Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Trong thời gian qua, các phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, được triển khai sâu rộng và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hưởng ứng các phong trào thi đua nòng cốt là phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…
Biểu dương gần 150 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” và Gia đình tiêu biểu Hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Nhân lên những điển hình từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện triển khai thực hiện đạt được những kết quả thiết thực.

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" do LĐLĐ huyện Mỹ Đức tổ chức

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hưởng ứng các phong trào thi đua nòng cốt là là phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã có những đóng góp quan trọng vào phong trào CNVCLĐ huyện nhà, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn đã tổ chức cho nữ CNVCLĐ tham gia đăng ký danh hiệu thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Công đoàn khối Giáo dục đã cụ thể hoá thành phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, phát động giáo viên, nhân viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng các thiết bị giảng dạy một cách có hiệu quả.

Ngành Y tế cụ thể hoá bằng các phong trào thi đua thực hiện y đức, thi “Điều dưỡng viên giỏi”, “Y tá giỏi”… đã thu hút đông đảo chị em tham gia… Công đoàn khối Hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn phát động nữ CNVCLĐ thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức... đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại các cơ quan, đơn vị và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã, thị trấn…

Đồng thời LĐLĐ huyện hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 8/3, đánh giá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm viêc nhà” với nhiều hình thức đa dạng như toạ đàm, hội thảo, gặp mặt chị em, tổ chức nói chuyện chuyên đề về giới, chăm sóc sức khoẻ…

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Ban Nữ công LĐLĐ huyện Mỹ Đức đi hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh đó, LĐLĐ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội thi “Duyên dáng - Áo dài” trong nữ cán bộ công đoàn và cán bộ hội phụ nữ cơ sở nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ban tổ chức trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam 28/6, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn huyện tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, trong năm qua đã có 172 tập thể, 1.320 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở. Trong đó có 594 chị được khen thưởng. Số nữ đạt danh hiệu Lao động giỏi đạt 55,97%.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Xem thêm
Phiên bản di động