Hiến máu cứu người - Hành động đẹp lan tỏa từ tổ chức Công đoàn

“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” thông điệp tưởng như đã quen thuộc, nhưng mỗi lần vang lên vẫn đủ sức lay động trái tim bao người. Trong hành trình sẻ chia ấy, tổ chức Công đoàn đã và đang đóng vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa tinh thần nhân ái và hành động thiết thực vì cộng đồng.
Điểm tựa vững chắc cho đội ngũ nhà giáo Vai trò của Ban nữ công Công đoàn cơ sở trong phong trào thi đua tại Phú Xuyên Nâng cao công tác An toàn vệ sinh lao động tại Sơn Tây Sơn Tây: Hàng trăm đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Lan tỏa yêu thương qua từng giọt máu hồng

Tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ dừng lại ở những đợt vận động theo mùa, mà đã trở thành hoạt động thường xuyên, bền bỉ. Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây là một trong những đơn vị đi đầu, khi liên tục phát động và lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, biến nghĩa cử cao đẹp này thành nét đẹp văn hóa trong các Công đoàn cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vận động, tổ chức Công đoàn đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong việc kết nối, tổ chức và duy trì phong trào hiến máu tình nguyện một cách sâu rộng và bền vững. Các cấp Công đoàn, đặc biệt là Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm, lồng ghép hoạt động hiến máu với các phong trào thi đua, các sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn và các ngày lễ kỷ niệm mang ý nghĩa nhân đạo.

Công đoàn cũng đóng vai trò là “người truyền lửa”, lan tỏa thông điệp nhân văn đến từng đoàn viên, tạo ra sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Hiến máu cứu người - Hành động đẹp lan tỏa từ tổ chức Công đoàn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn là một trong những người tích cực tham gia nghĩa cử hiến máu cứu người, đồng thời tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào.

Đáng chú ý, suốt từ năm 2023 đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện dưới sự dẫn dắt của Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây không chỉ được duy trì định kỳ, mà còn lan tỏa rộng khắp, trở thành một điểm sáng tiêu biểu trong các hoạt động vì cộng đồng.

Mỗi năm, các cấp Công đoàn thị xã lại chọn một thông điệp mới, một cách làm sáng tạo để phong trào không ngừng được làm mới, chạm đến trái tim của hàng trăm đoàn viên, người lao động.

Chẳng hạn, năm 2023, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp “Trái tim tình nguyện chào mừng Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028”. Sự kiện thu hút gần 450 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tham gia - con số không chỉ thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ mà còn minh chứng cho sự tin tưởng và lan tỏa của Công đoàn trong việc kết nối lòng nhân ái.

Tiếp nối thành công đó, năm 2024, phong trào được nâng tầm sâu sắc hơn khi Công đoàn thị xã phát động chương trình “Hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến mô, tạng trong công nhân, viên chức, lao động Thị xã năm 2024”. Gần 400 đoàn viên, người lao động từ các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp đã tham gia.

Đặc biệt, 21 đoàn viên đã tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng, gửi gắm niềm hy vọng về sự sống đến những người bệnh đang mong chờ từng ngày. Chính Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây - ông Hứa Đức Tuấn đã trực tiếp tham gia hiến máu và là một trong những người đầu tiên đăng ký hiến mô tạng, như một lời khẳng định về sự gương mẫu, trách nhiệm và trái tim nhân ái của người đứng đầu tổ chức Công đoàn địa phương.

Năm 2025 này, hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của “Tháng Nhân đạo” và “Tháng Công nhân”, chương trình hiến máu do Công đoàn thị xã phát động đã tiếp tục ghi dấu ấn khi thu về 292 đơn vị máu an toàn, góp phần kịp thời bổ sung nguồn máu cứu người cho ngành Y tế. Đằng sau mỗi con số ấy là những câu chuyện thầm lặng, là tấm lòng của những người đoàn viên không ngại sẻ chia một phần máu nóng để thắp lên hy vọng cho những cuộc đời đang bên lằn ranh sinh tử.

Phát huy vai trò

Chia sẻ về ý nghĩa hoạt động hướng về cộng đồng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn, cho biết: Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” và “Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên”, Công đoàn không chỉ mong muốn kêu gọi sự tham gia trong một khoảnh khắc, mà còn hướng tới việc gieo mầm thói quen nhân ái, tinh thần sẻ chia bền bỉ trong từng đoàn viên, người lao động và nhân dân địa phương.

Được biết, dưới sự vận động tích cực, bài bản và lan tỏa từ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Sơn Tây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, Hội Chữ thập đỏ, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương… những năm qua hàng nghìn tình nguyện viên là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; đoàn viên thanh niên và nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã hăng hái hưởng ứng.

Mỗi người đến với ngày hội bằng một lý do riêng - có người vì từng chứng kiến người thân cần máu để giành lại sự sống, có người đơn giản chỉ vì mong muốn góp chút yêu thương cho đời. Nhưng họ đều giống nhau ở ánh mắt kiên định, nụ cười nhẹ nhàng, và trái tim đầy nhiệt huyết.

Không ít người trong số đó đã nhiều lần hiến máu, coi việc ấy như một nghĩa vụ âm thầm nhưng thiêng liêng. Họ không cần được vinh danh, cũng chẳng đợi lời ngợi ca. Điều họ cần, chỉ là được nhìn thấy thêm một cuộc đời được níu giữ, một nỗi đau được xoa dịu, và biết rằng mình – trong sự thầm lặng đã làm được một điều tử tế.

Hiến máu cứu người - Hành động đẹp lan tỏa từ tổ chức Công đoàn
Phong trào hiến máu được duy trì xuyên suốt các năm ở Sơn Tây.

Phong trào hiến máu tình nguyện, với sự dẫn dắt và vận động quyết liệt của tổ chức Công đoàn, đã và đang thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong mỗi đoàn viên, người lao động.

Công đoàn không chỉ là mái nhà chung của những người lao động, mà còn là người dẫn đường, là cầu nối để đưa những hành động cao đẹp này đến với cộng đồng. Chính sự nhạy bén, nỗ lực không ngừng nghỉ và sự gương mẫu của cán bộ Công đoàn đã khiến phong trào không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người dân.

Với mỗi giọt máu cho đi, Công đoàn thị xã Sơn Tây đã góp phần thắp lên niềm tin về một xã hội đoàn kết, nhân văn, nơi mà mỗi cá nhân, dù là người lao động hay công nhân, đều có thể cống hiến cho cộng đồng, góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn với mỗi lần tham gia, những đoàn viên Công đoàn không chỉ giúp cứu sống một người, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái.

Đây chính là bài học quý giá mà Công đoàn đang truyền tải đến mọi người, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội nhân ái, gắn kết, nơi mỗi người đều có thể làm nên điều kỳ diệu cho những người xung quanh.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động