Khởi nghiệp từ niềm đam mê hoa, lá, cỏ cây

(LĐTĐ) Vốn có sở thích sưu tầm lá cây, hoa, lá cỏ từ khi còn đang học đại học, nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ Vũ Thị Hiền đã biến sở thích của mình khi quyết định kinh doanh bằng nghề làm sổ thủ công từ hoa, lá, cỏ.
Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế
Phụ nữ Chương Mỹ sôi nổi phong trào khởi nghiệp

Độc đáo những cuốn sổ từ hoa, lá, cỏ

Xã hội ngày một hiện đại, công nghệ số ngày càng phát triển khiến những sản phẩm thủ công dần bị thay thế bởi những sản phẩm làm từ máy móc. Sản phẩm làm bằng máy móc được ưa chuộng bởi tính chính xác, giá thành rẻ, thế nhưng, nhiều khách hàng vẫn tìm đến với hàng thủ công. Nguyên do là bởi, mỗi khi cầm trên tay những sản phẩm làm thủ công, họ cảm nhận được tình cảm của người tạo ra sản phẩm, từ đó họ thêm yêu và trân trọng sản phẩm hơn.

2218 qqq
Cô gái trẻ Vũ Thị Hiền tỉ mẩn sáng tạo những cuốn sổ tay từ hoa, lá, cỏ. (Ảnh Lương Hằng)

Đã từng nghe nói tới việc khởi nghiệp từ tái chế nhựa, tái chế đồ gỗ, thế nhưng khởi nghiệp từ lá, hoa, cỏ thì có lẽ đây là lần đầu tôi được nghe. Tưởng chừng đây là ý tưởng khó thực thi, thế nhưng với cô gái Vũ Thị Hiền (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thì đây là việc hoàn toàn có thể.

Chúng tôi gặp Hiền trong căn phòng nhỏ tầng 2 của một khu tập thể tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vừa mời tôi cốc trà nóng, Hiền vừa giới thiệu cho chúng tôi những sản phẩm sổ tay được trang trí bằng hoa, lá, cỏ. Trên những chiếc kệ gỗ, sổ tay với đầy đủ các gam màu từ trầm tới sáng được bày khá gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi cuốn sổ được sáng tạo với các chủ đề khác nhau, được làm từ chất liệu khác nhau, tuy nhiên tất cả đều hướng về tình yêu thiên nhiên, cây cỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, Hiền cho biết, cô bắt đầu dựán làm sổ tay từ hoa, lá, cỏ ngay khi tốt nghiệp Đại học vào khoảng 2 năm trước. Thời điểm khi còn đang học đại học, Hiền đã có sở thích sưu tầm hoa, lá, cỏ. Mỗi lần đi đâu xa, bắt gặp một chiếc lá có hình dạng, màu sắc thú vị Hiền đều mang về ép và lưu trữ trong những cuốn sổ dày. Cứ như vậy, chẳng biết tự bao giờ, Hiền đã có trong tay bộ sưu tập hoa, lá, cỏ độc đáo.

Từ niềm yêu thích, Hiền đã thổi hồn vào từng chiếc lá, nhành hoa, cây cỏ, biến chúng thành những nguyên liệu có ích. “Hồi còn đi học mình rất thích lá nên mong muốn thông qua sản phẩm nào đó để truyền tải vẻ đẹp của lá, hoa, cỏ. Sau quá trình dài nghiên cứu, nghiêm túc suy nghĩ, sổ tay là thứ mình nghĩ tới đầu tiên. Không để ý tưởng dừng lại ở suy nghĩ, sau khi tốt nghiệp, mình bắt tay vào việc kết hợp những cuốn sổ và những chiếc lá với nhau, tạo ra được sản phẩm như hiện tại”.

Để tạo ra cuốn sổ từ hoa, lá, cỏ, Hiền phải trải qua khá nhiều công đoạn phức tạp. Theo Hiền, làm sổ có 2 công đoạn chính, công đoạn đầu tiên là quy trình xử lý lá, công đoạn tiếp theo là công đoạn gia công phôi sổ và trang trí bìa sổ. Đối với quá trình ép lá, thông thường có một khoảng thời gian Hiền sẽ đi tìm lá, hoa, cỏ để ép sau đó chờ tới lúc khô và sắp xếp thành một bộ sưu tập. Với những bộ sưu tập này, sau khi đã khô, Hiền thường cất giữ ở những nơi khô ráo, thoáng mát để bảo quản lá tốt nhất, thông thường mỗi chiếc lá, hoa, cỏ có thể bảo quản từ 1 - 2 năm.

Một công đoạn tốn khá nhiều thời gian và cần sự tỉ mỉ là quá trình gia công phôi sổ. Do yêu thích những vật liệu thủ công nên phần lõi sổ cũng được Hiền đặt hàng từ các làng nghề. Để hoàn thành 1 phôi sổ đơn giản, Hiền phải mất khoảng 1 tới 2 tiếng; những cuốn sổ kích thước lớn phức tạp hơn cần từ khoảng từ 3 tới 4 tiếng. Sau khi hoàn thành phôi, sổ sẽ được trang trí bìa bằng lá, hoa, cỏ. Đây cũng là công đoạn chiếm phần lớn thời gian trong các công đoạn làm sổ vì phải lên ý tưởng, lựa chọn họa tiết và sắp xếp họa tiết sao cho phù hợp.

Với một người nghệ sỹ, mỗi sản phẩm sau khi hoàn thành giống như một đứa con tinh thần. Trong quá trình thực hiện dự án, mỗi lần sáng tạo một sản phẩm hoặc một bộ sưu tập mới đều để lại cho Hiền một ấn tượng riêng. “Ấn tượng nhất trong những sản phẩm mình làm phải kể đến bộ sưu tập “Những cuốn sổ đến từ rừng già”. Bộ sưu tập này mình lấy cảm hứng từ những khu rừng và một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là bài “Bốn mùa thay lá”. Trong bộ sưu tập này, mỗi cuốn sổ sẽ mang một câu chuyện riêng mình truyền tải trong đó. Đặc biệt, những cuốn sổ đó giống như một phiên bản giới hạn nhất định, do vậy những khách hàng nào mua mình đều rất nhớ.” – Hiền chia sẻ.

Khắc phục khó khăn để tiếp tục đam mê

Cũng giống như những bạn trẻ khi mới bắt đầu khởi nghiệp, để thuyết phục gia đình ủng hộ quyết định của mình là điều chưa bao giờ dễ dàng. Thời điểm đó, khi Hiền nói với bố mẹ về dự định làm nghề thủ công, vì thương con nên bố mẹ Hiền không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Để bố mẹ yên tâm về công việc Hiền đang làm, 2 năm nay, Hiền đã dốc toàn bộ thời gian, công sức để tạo ra những sản phẩm thủ công từ hoa lá cỏ, đưa về thu nhập cho bản thân và để bố mẹ thấy cô không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc. Cùng đó, Hiền cũng chứng minh cho bố mẹ thấy cô yêu công việc hiện tại và thấy hạnh phúc khi được sống cùng đam mê.

2221 ynh 2

Thời gian đầu khởi nghiệp, cô gái trẻ Vũ Thị Hiền cũng gặp khá nhiều khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm nghề thủ công. Nguồn nguyên liệu được lấy hoàn toàn từ thiên nhiên nên có khá nhiều vấn đề như lá mốc, lá bị mất màu. Vốn là người năng động, Hiền đã tham gia vào các hội nhóm làm nghề thủ công để trao đổi những khó khăn với những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Cũng từ đây, Hiền đã tìm được cho mình nguồn nguyên liệu như giấy thủ công, giấy dướng, giấy gió… để làm nguyên liệu cho sản phẩm của mình.

Trong suốt khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu dự án khởi nghiệp từ lá, Hiền luôn luôn chú trọng đến việc nghe phản hồi của khách hàng để hoàn thiện sản phẩm.Những sản phẩm hỏng, sai, lỗi được Hiền thu hồi và tìm ra nguyên nhân, từ đó tìm phương hướng khắc phục để sản phẩm khi tới tay khách hàng sẽ đảm bảo chất lượng. “Thông thường lá sẽ không bị mốc trong điều kiện bình thường, trừ khi mọi người để sổ trong không gian ẩm ướt thì lá sẽ bị mốc. Trong quá trình trao đổi với khách hàng, mình cũng trực tiếp lưu ý với khách hàng cách bảo quản, với những bạn mình không có thời gian trao đổi trực tiếp, mình có ghi tờ hướng dẫn nhỏ về cách bảo quản sổ kèm trong các cuốn sổ các bạn đặt mua.”- Hiền cho hay.

Để đảm bảo số lượng sản phẩm cung cấp đủ cho khách hàng, mỗi ngày Hiền đều dậy từ sớm để bắt đầu công việc, có hôm cô kết thúc công việc từ sớm nhưng cũng có những ngày cô phải thức tới nửa đêm để hoàn thành một cuốn sổ. Có những lúc ý tưởng tràn về, ngay lúc đó Hiền phải thực hiện ngay, dù phải thức khuya dậy sớm nhưng Hiền thấy vui và hạnh phúc với công việc hiện tại. Có lẽ niềm đam mê và tình yêu với hoa lá cỏ chính là động lực để Hiền có thể tự “nhốt mình” trong căn phòng hàng ngày để mày mò, sáng tạo.

Chia sẻ về hướng đi trong những năm tiếp theo, Hiền cho biết: “Thời gian tới, mình sẽ tiếp tục hoàn thiện và sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới để từ đó có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Cùng đó mình cũng sẽ mở những workshop để mọi người cùng đến làm sổ thủ công, qua đó sẽ kết nối nhiều các bạn trẻ ở Hà Nội và cùng nhau lan tỏa thông điệp tình yêu với thiên nhiên và hoa, lá, cỏ.”

Thời điểm hiện tại, những cuốn sổ thủ công từ hoa, lá, cỏ của Hiền được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Mỗi cuốn sổ được hoàn thành là một quá trình dày công tìm ý tưởng sáng tạo và sắp xếp hoa, lá, cỏ sao cho phù hợp để làm nổi bật lên chủ đề của cuốn sổ. Quan trọng hơn hết, Hiền đã chứng minh cho gia đình và mọi người thấy hướng đi của cô là hoàn toàn đúng đắn, không phải là những ý tưởng viển vông xa dời thực tế./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động