Hàng giả, hàng nhái tràn ngập chợ dân sinh ở Hà Nội: “Vùng cấm” hay được “ưu ái”?

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã triệt xóa nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều kho hàng giả, nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thủ đô, khiến nhiều tiểu thương phải “tạm thời” đóng cửa đối phó. Thế nhưng, đâu đó tại một số chợ dân sinh, vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức các cơ quan chức năng. Phải chăng lực lượng Quản lý thị trường đang “ưu ái” những địa điểm này?.
Trưng bày hơn 300 sản phẩm để nhận diện hàng giả, gian lận thương mại Vụ dầu ăn giả Ofood của Công ty Nhật Minh Food: Đối diện các khung hình phạt nào? Tăng cường vai trò của các địa phương trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hàng nhái vẫn tràn ngập ở chợ dân sinh

Đã từ lâu, tại các khu chợ dân sinh, chợ sinh viên như chợ Nhà Xanh, chợ Phùng Khoang, chợ Ngã Tư Sở, chợ Đồng Xuân… luôn được biết đến là những “thiên đường” cho hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lộng hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực tế, dạo một vòng qua các khu chợ nổi tiếng này, không khó để chúng tôi bắt gặp những sản phẩm từ quần áo, giày dép, túi xách, nước hoa… gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng và được giới trẻ “săn đón” như: LV (Louis Vuitton), Lacoste, CK (Calvin Klein), Gucci, Chanel, D&G (Dolce & Gabbana)… không rõ xuất xứ và có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng lại được bán tràn lan với giá bình dân.

Hàng giả, hàng nhái tràn ngập chợ dân sinh ở Hà Nội: “Vùng cấm” hay được “ưu ái”?
Hàng nhái tràn ngập chợ Phùng Khoang

Ghé nhanh vào một gian hàng bán quần áo thời trang “không tên” tại chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi được chào mời mua hàng nồng nhiệt, từ các sản phẩm thời trang “bình dân”, đến những sản phẩm thời trang được gắn mác thương hiệu nổi tiếng mà theo người bán: “Chỉ cần ưng ý, giá nào cũng có”. Đưa mắt đảo qua một vòng, không cần phải là người tinh ý, chúng tôi dễ dàng nhận thấy hầu hết các sản phẩm ở đây đều có dấu hiệu được làm giả, làm nhái khi chúng “khoác” lên mình những nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng.

Theo giới thiệu của chủ cửa hàng, sản phẩm thời trang tại cửa hàng có giá “rất mềm” từ vài chục nghìn đồng cho đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm. Đơn cử như chiếc quần jean “cao cấp” mang thương hiệu CK, giá sản phẩm chỉ từ 120.000 - 350.000 đồng, tùy theo chất lượng, mẫu mã sản phẩm; trong khi đó, các sản phẩm áo phông được gắn mác nhãn hiệu D&G… được treo biển giảm giá “sập sàn” với chỉ 100.000 đồng/3 sản phẩm. Một vài sản phẩm khác thời trang hơn, nhưng cũng cùng nhãn mác được gắn giá bán từ 150.000 đồng - 300.000 đồng. Trong khi đó, sản phẩm thương hiệu cùng loại trên thị trường được bán tại các Trung tâm thương mại có giá từ 2 - 3 triệu đồng/sản phẩm.

Hàng giả, hàng nhái tràn ngập chợ dân sinh ở Hà Nội: “Vùng cấm” hay được “ưu ái”?
Khu vực chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều tiểu thương vẫn vô tư bán sản phẩm nhái, sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng

Không chỉ có sản phẩm quần áo thời trang, một trong những sản phẩm được các tiểu thương thường bán đó là mặt hàng túi xách, nước hoa, balo, dây thắt lưng… đây cũng là những sản phẩm xuất hiện hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ rất nhiều tại các chợ dân sinh, chợ sinh viên. Ngược đời ở chỗ, nếu như trước đây người tiêu dùng luôn e dè, lựa chọn thật kỹ sản phẩm trước khi mua hàng, thì tại các chợ này, người tiêu dùng lại không chần chừ mở ví lựa chọn, nguyên nhân là bởi các sản phẩm này mẫu mã tương đối bắt mắt, mà giả cả lại “hạt rẻ”.

Cũng như chợ Phùng Khoang, tại khu vực chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), chúng tôi cũng dễ dàng nhận thấy nhiều sản phẩm thời trang, giày dép, nước hoa, dây thắt lưng, balo… được gắn mác nhiều thương hiệu nổi tiếng như CK, D&G, LV... với giá “siêu rẻ” trong khoảng từ 120 - 150.000 đồng/sản phẩm đối với giày dép; sản phẩm balô có giá giao động từ 150 - 200.000 đồng/sản phẩm; dây thắt lưng cũng có giá từ 100 - 200.000 đồng… Đáng nói, giá thị trường hàng hiệu của các sản phẩm dây thắt lưng, túi da, balo… thường được bán ở mức từ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí lên đến vài trăm triệu đồng/sản phẩm chính hãng.

“Vùng cấm” hay được “ưu ái”?

Trước thắc mắc của chúng tôi về việc, tại sao các mặt hàng giày dép “thương hiệu” lại có giá rẻ như vậy? chị H - một tiểu thương tại chợ Phùng Khoang cho hay, sở dĩ sản phẩm có giá rẻ vì chủ yếu để phục vụ đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên và những người đi làm có thu nhập thấp. Thực tế, đối tượng khách hàng này họ chỉ quan tâm đến yếu tố là mẫu mã đẹp, giá rẻ và được gắn mác các nhãn hiệu nổi tiếng được ưa chuộng. “Người mua đều biết sản phẩm, chất lượng sản phẩm và đó là quyền lựa chọn của họ”, chị H nói.

Hàng giả, hàng nhái tràn ngập chợ dân sinh ở Hà Nội: “Vùng cấm” hay được “ưu ái”?
Dây thắt lương giá rẻ, nhái sản phẩm các thương hiệu nổi tiếng tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội)

Trong khi đó, ở góc độ người tiêu dùng, bạn Yến, sinh viên đang theo học tại một trường đại học khu vực đường Nguyễn Trãi cho biết, các sản phẩm thương hiệu với mức giá cao “ngất ngưởng” như thế, không phải ai cũng có khả năng mua được các sản phẩm xịn, chuẩn của các thương hiệu nổi tiếng. Vẫn biết các sản phẩm ở chợ sản phẩm “fake”, nhưng nó lại phù hợp với thu nhập của sinh viên và những người có thu nhập thấp. “Các sản phẩm này vẫn được bày bán chắc là đã được cơ quan chức năng cho phép, nên chúng em vẫn mua bình thường”, bạn Yến bày tỏ.

Đúng như chia sẻ của bạn Yến, mặc dù hiện nay các cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý và triệt phá nhiều trường hợp sản xuất, kinh doanh sản phẩm giả, nhái, sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở khắp nơi trên cả nước. Tuy nhiên, ngay giữa Thủ đô, tại các chợ dân sinh, nhiều tiểu thương vẫn ngang nhiên bán các sản phẩm nhái, sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng, mà dường như không vấp phải bất cứ sự quản lý, giám sát nào.

Hàng giả, hàng nhái tràn ngập chợ dân sinh ở Hà Nội: “Vùng cấm” hay được “ưu ái”?
Balo, túi xách được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng bán với giá rẻ tại chợ Nhà Xanh

Chị Phương - người dân tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) bày tỏ nghi ngại: “Tôi đọc báo và được biết lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đẩy mạnh việc kiểm tra hàng giả, hàng nhái tại nhiều khu vực từng nổi tiếng sản xuất hàng giả trên địa bàn Thủ đô như ở La Phù, chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân… Thế nhưng, tại các chợ dân sinh vấn nạn này dường như không bị xử lý. Phải chăng các chợ này đang được “ưu ái” hoặc là “vùng cấm” nên lực lượng QLTT không quan tâm?”, chị Phương đặt câu hỏi.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, đến sức khỏe và lòng tin của nhân dân, mà còn gây hoang mang lo lắng trong dư luận ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Hàng giả, hàng nhái tràn ngập chợ dân sinh ở Hà Nội: “Vùng cấm” hay được “ưu ái”?
Cùng với quần áo thời trang, ba lo, nước hoa, thì dày dép nhái các thương hiệu nổi tiếng cũng là một trong những sản phẩm được bày bán tràn lan ở chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội)

Thậm chí, xác định công tác bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, của người tiêu dùng là trên hết, trước hết, ngày 17/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Trong đó Chỉ thị nêu rõ: Công tác này cần phải làm thường xuyên, toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Từ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thiết nghĩ, lực lượng QLTT Hà Nội nói riêng, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nói chung cần vào cuộc mạnh tay hơn trong công tác xử lý hàng giả, nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, đặc biệt là tại các chợ dân sinh. Qua đó, giúp người tiêu dùng giảm bớt lo lắng và tin tưởng vào thị trường với những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt, hoặc được sử dụng các sản phẩm đúng giá trị, đúng thương hiệu.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025

Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025

Tối 3/12, tại phố Văn Tân, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND phường Hoàng Liệt tổ chức khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025. Hội chợ quy tụ hơn 130 gian hàng với hàng trăm đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kết nối cung - cầu hàng hoá trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán 2026.
Khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long

Khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long

Sáng 1/12, GO! Thăng Long, chính thức được tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động, với một diện mạo hoàn toàn mới. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới đặc biệt ý nghĩa, bởi sau hơn 20 năm hiện diện và phục vụ người dân Thủ đô, địa điểm Big C Thăng Long đã chính thức được nâng cấp thành Trung tâm thương mại Go! Thăng Long.
Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2025 tại xã Trung Giã

Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2025 tại xã Trung Giã

Từ ngày 27 - 30/11, tại sân vận động Phố Nỷ, xã Trung Giã, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND xã Trung Giã sẽ tổ chức khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2025. Sự kiện được kỳ vọng mang lại cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thúc đẩy tiêu thụ hàng công nghiệp nông thôn; mở rộng hợp tác sản xuất, chế biến, phân phối; tiến tới hình thành chuỗi sản xuất - tiêu dùng bền vững cho các sản phẩm của Thủ đô.
Đưa thương mại điện tử đến với Muổi Nọi: Thu hẹp khoảng cách số từ những điều căn bản

Đưa thương mại điện tử đến với Muổi Nọi: Thu hẹp khoảng cách số từ những điều căn bản

Từ thực tế thiếu hụt kiến thức số, hạn chế thiết bị và hạ tầng mạng, người dân xã Muổi Nọi (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lâu nay gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các mô hình kinh doanh hiện đại. Hội nghị tập huấn thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Sơn La tổ chức mới đây đã mang đến cách tiếp cận “đến tận nơi - hướng dẫn tận tay”, giúp bà con từng bước làm quen với video ngắn, tiếp thị liên kết và cách quảng bá sản phẩm trên môi trường số.
Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề xã Thanh Oai 2025

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề xã Thanh Oai 2025

Tối ngày 20/11, tại Công viên Thanh Oai (xã Thanh Oai, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng UBND xã Thanh Oai tổ chức khai mạc Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch và Phiên chợ Việt năm 2025.
Xăng đồng loạt giảm giá nhẹ trong chiều ngày 20/11

Xăng đồng loạt giảm giá nhẹ trong chiều ngày 20/11

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 20/11, giá xăng được điều chỉnh giảm đồng loạt, trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen ở mức từ 34 đồng/lít đến 353 đồng/lít.
Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Từ ngày 20 - 23/11/2025, tại Công viên Thanh Oai, xã Thanh Oai (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND xã Thanh Oai tổ chức Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch. Triển lãm có quy mô hơn 120 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và nghệ nhân tiêu biểu…
Triển lãm tôn vinh sáng tạo thủ công: Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải Hà Nội trên hành trình hội nhập

Triển lãm tôn vinh sáng tạo thủ công: Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải Hà Nội trên hành trình hội nhập

Tiếp nối chuỗi Triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải năm 2025, không chỉ tập trung vào nhiệm vụ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mà còn thúc đẩy kết nối giao thương các nhóm sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội - Phó Giám đốc Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội Hoàng Quân nhấn mạnh.
Xây dựng niềm tin số: Online Friday 2025 mở rộng kết nối, bảo vệ người tiêu dùng

Xây dựng niềm tin số: Online Friday 2025 mở rộng kết nối, bảo vệ người tiêu dùng

Diễn ra tối 14/11 tại Hà Nội, Lễ khai mạc Online Friday 2025 thu hút sự tham gia của nhiều sàn thương mại điện tử (TMĐT), doanh nghiệp và đối tác công nghệ. Với chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”, chương trình hướng tới lan tỏa thói quen tiêu dùng thông minh, khuyến khích lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hàng Việt và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững.
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

Sáng 14/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động