Hãy tìm mọi cách để bảo vệ những cánh rừng ở Việt Nam

(LĐTĐ) Ông cha ta thường nói: “Việt Nam là một đất nước giàu tài nguyên, có rừng vàng biển bạc”. Đúng là như vậy, Việt Nam có một quỹ rừng nhiệt đới quý giá với hàng chục triệu ha, với nguồn tài nguyên này đã đem lại cho đất nước, doanh nghiệp, người dân những thứ vô cùng quý giá như: Khí hậu ôn hòa, nguồn nước sạch để ăn uống, sinh hoạt, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt những ngày mưa bão…
Hoa Kỳ giảm mạnh thuế chống bán phá giá với sản phẩm mật ong của Việt Nam Đề xuất nộp 50% giá trị đất nếu trúng đấu giá mà bỏ cọc

Hàng chục năm nay, từ khi Chính phủ ra lệnh đóng cửa rừng, tài nguyên rừng nhất là ở phía Bắc từ Hà Tĩnh, Nghệ An trở ra đã được giữ gìn tương đối đảm bảo hơn, còn ở phía Nam thì ở khá nhiều tỉnh, thành, công tác giữ gìn rừng còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục. Những vụ phá rừng lớn hàng chục và hàng trăm ha, tháng nào đều có xảy ra, không tỉnh này thì tỉnh khác. Đặc biệt, lưu ý là rừng ở Tây Nguyên bị phá và bị xâm chiếm lấy đất canh tác, mua bán bất hợp pháp khá nhiều. Điển hình gần đây có vụ phá rừng ở huyện E A súp (tỉnh Đắc Lắc) với 400 ha rừng bị phá sạch.

Hãy tìm mọi cách để bảo vệ những cánh rừng ở Việt Nam
Hãy tìm mọi cách để bảo vệ bằng được những cánh rừng ở Việt Nam (ảnh minh họa)

Mười năm qua, riêng tỉnh Gia Lai đã bị phá và xâm lấn đến 10.000 ha rừng. Lâm tặc và một số người dân cần có đất canh tác đã bất chấp pháp luật, kỷ cương chỉ vì lợi nhuận mà tìm cách phá rừng bằng mọi giá. Chỉ tiếc rằng, rất ít vụ việc lớn được đưa ra xét xử hình sự một cách công khai, minh bạch. Để đối phó với dư luận, báo chí, thì chỉ có một câu trả lời cho xong chuyện của một số tỉnh đó là: “Chúng tôi sẽ điều tra, xem xét và xử lý nghiêm”. Nhiều vụ phá rừng diễn ra ban ngày một cách công khai, có những vụ địa điểm phá chỉ cách trạm kiểm lâm 1-2 km. Rõ ràng việc quản lý rừng hiện nay là bất cập, đã đến lúc không để tình trạng phá rừng tràn lan như hiện nay, nhất là khu vực phía Nam.

Dư luận cũng đặt câu hỏi: “Tại sao cũng lực lượng kiểm lâm ấy, cũng chính quyền địa phương ấy mà ở phía Bắc rừng được bảo vệ tốt hơn, còn ở phía Nam thì liên tục xảy ra các vụ lấn chiếm đất rừng, thậm chí có vụ rất nghiêm trọng?”. Hãy củng cố lực lượng kiểm lâm trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân tốt ở địa phương để bảo vệ rừng, dùng phương thức quản lý vừa bảo vệ rừng vừa có thể khai thác hợp lý những lâm sản do rừng mang lại (trồng nhân sâm, khai thác nấm, một số dược liệu quý tự nhiên trong rừng,…).

Một điều quan trọng nữa là các địa phương phải đảm bảo công ăn việc làm, đời sống, thu nhập ổn định thường xuyên cho người dân, không dựa vào phá rừng để làm rẫy hoặc lấy đất rừng để mua đi, bán lại thu lợi nhuận bất chính. Muốn làm được điều này trước hết là vai trò quan trọng, trách nhiệm chính của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền các địa phương có rừng. Các Bộ cần tham mưu cho Chính phủ để hỗ trợ cho các địa phương đề ra những chính sách khoa học thiết thực và hiệu quả trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

Rừng vàng có giữ được hay không chính là ở luật pháp kỷ cương, là vai trò của cán bộ và con người tổ chức thực hiện. Phải sát dân, gần quần chúng, có trách nhiệm ở các địa phương để bảo vệ rừng. Không được đổ lỗi khách quan khi rừng bị phá hoại. Khen thưởng động viên những tổ chức, cá nhân kiên quyết bảo vệ rừng, nhân rộng các mô hình tiên tiến đã có ra toàn quốc để góp phần vào công tác bảo vệ rừng. Hãy nghiên cứu học tập công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các nước tiên tiến như: Ý, Đức, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Singapore,…để bảo vệ rừng ở Việt Nam một cách hiệu quả hơn.

Thế hệ con cháu tương lai của chúng ta đang trông chờ tinh thần trách nhiệm, hành động kiên quyết, nhanh chóng, hiệu quả để bảo vệ rừng Việt Nam đang bị sa sút khá nghiêm trọng. Rừng nguyên sinh là một tài nguyên quý giá không để bị biến mất, bởi sau này nếu rừng không còn, thì chúng ta có hàng tỷ USD cũng không thể tái sinh lại những cánh rừng nguyên sinh quý giá như vàng ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn dân, chúng ta tin tưởng rằng rừng Việt Nam sẽ hồi sinh và giữ vững để phục vụ cho muôn đời sau, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống lâu bền cho đất nước.

Chuyên gia Vũ Vinh Phú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 26/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Hiện, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát và đề xuất 21 khu đất, thửa đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 470 ha, giá trị ước tính thu được hơn 8.000 tỷ đồng.
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

(LĐTĐ) Nhận định sơ bộ về xu thế thiên tai năm 2024, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4,5,6 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động