Hà Nội: Tạo sự yên tâm cho thí sinh để kỳ thi lớp 10 an toàn, chất lượng

(LĐTĐ) Tại buổi kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) sáng ngày 17/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng lưu ý các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao nhất.
Quyết tâm chống gian lận, tổ chức kỳ thi an toàn Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 17/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh Thành phố năm học 2022-2023, đi kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT tại các điểm thi đặt tại các trường THPT: Đông Mỹ (huyện Thanh Trì), Việt Nam - Ba Lan (quận Hoàng Mai) và Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của ban chỉ đạo thi và tuyển sinh của các địa phương và các điểm thi trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Hà Nội: Tạo sự yên tâm cho thí sinh để kỳ thi lớp 10 an toàn, chất lượng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đi kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Đồng thời Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng cũng lưu ý, các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh làm bài; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo đúng quy chế.

Riêng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, một số điểm thi có thí sinh diện F0 cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn nhằm tạo sự yên tâm cho cán bộ coi thi và các thí sinh khác. Các phòng thi cho thí sinh diện F0 cần được bố trí biệt lập, có phân luồng đường đi riêng, hạn chế tối đa sự tiếp xúc...

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi ở nhiều khâu, trao đổi với các thành viên làm nhiệm vụ, tại mỗi điểm thi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng nhắc nhở cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài. Các thí sinh nắm vững quy chế để cùng thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao nhất.

Hà Nội: Tạo sự yên tâm cho thí sinh để kỳ thi lớp 10 an toàn, chất lượng
Thí sinh làm thủ tục trong ngày 17/6.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, dù hầu hết nội dung của quy chế thi năm nay vẫn giữ ổn định, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh mỗi năm khác nhau. Vì vậy, các đơn vị và từng thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi đều cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi, thực hiện nghiêm túc và tuyệt đối không được chủ quan.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ là 1 trong 7 điểm thi tuyển sinh lớp 10 của huyện Thanh Trì. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi của huyện là hơn 3.200 thí sinh. Huyện Thanh Trì bố trí 133 phòng thi chính thức, 14 phòng thi dự phòng. Công tác y tế được đặc biệt quan tâm, bảo đảm mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng và đầy đủ thuốc...

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan (quận Hoàng Mai) có 15 phòng thi. Đây là 1 trong 7 điểm thi của quận Hoàng Mai. Tất cả điểm thi đều đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và có phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Còn điểm thi Trường Trung học phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân) là 1 trong 6 điểm thi của quận Thanh Xuân. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi là 3.650 em. Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh của quận đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng.

Hà Nội: Tạo sự yên tâm cho thí sinh để kỳ thi lớp 10 an toàn, chất lượng
Trường THPT Đông Mỹ chuẩn bị các phương án đón thí sinh an toàn.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cũng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

Trực tiếp kiểm tra kỹ lưỡng các khâu, ông Cương đề nghị các điểm thi tạo mọi điều kiện thuận lợi, đúng quy chế cho các thí sinh, nhất là đối với quy định để tư trang cách phòng thi 25 m. Không được để các thí sinh mất bình tĩnh, tâm lý xáo trộn vì bị thất lạc đồ dùng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đề nghị các điểm thi linh hoạt phối hợp với chính quyền sở tại xử lý các tình huống phát sinh như xuất hiện thí sinh F0, mưa ngập, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự…

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động