Hà Nội quyết liệt chống dịch COVID-19, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường của dịch Covid -19, ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, nhưng với vị thế là Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế.
ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Xử phạt những trường hợp đi ra đường không đúng diện được ra
ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng chống Covid-19
ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te Hà Nội đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời điểm cách ly xã hội

Quyết liệt chống dịch Covid - 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội vào cuộc với quyết tâm cao sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 Thành phố do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng ban đã liên tiếp họp 29 phiên trực tuyến với các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành. Qua đó, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thành phố quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng. Đồng thời quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te
Hà Nội quyết liệt xử lý ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai

Thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Yêu cầu người dân không tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.. Yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh trừ các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh... Các trường học, cơ sở dạy nghề tạm thời không tổ chức cho học sinh đến trường dưới mọi hình thức.

UBND Thành phố cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn cấp xử lý ngay khi phát sinh 2 ca dương tính với SAR-COV-2 tại bệnh viện Bạch Mai. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, không để dịch bùng phát tại bệnh viện Bạch Mai, trong một tuần, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản liên quan việc khẩn cấp xử lý ổ dịch tại khu vực này do đó đã kịp thời khống chế được ổ dịch tại đây.

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt 4 công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; khẩn cấp xử lý ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm sinh học phân tử (RT-PCR) tại trạm lấy mẫu di động ở các quận, huyện, thị xã.

Thành phố cũng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Mê Linh để kịp thời thu dung, khám, điều trị, cách ly những người mắc bệnh COVID-19, người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới chuyển đến. Rà soát và dự kiến thành lập 12 cơ sở cách ly tập trung với quy mô 20.800 chỗ cách ly.

ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te
Các lực lượng chức năng cắm chốt ở các cửa ngõ Thủ đô không để người nhiễm dịch bệnh ra, vào Thành phố

Đặc biệt, thực hiện hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng...

Kinh tế vẫn tăng trưởng

Bên cạnh quyết liệt chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19, Thành phố vẫn đưa ra nhiều quyết sách về kinh tế xã hội. Vì vậy, kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2020 ước tính tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng quý 1 năm nay đạt mức thấp so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, chủ yếu do ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Đặc biệt là các ngành du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, công nghiệp chế biến,chế tạo, hoạt động xuất nhập khẩu và một số ngành dịch vụ khác.

Tăng trưởng GRDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,17% so cùng kỳ năm trước, làm giảm điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Chủ yếu do chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh đó, sản lượng một số cây vụ Đông năm nay cũng giảm so cùng kỳ do diện tích gieo trồng giảm. Riêng chăn nuôi gia cầm và hoạt động thủy sản tiếp tục tăng khá. Khu vực công nghiệp, xây dựng quý 1 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước góp phần vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của thành phố.

Về nông nghiệp, sản xuất cây vụ đông đến trung tuần tháng 3, thành phố đã thu hoạch xong cây trồng vụ Đông với tổng diện tích gieo trồng toàn thành phố đạt 28.700ha, bằng 89,9% vụ Đông năm trước.

ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te

Thành phố đảm bảo đủ nguồn hàng hóa phục vụ nhân dân chống dịch

Về vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước tính thực hiện quý 1 đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư thực hiện từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ, chủ yếu do các dự án đầu tư từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn do giao dịch thương mại, thông quan bị đình trệ.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 646,4 triệu USD, trong đó vốn của 170 dự án cấp mới và 36 dự án tăng vốn đạt 389 triệu USD, góp vốn, mua cổ phần trị giá 257,4 triệu USD.

Đặc biệt, do tác động của dịch bệnh không nhỏ nhưng nhìn chung đời sống đại bộ phận dân cư trên địa bàn vẫn tương đối ổn định. Công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội trong thời gian qua tiếp tục được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, toàn Thành phố đã tặng gần 1.487 nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách người có công, các hộ nghèo, cận nghèo… Trong 2 tháng đầu năm, Thành phố đã cấp 115,2 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thân nhân người có công và người tham gia kháng chiến.

Dồn sức thực hiện nhiệm vụ “kép”

Trước những khó khăn đang tồn tại và sẽ còn thách thức, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo UBND Thành phố dồn sức thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận tiện, thông thoáng, nhanh gọn để thu hút tối đa nguồn lực, vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp vào địa bàn.

Chờ khi hết dịch, Hà Nội sẽ có các biện pháp, giải pháp kích cầu, gây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện để phát triển mạnh du lịch đồng thời, đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nơi lưu trú, khách sạn sạch sẽ, an toàn dịch bệnh.

ha noi quyet liet chong dich covid 19 day manh khoi phuc va phat trien kinh te
Thành phố phòng, chống dịch COVID-19, song hành khôi phục và phát triển kinh tế

Thành phố thực hiện tiết kiệm chi phí chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội; kêu gọi các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thuộc thành phố thực hiện tiết giảm chi tiêu, chi phí hoạt động để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; rà soát, hỗ trợ những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù.

Song song đó, Thành phố chỉ đạo các cấp, cũng như phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm. Tập trung và đẩy nhanh xử lý, giải quyết các dự án điểm nóng để ổn định trật tự xã hội ...

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, thành phố Hà Nội đang chỉ đạo chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy sản đang/sắp vào vụ thu hoạch trước nguy cơ dư nguồn cung, giải tỏa áp lực cho hoạt động xuất khẩu. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thúc đẩy thương mại nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt. Khơi dậy nội lực trong nước, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển, khuyến khích hàng hóa do người Việt Nam sản xuất.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động