Nhân lên những điển hình từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây đã được Công đoàn triển khai và đạt được những kết quả thiết thực. Đáng chú ý, từ phong trào, nhiều gương điển hình đã được phát hiện, góp phần thúc đẩy phong trào ngày một lan tỏa sâu rộng.
Biểu dương gần 150 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” và Gia đình tiêu biểu Hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Sắp diễn ra cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” tại thị xã Sơn Tây LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nhân lên những tấm gương điển hình

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Tố Quyên cho biết, hiện LĐLĐ thị xã đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 206 Công đoàn cơ sở, trong đó số lượng nữ CNVCLĐ là 4.568 đồng chí, chiếm tỷ lệ 65%.

Đáng chú ý, bên cạnh số lượng nữ CNVCLĐ tại thị xã đông đảo thì một trong những điểm nổi bật là tư tưởng của nữ CNVCLĐ thị xã luôn ổn định, nêu cao phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo và hăng hái trong học tập, công tác để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua do Thành phố, thị xã phát động.

Nhân lên những điển hình từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Lê Đại Thăng, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại thị xã Sơn Tây.

Chia sẻ về phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây cho biết, qua phong trào thi đua, đội ngũ nữ CNVCLĐ đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao thể hiện trên tất cả các lĩnh vực như quản lý Nhà nước, giáo dục, đào tạo, sản xuất, kinh doanh…

Chẳng hạn, với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nữ CNVCLĐ thị xã luôn phát huy phẩm chất cần cù lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với cơ chế thị trường. Phấn đấu tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, bám sát mục tiêu là năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Nhiều tấm gương làm tốt công tác tham mưu giúp chủ doanh nghiệp trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh, bám sát nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để phát triển sản xuất đem lại hiệu quả cao đã được ghi nhận. Chẳng hạn, chị Trương Thị Vân Khánh - Tổ trưởng tổ sản xuất, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây; chị Đỗ Thị Hà Giang - Xưởng Lắp ráp và chị Nguyễn Thị Hường - Tổ trưởng Công đoàn phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam; chị Mạc Thị Nhàn - nhân viên, Công ty CP Bê tông và Xây dựng Minh Đức Sơn Tây…

Trong lĩnh vực giáo dục, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” còn được cụ thể hóa và gắn với thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Ở lĩnh vực này, đội ngũ nữ nhà giáo đã xác định rõ trọng tâm không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Nhờ sự chủ động này, chất lượng đội ngũ nữ giáo viên ngày càng được nâng lên, 100% chị em có trình độ đạt chuẩn theo quy định, có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp cơ sở trở lên…

Tương tự, trong lĩnh vực y tế, đội ngũ nữ CNVCLĐ đã khẳng định được vai trò của mình trong lĩnh vực chuyên môn, thực hiện tốt 12 điều y đức, các chương trình y tế cộng đồng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân… Không chỉ vậy, nhiều chị còn tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển của ngành Y tế.

Trong lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể và quản lý Nhà nước, phong trào thi đua cũng phát triển khá đồng đều từ thị xã đến cơ sở; đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Minh chứng dễ thấy là hiện trình độ, năng lực cán bộ nữ ngày càng được nâng cao; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp tăng; sự trưởng thành về số lượng, chất lượng của cán bộ nữ ngày một đạt kết quả cao.

Trong cương vị công tác của mình, các chị đã tham mưu, điều hành, phối hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiêm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thị xã và của địa phương, luôn đi đầu trong việc thực hiện “Văn hóa công sở”, tiêu biểu như: chị Lê Thị Hoa Lư - Công đoàn Trung tâm điều dưỡng người có công số III; chị Phùng Thị Ánh Nguyệt - Công đoàn Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây…

Theo thống kê từ LĐLĐ thị xã Sơn Tây, qua các phong trào thi đua, đã có gần 900 cá nhân nữ CNVCLĐ được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp; 191 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 56 chiến sỹ thi đua cơ sở; 2.890 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; 20 gương đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thành phố; 13 gương đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thị xã; có nhiều cá nhân được thị xã khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Tố Quyên, tại hội nghị biểu dương khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021 được tổ chức mới đây, LĐLĐ thị xã đã biểu dương 68 cá nhân tiêu biểu. Cùng đó, đã có 3.526 nữ CNVCLĐ được bình xét danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 85,5%. Đặc biệt, nhân ngày Gia đình Việt Nam, các Cấp công đoàn thị xã Sơn Tây cũng biểu dương, khen thưởng 262 gia đình tiêu biểu cấp cơ sở, 1 gia đình tiêu biểu cấp Thành phố.

Đưa phong trào vào chiều sâu

Để phong trào triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp, theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn, “bí quyết” nằm ở việc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố.

Ngoài ra, sự chủ động của các cấp Công đoàn Thị xã cũng là một trong những nhân tố không thể thiếu. Chẳng hạn, ngay từ đầu năm 2021, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động Nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.

LĐLĐ Thị xã cũng tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết như: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 20/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Luật Bảo hiểm xã hội…

Nhân lên những điển hình từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn biểu dương nữ CNVCLĐ trong phong trào thi đua.

LĐLĐ thị xã cũng tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của thị xã, Thủ đô và đất nước.

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp gắn phong trào với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong lĩnh vực giáo dục, phong trào thi đua được cụ thể hóa thành “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đi đôi với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân ở cơ quan, đơn vị, các Công đoàn cơ sở tích cực động viên, khuyến khích nữ CNVCLĐ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt chính sách dân số/kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Do điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nên việc “giỏi” và “đảm” ở đội ngũ nữ CNVCLĐ có thể có các cung bậc khác nhau song điều chắc chắn rằng thành tựu của nữ CNVCLĐ Thị xã đã đạt được là hết sức quan trọng, ý nghĩa trong việc tham gia công tác xã hội cũng như xây dựng tổ ấm gia đình.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động