Hiện thực hóa đam mê

(LĐTĐ) Được mệnh danh là “phù thủy” trong giới cosplay, chàng sinh viên năm 4 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Đắc Chung đã mang về thu nhập khủng từ khi còn học năm nhất. Không chỉ đam mê nghề cosplay, mới đây, Chung còn cho ra mắt chiếc xe Batmobile khiến những người trong ngành không khỏi trầm trồ, thán phục.
Khởi nghiệp từ niềm đam mê hoa, lá, cỏ cây
Gieo đam mê Toán trên đôi chân khuyết tật

Bén duyên với nghề cosplay

Cosplay được biết đến là tên gọi cho việc người hâm mộ phỏng lại, hóa thân thành những nhân vật mà mình yêu thích bằng cách ăn mặc những bộ trang phục và làm điệu bộ giống với các nhân vật này. Các nhân vật đó có thể từ trong những bộ anime, manga, video games, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, phim giả tưởng,… Và để đưa những hình tượng đó từ truyện ra ngoài đời thực phải cần đến những bàn tay làm nghề cosplay tài hoa.

Hiện thực hóa đam mê
Nguyễn Đắc Chung (bên phải ảnh) cùng cộng sự hoàn thiện những khâu cuối cùng của chiếc xe Batmobile. (Ảnh: Lương Hằng)

Nhắc đến giới cosplay không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Đắc Chung, chàng sinh viên Đại học Kiến trúc sinh năm 1998. Với biệt tài cosplay những nhân vật; đồ vật; trang phục trong phim thành hiện thực, Chung được các khách hàng đánh giá cao về năng lực. Niềm đam mê nghề cosplay đến với Chung như một sự tình cờ. Trong một lần tham gia lễ hội hóa trang Halloween do trường tổ chức, Chung nhìn thấy những nhân vật trong phim được các anh chị trong trường hóa thân khá giống thật, kể từ ngày đó, niềm đam mê nghề cosplay lớn dần trong cậu thanh niên năm nhất. Vốn có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, Chung bắt đầu mày mò, tìm hiểu và sáng tạo ra những bộ trang phục, đạo cụ cosplay.

Chung chia sẻ, ban đầu cậu không có ý định thương mại hóa những sản phẩm cosplay nhưng vì nhận được sự đón nhận và khen ngợi của bạn bè nên Chung bắt đầu nghiêm túc sáng tạo ra những sản phẩm chỉn chu và chất lượng hơn để thương mại hóa. Cũng chính từ đó, chàng sinh viên trẻ có được nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống và cũng là nền tảng để cậu thực hiện những ước mơ, dự định sau này.Để có được thành công với nghề cosplay như hiện tại, Nguyễn Đắc Chung đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Thời điểm Chung bắt đầu bén duyên với nghề, nghề cosplay đã có có mặt tại thị trường Việt Nam khoảng 7, 8 năm. Dù đã du nhập được một thời gian khá lâu nhưng tư liệu về nghề cosplay không có nhiều, bởi vậy, kể từ khi bắt đầu tới thời điểm hiện tại Chung đều phải tự mày mò tìm hiểu kiến thức về nghề.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm tư liệu, Chung còn vấp phải sự phản đối của gia đình khi bày tỏ ý tưởng vừa học vừa làm nghề cosplay. Thời điểm đó, gia đình Chung chỉ muốn cậu hoàn thành tốt việc học tập ở trường nên không muốn con bị mất tập trung bởi những việc khác. Bằng sự kiên định của mình, gần 4 năm qua, Chung đã từng bước lấy lòng tin ở gia đình bằng cách vừa theo đuổi đam mê vừa hoàn thành tốt việc học tập ở trường, từ đó cậu cũng có được sự ủng hộ từ gia đình.Học nghề cosplay đã khó, việc kết nối khách hàng để có đơn hàng ổn định lại càng khó hơn. Những đơn đặt hàng đầu tiên của Chung đến từ những khách lẻ với những bộ trang phục đơn giản. Sau một thời gian, khi đã quen với nghề, Chung bắt đầu sáng tạo ra những bộ cosplay độc đáo, mang sức hút hơn. Cũng chính từ đây, sản phẩm của Chung thu hút được những khách hàng lớn và ổn định.

Sau khi thành lập xưởng cosplay, Chung đã nghĩ tới việc rủ bạn bè cùng làm và tiến tới phát triển nghề cosplay tại Việt Nam. Tuy nhiên, do yêu cầu khắt khe, tỉ mỷ của công việc nên nhiều bạn làm được một thời gian rồi bỏ, duy chỉ có Chung là theo đuổi nghề cho tới tận bây giờ. Việc theo đuổi nghề Cosplay cũng mang lại cho chàng sinh viên năm 4 nguồn thu nhập khá tốt. Mỗi sản phẩm được xưởng Chung hoàn thành có giá từ 15 – 20 triệu đồng. Mỗi tháng sẽ có khoảng 5 - 6 đơn hàng. Sau khi trừ các chi phí thuê nhân viên, mặt bằng thì thu nhập hiện tại của Chung không dưới 50 triệu đồng/tháng.

Bỏ ra 500 triệu theo đuổi đam mê chế tạo xe Batmobile

Không chỉ có đam mê với nghề cosplay, chàng trai đa tài Nguyễn Đắc Chung còn gây ấn tượng khi chế tạo thành công chiếc xe Batmobile dựa trên mô phỏng xe của Batman. Sau khi được lắp ráp thành công, chiếc xe của Chung và nhóm bạn nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội như một hiện tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía chuyên môn. Chiếc xe được thiết kế với điểm nhấn là những đường nét mạnh mẽ, khỏe khoắn, đúng chất là một “siêu xe” thực sự. Nói về ý tưởng tạo ra chiếc xe Batmobile, Chung cho biết, ý tưởng chế tạo xe xuất phát từ khi Chung xem bộ phim Kỹ sĩ bóng đêm. Ngay lần đầu nhìn thấy chiếc xe Batmobile của nhân vật BatMan (Người dơi), Chung đã nảy ra ý định sẽ tạo cho mình một chiếc xe như vậy.

Không để ý tưởng trên giấy, Chung quyết định bắt tay vào thực hiện đam mê của mình. Để thiết kế thành công chiếc xe Batmobile, Chung phải trải qua khá nhiều công đoạn. Công đoạn đầu tiên là công đoạn xây dựng bản vẽ chi tiết. Đây cũng là công đoạn mất nhiều thời gian nhất của Chung bởi bản vẽ trong phim không rõ nét, Chung phải tìm hiểu rất lâu mới có thể vẽ lại bản vẽ đó chuẩn xác. Tiếp đến là công đoạn tìm các bộ phận, linh kiện phù hợp với xe, những bộ phận này phải trùng khớp với bản vẽ 3D mà Chung đã dựng.

Do thiết kế giống siêu xe của Batman nên chiếc Batmobile của Chung cũng có thiết kế độc đáo. Không giống như những chiếc ô tô chuyên dụng, xe Batmobile không có trục ở 2 bánh trước, xe sử dụng lực ở 2 bên để có thể di chuyển và đánh lái. Trong bản gốc của phim, chiếc xe Batmobile của Batman sử dụng động cơ phản lực của máy bay. Động cơ Chung sử dụng cho xe của mình là động cơ 4 xy- lanh, dung tích 400cc lấy từ mô tô. Phần khung xe Chung làm bằng thép, phần vỏ xe làm bằng nhựa composite; chiếc xe có chiều dài 3,6m, chiều rộng 2,5m và chiều cao 1,5m.

Dù đã tận dụng mọi nguyên vật liệu trong nước để chế tạo ra chiếc xe, tuy nhiên vẫn còn một số linh kiện như lốp; mâm xe cỡ lớn Chung phải nhập từ Mỹ và Hàn Quốc. Batmobile cũng được trang bị hệ thống 4 giảm xóc phía trước và 2 giảm xóc phía sau; cánh gió sau xe dùng khí nén; ống xả cỡ lớn phía sau chủ yếu là để “hợp rơ” với diện mạo của chiếc xe, ống xả có kích thước nhỏ hơn được giấu phía trong.

Để có được chiếc xe hoàn thiện tới 90% như hiện tại, Chung đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Chung tiết lộ, chi phí làm chiếc xe đến thời điểm hiện tại vào khoảng 500 triệu. Để có số tiền này, Chung phải đi vay mượn bạn bè và tích cóp dần từ lợi nhuận làm đồ cosplay. Dù gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thế nhưng Chung chưa khi nào thấy hối hận vì quyết định theo đuổi đam mê của mình.

Trong quá trình thực hiện ý tưởng, Chung cũng có sự giúp đỡ của những người cộng sự chung chí hướng. Chiếc Batmobile hiện tại của Chung có sự giúp đỡ của 6 người bạn. Đây đều là những người có chung niềm đam mê cosplay cũng như xe mô hình. Tham gia vào đội chế tạo Batmobile cùng Chung sau khi chiếc xe đã được lên ý tưởng thiết kế, đến giờ bạn Minh Khang- Cựu sinh viên trường Đại học FPT vẫn chưa tin trước mắt mình là một chiếc Batmobile thực sự.

“Khi Chung nói với mình ý tưởng về chiếc xe này thì xe đã xong về các bộ phận máy và cũng còn khá ít anh em tham gia chế tạo. Thời điểm đó, chúng mình gặp khá nhiều khó khăn về mặt nhân lực và tài chính, nhưng cuối cùng cũng khắc phục dần và chiếc xe cũng đã dần hoàn thiện.

Hồi trước mình cũng là người làm đồ cosplay giống như Chung nên mình rất thích những mô hình như thế này. Đối với mình, nếu chiếc xe được chạy ở ngoài thì sẽ gây ấn tượng với mọi người cũng như với người trong nghề như mình thì đây là chiếc xe đặc sắc. Công đoạn khó khăn nhất mình khi cùng Chung làm chiếc xe có lẽ là phần vỏ xe, công đoạn này đòi hỏi làm bằng tay 100% nên cần rất nhiều sự tỷ mỉ, công sức bỏ ra”- Minh Khang cho hay.

Chiếc Batmobile được chàng sinh viên Nguyễn Đắc Chung bắt đầu thực hiện là khoảng tháng 7/2019, sau 10 tháng thực hiện, đến nay, chiếc xe cơ bản đã hoàn thiện từ khung xe, động cơ cho đến các bộ phận bên ngoài như vỏ xe. Hiện tại cả nhóm đang tiến hành hoàn thiện một số công đoạn cuối cùng như lắp đặt nội thất, hoàn thiện phần vỏ thân bên ngoài để chiếc xe chỉn chu hơn và trang bị đèn chiếu sáng cho chiếc xe.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động