Chuyện về người phụ nữ trao nụ cười, nâng khát vọng

(LĐTĐ) “Những lúc thật sự bế tắc, người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là chị La”. Đó là câu nói rất đỗi chân tình mà anh Đặng Văn Quân - một trong số những người từng lầm lỗi đã được chị Khuất Thị La (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung, SơnTây) giúp đỡ.
trao nu cuoi nang khat vong Trên 80% nữ CNVCLĐ Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
trao nu cuoi nang khat vong Biểu dương 111 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”
trao nu cuoi nang khat vong 97% nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước- đảm việc nhà"

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy thôi cũng đủ khiến người phụ nữ này phải rơi nước mắt vì xúc động. Và chính nhờ những gì đã làm, vừa qua chị La vinh dự được LĐLĐ thị xã Sơn Tây trao tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

Luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động vì cộng đồng tại địa phương, đó là lời khen mà nhiều người dành cho người phụ nữ có vóc người nhỏ bé nhưng bản lĩnh và đầy nghị lực - chị Khuất Thị La - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Bằng những việc làm chân tình, thiết thực, nhiều năm nay chị đã trở thành “điểm tựa” vững chắc cho những mảnh đời lầm lỗi.

trao nu cuoi nang khat vong
Nhờ sự giúp đỡ của chị La, anh Đặng Văn Quân đã bước ra khỏi quá khứ lầm lỡ trở thành một người làm ăn chân chính, gia đình hòa thuận.

Chị La, năm nay tuổi đã ngoài 50, bước chân thoăn thoắt và nụ cười luôn nở trên môi. Giọng nói nhẹ nhàng và truyền cảm, đó là thế mạnh của chị để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung từ năm 2010, thời điểm ấy, phong trào phụ nữ trong phường còn chưa phát triển và gặp rất nhiều khó khăn. Bởi không ai muốn làm “cán bộ” để “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Với trách nhiệm của mình, chị đã tự tìm hiểu hoàn cảnh từng chị em và chọn người có năng lực, trách nhiệm, đến từng nhà làm công tác tư tưởng, vận động chị em tham gia.

trao nu cuoi nang khat vong
Chị Khuất Thị La hằng ngày vẫn miệt mài với công việc của Hội.

Là người năng động, chị luôn cố gắng học hỏi, sáng tạo trong cách làm, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn, tổ chức nhiều hoạt động thu hút các tầng lớp hội viên, phụ nữ tham gia. Tại phường Quang Trung có nhiều mô hình hoạt động được Hội Liên hiệp phụ nữ cũng như Đảng Ủy, các cấp đánh giá đạt hiệu quả cao.

Tiêu biểu là mô hình cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Gần chục năm nay, hình ảnh người phụ nữ ấy đều đặn đến nhà gặp gỡ, giúp đỡ từng trường hợp chấp hành xong án phạt tù hoặc vận động đối tượng nghiện đi cai nghiện có lẽ đã không còn xa lạ với người dân nơi đây.

Nhận xét về chị La, ông Hà Ngọc Quân, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho biết: “Trong những năm qua, chị La luôn là một cán bộ gương mẫu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong công việc, chị luôn nghiêm túc, thẳng thắn và được đồng nghiệp, nhân dân yêu quý. Tôi đánh giá cao những đóng góp của chị La trong những năm qua”.

Đối với người phụ nữ này, việc cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi chưa bao giờ dễ dàng, thế nhưng chưa bao giờ chị từ bỏ. Chị chia sẻ: “Ngay từ những ngày mới bắt đầu triển khai mô hình này, chị em phụ nữ chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Riêng việc gặp người lầm lỗi đã khó, để trở nên thân thiết, cởi mở chia sẻ về cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Tâm lý mặc cảm, né tránh của người chấp hành xong án phạt tù hoặc người mắc nghiện khiến họ ngại tiếp xúc. Thế nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình trao đi niềm tin, trao đi sự yêu thương thì cũng sẽ nhận lại sự thương yêu”.

Bằng tình cảm chân thành, sự kiên nhẫn, không chấp nhận thất bại, người phụ nữ nhỏ bé ấy và đồng nghiệp đã từng bước cảm hóa, giáo dục thành công nhiều trường hợp người lầm lỗi vượt qua sự tự ti, mặc cảm để hoà nhập cộng đồng. Ngoài việc quan tâm động viên người lầm lỗi vượt qua mặc cảm, tự tin trong cuộc sống, chị La và nhiều hội viên còn vận động các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tạo việc làm cho các đối tượng ổn định cuộc sống. Mạnh dạn cho vay, giúp đỡ nhiều đối tượng có vốn làm ăn...Đến nay chị và hội viên hội phụ nữ đã cảm hoá, giúp đỡ 24 đối tượng lầm lỗi hoà nhập cộng đồng, 11 đối tượng được giới thiệu có công ăn việc làm ổn định.

Mong mọi người phụ nữ đều được bình yên

Khi được hỏi lý do vì sao chị quyết tâm thực hiện và đẩy mạnh mô hình giúp đỡ người hoàn lương, chúng tôi nhận được câu trả lời vô cùng chân tình: “Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều gia đình tan vỡ vì ma túy. Những nỗi đau, những giọt nước mắt của những người phụ nữ khiến tôi không bao giờ quên được. Bình yên, hạnh phúc có lẽ chính là mong ước mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn.

Thế những đối với những người vợ, người mẹ có chồng có con nghiện ma túy thì có lẽ điều đó thật xa vời. Bản thân tôi cũng là một người vợ, một người mẹ nên tôi vô cùng thấu hiểu, cảm thông. Tôi hi vọng rằng mô hình được lan tỏa để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, để không một người phụ nữ nào còn phải rơi nước mắt. Để phụ nữ khắp nơi đều được bình yên, hạnh phúc”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đặng Văn Quân - số nhà 5/1 phố Quang Trung đã vô cùng xúc động. Anh cho biết: “Tôi là người đã từng dính vào ma túy nên cảm nhận rõ những mất mát mà nó gây ra. Ngày tôi trở về hoàn lương thì gia đình đã tan vỡ, vợ bỏ đi. Thú thực lúc đó tôi không hề có động lực để bắt đầu lại từ đầu.

Thế nhưng cũng chính sự giúp đỡ của chị La và các chị hội viên phụ nữ, cán bộ công an phường mà tôi đã vượt qua được mặc cảm của bản thân để dần hòa nhập với cộng đồng. Với kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng và vốn vay 20 triệu đồng, tôi đã mua xe lôi chở hàng thuê cho mọi người, nhờ vậy cuộc sống của tôi dần ổn định. Hiện nay, tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc, và tôi tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để mẹ, để vợ tôi phải đau lòng thêm một lần nào nữa”.

Bên cạnh công tác xã hội, chị La cũng rất cẩn thận trong việc quan tâm, chăm sóc, giáo dục con cái. Chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian trong ngày thật hợp lý để vừa có thể hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, dạy bảo hai con. Nhất là rèn cho con tính tự lập, ý thức tự giác để tự chăm sóc bản thân khi mẹ bận việc. Với chị La, bí quyết để có thể làm tốt cùng lúc hai công việc chính là biết sắp xếp, lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc và đặc biệt phải giữ gìn sức khỏe.

Không chỉ phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương, chị Khuất Thị La còn thực hiện hiệu quả nhiều phong trào hội; gương mẫu, tuyên truyền, vận động chị em chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như công tác hội.

Bản thân chị luôn đi đầu trong các phong trào, được lãnh đạo, cán bộ, hội viên tin yêu quý mến. Dưới dự lãnh đạo của chị, nhiều năm liền, Hội Phụ nữ phường đạt danh hiệu vững mạnh. Nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của Công an, của Liên hiệp phụ nữ...Bản thân chị cũng liên tục được các cấp khen thưởng.

Chị Khuất Thị La thật xứng đáng là tấm gương điển hình để mọi người noi theo. Nhân ngày Quốc Tế Phụ nữ 8.3, xin kính chúc chị cùng tất cả những người phụ nữ trên thế giới luôn được bình yên, hạnh phúc, đúng như những gì chị La mong ước.

Lê Thắm – Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động