái nắm tay siết nhẹ trước khi vào thi. Họ không cần con phải giỏi nhất, chỉ mong con bước đi vững vàng bằng chính đôi chân của mình.
“Tôi nghĩ, cha mẹ cần giữ tinh thần lạc quan thì con mới có được năng lượng tích cực. Nếu mình sốt ruột, căng thẳng, thì vô hình trung lại tạo thêm áp lực cho con. Do vậy, với kỳ thi này của con, vợ chồng tôi thống nhất không bàn chuyện điểm số, không so sánh con với bạn bè”, chị Lê Thị Thu Hương (có con thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An) bày tỏ.
Đây cũng là những dấu hiệu tích cực, là cánh cửa mở ra sự đồng hành đầy thấu hiểu của phụ huynh dành cho con cái. Thay vì dồn dập câu hỏi, phụ huynh lắng nghe cảm xúc, cùng con đi qua từng ngày thi, từng niềm vui hay nỗi lo.
Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, một thế hệ học sinh sẽ lớn lên không chỉ bằng kiến thức, mà còn bằng sự trưởng thành trong tâm hồn.
Không phải ai cũng kịp thay đổi suy nghĩ trong một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần mỗi mùa thi, lại có thêm một nhóm phụ huynh ngồi với nhau, nhắc nhau những điều giản dị như hôm nay, thì tương lai của con trẻ chắc chắn sẽ bớt nặng nề hơn, và ánh mắt chúng bước ra khỏi phòng thi sẽ thêm phần nhẹ nhõm.
| Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 không chỉ là kỳ thi quan trọng để xét tốt nghiệp mà còn là “cánh cửa” để thí sinh bước tiếp vào các bậc học cao hơn, hoặc lựa chọn hành trình nghề nghiệp phù hợp. Năm nay, thành phố Hà Nội có 124.072 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 2.565 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 121.507 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần 16.000 em so với năm 2024. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Tin khác
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
Giáo dục 04/12/2025 19:48
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành
Giáo dục 03/12/2025 14:26
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam
Giáo dục 29/11/2025 06:43
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026
Xã hội 27/11/2025 10:29
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em
Giáo dục 24/11/2025 17:15
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam
Giáo dục 20/11/2025 20:50
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025
Giáo dục 20/11/2025 17:16
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số
Giáo dục 20/11/2025 16:44
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11
Giáo dục 20/11/2025 16:28
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô
Giáo dục 19/11/2025 22:39


