Hà Nội: Thị trường lao động có dấu hiệu tốt lên

Số người được giải quyết việc làm tăng, tỉ lệ thất nghiệp giảm… là những tín hiệu cho thấy thị trường lao động ở Hà Nội tốt lên so với những năm trước. Và, điều này có được là do thành phố Hà Nội đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động.
Thị trường lao động Hà Nội: Cử nhân “rớt giá” Kịch bản thị trường lao động Hà Nội sau nới lỏng giãn cách Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Trên 100 nghìn lao động được giải quyết việc làm

Sau nhiều năm thất nghiệp, mới đây, thông qua phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm (do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm phối hợp tổ chức), anh Nguyễn Văn Long ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tìm được vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về vật liệu xây dựng.

Anh Long cho biết: “Trước đây, tôi tìm kiếm thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội, nhưng đa số là thông tin ảo, và cũng không có nhiều cơ hội phù hợp với nguyện vọng. Khi đến dự phiên giao dịch việc làm, tôi thấy thông tin tuyển dụng phong phú, đa dạng, lại rất đáng tin cậy. Tôi đã trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng và sau khi trao đổi thì đã được tuyển dụng”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nguyện ở huyện Gia Lâm, Hà Nội lại phấn khởi cho biết: Nhờ được vay 70 triệu đồng của Ngân hàng Chinh sách xã hội Thành phố để đầu tư canh tác vườn bưởi nên đã giải quyết được việc làm cho 1 lao động thất nghiệp và tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Hà Nội: Thị trường lao động có dấu hiệu tốt lên
Tư vấn học nghề và xuất khẩu lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Ba Vì năm 2025. (Ảnh minh họa)

“Với diện tích canh tác lớn như gia đình tôi, nếu không được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội thì sẽ rất khó khăn trong đầu tư, phát triển sản xuất, bởi nếu phải đi vay ngoài với lãi suất cao hơn, do đó thu nhập chắc chắn sẽ giảm đi, còn nếu không vay thì lại không đầu tư sản xuất được. Nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội thật sự hữu ích với người dân”, ông Nguyện nói.

Trên đây chỉ là hai trong số hàng trăm ngàn người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tìm được việc làm thông qua các giải pháp giải quyết việc làm hiệu quả của thành phố Hà Nội. Theo thông tin của Sở Nội vụ Hà Nội, trong 5 tháng đầu của năm 2025, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 105.000 lao động, đạt 62,3% kế hoạch năm và tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tạo việc làm được thúc đẩy qua nhiều kênh: Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giúp tạo việc làm cho 34.000 người với tổng số tiền giải ngân đạt 1,7 tỷ đồng. Các hoạt động tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm cũng đóng góp hiệu quả, giúp 12.900 người tìm được việc làm mới. Đáng chú ý, có hơn 56.000 người lao động có việc làm thông qua các hình thức giới thiệu từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mô hình khởi nghiệp. Riêng tháng 5/2025, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 17.044 người lao động.

Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết: Phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm là nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rất quan tâm. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, trước hết là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, hỗ trợ đồng bộ và thu hút đầu tư với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo nguồn cung việc làm cho người lao động.

Cùng đó, Thành phố đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại 2 sàn giao dịch việc làm của Thành phố và các điểm, sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận, huyện; đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các điểm, sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Thị trường lao động có dấu hiệu tốt lên
Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Một nhóm giải pháp nữa mà Thành phố đã thực hiện là nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực Thủ đô; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố, mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động từ Thành phố tới địa phương. Đồng thời, Thành phố cũng tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý và cho vay hiệu quả nguồn vốn ngân sách Thành phố, quận, huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Thành phố cũng chú trọng công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tuyển chọn người lao động; khảo sát nhu cầu xuất khẩu lao động, nhu cầu việc làm của người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước để tổ chức giới thiệu việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng của họ. Thành phố cũng tăng cường quản lý nhà nước về công tác việc làm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về pháp luật lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện.

Dù đã có nhiều nỗ lực và kết quả khả quan, song nguy cơ gia tăng thất nghiệp vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm lao động giản đơn, lao động lớn tuổi hoặc làm việc trong các ngành có tính thời vụ cao. Một số doanh nghiệp tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất, tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn lao động. Trong khi đó, kỹ năng nghề của một bộ phận lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu mới của thị trường.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác dự báo thị trường lao động, mở rộng các hình thức đào tạo nghề, đào tạo lại cho người lao động bị mất việc. Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch việc làm, phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động tìm kiếm cơ hội phù hợp; đồng thời đẩy mạnh việc tiếp cận vốn ưu đãi cho người lao động tự tạo việc làm và phát triển mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ tại địa phương… từ đó tăng hiệu quả giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động