LĐLĐ huyện Ứng Hòa

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhằm phát huy phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa qua, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã tổ chức kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018, triển khai công tác nữ công năm 2019.
hieu qua tu phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha Báo Lao động Thủ đô: Tôn vinh nữ CBPV "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" và thi nấu ăn nhân ngày 8/3
hieu qua tu phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha Khen thưởng 56 tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" năm 2018
hieu qua tu phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha Chuyện về người phụ nữ trao nụ cười, nâng khát vọng

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tổ chức bầu Ban Nữ công LĐLĐ huyện và chỉ đạo 98 CĐCS có từ 10 đoàn viên nữ trở lên bầu Ban Nữ công quần chúng; đồng thời xây dựng Chương trình công tác nữ công năm 2018 và triển khai đến 100% CĐCS.

Đến nay, đã có 95% CĐCS xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá tiêu chuẩn thi đua phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

hieu qua tu phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha
LĐLĐ huyện Ứng Hòa tổ chức cho các đại biểu thăm quan tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô - Sơn Tây.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng để kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ. Chủ động tham mưu đề xuất những chính sách có lợi hơn cho lao động nữ. Công tác thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ được đặc biệt quan tâm.

Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và các chính sách liên quan đến lao động nữ. Tiếp tục triển khai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” giai đoạn 2017-2021. Tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền có cơ chế, chính sách và tạo điều kiện về thời gian, động viên chị em học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm qua, có trên 1.200 đồng chí được đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; số lượng nữ CNVCLĐ được bầu giữ các chức vụ quan trọng ngày càng cao.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các hội thi, hội thao, nhiều đồng chí đã tích cực tham gia và đạt được thành tích cao. Điển hình như đồng chí Bùi Thị Bích Thu - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH 2/9 Hà Tây, được UBND Thành phố biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”; đồng chí Kiều Thị Thanh Thu - Công nhân Công ty TNHH 2/9 Hà Tây, được biểu dương danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; đồng chí Nghiêm Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện... đã đạt giải cao trong Hội thi viết “Nét đẹp văn hóa công sở”; đội dự thi của LĐLĐ huyện Ứng Hòa đạt giải Nhất vòng sơ khảo và chung khảo Hội thi sân khấu hóa “Nét đẹp văn hóa công sở” do LĐLĐ Thành phố tổ chức; lớp hạt nhân văn hóa cơ sở - bộ môn khiêu vũ được tổ chức đã thu hút 148 đồng chí là nữ cán bộ, đoàn viên tham gia, chiếm đa số trong lớp học.

LĐLĐ huyện đã phối hợp với Hội LHPN, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện tổ chức cho nữ cán bộ chủ chốt huyện đi tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh. Tổ chức đoàn cán bộ nữ công đi thăm quan học tập và dân hương tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang - Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; thành lập, ra mắt Câu lạc bộ Nữ công LĐLĐ huyện và nói chuyện chuyên đề “Vai trò của Phụ nữ Việt Nam xưa và nay” nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Năm 2018, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ khối trường học đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của huyện. Trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác, các đồng chí luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới.

Bên cạnh đó, nữ đoàn viên, CNVCLĐ còn chú trọng xây dựng mối quan hệ gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Phong trào “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” và thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” đã gắn việc phấn đấu của mẹ trong lao động sản xuất, công tác với sự vươn lên của con trong học tập, rèn luyện. Kết quả đã có 3.160 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ở cơ sở, chiếm tỷ lệ 85,08%; tập thể Công đoàn Công ty TNHH Maxcore được tặng Bằng khen chuyên đề Nữ công của Tổng LĐLĐ Việt Nam 1 gia đình được biểu dương danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Nữ công quần chúng Công đoàn các cấp huyện đã tham mưu triển khai thực hiện trong năm 2018. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phát triển chưa đồng tại một số CĐCS.

Đồng thời, để phát huy và đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm 2019, đồng chí yêu cầu các CĐCS và mỗi cán bộ nữ công tiếp tục phát huy vai trò của mình, nhất là trong việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng khối, từng ngành nghề để khích lệ chị em nỗ lực vượt khó, vươn lên.

Minh Khuê - Hoàng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
Phiên bản di động