Hà Nội - Phnôm Pênh: Thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia), do Đô trưởng Khuông Sơ-reng làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Hà Nội.
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt đại diện các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đàyĐẩy mạnh chuyển đổi số để xứng đáng sứ mệnh “đi trước, mở đường”Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái góp sức cho cộng đồng

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời, đã và đang tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Phnôm Pênh tổ chức trao đổi đoàn cấp cao trong cùng một năm.

Hà Nội - Phnôm Pênh: Thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp Đô trưởng Khuông Sơ-reng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

“Điều này thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia, cũng như mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh lên một tầm cao mới,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Đảng, nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi lớn và quan trọng trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường, tháng 6/2022 vừa qua, cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng Nhân dân Campuchia tại cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 sắp tới; cũng như cho quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định mối quan hệ truyền thống, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia là tài sản quý giá của hai dân tộc, cần được gìn giữ, phát triển cho đến mai sau.

Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, gần gũi và lâu bền với Campuchia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hà Nội - Phnôm Pênh: Thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Thủ đô Hà Nội luôn mong muốn cùng với Thủ đô Phnôm Pênh tăng cường mối quan hệ hợp tác trên nhiều mặt, góp phần thúc đẩy truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia ngày càng lớn mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hai Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng tin tưởng cuộc Hội đàm giữa Đô trưởng Khuông Sơ-reng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trước đó sẽ góp phần quan trọng, định hướng các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Phnôm Pênh trong thời gian tới theo hướng làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai Thành phố.

Liên quan đến quan tâm trong việc khảo sát vấn đề xử lý rác thải và nước thải của Đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Để giải quyết vấn đề này, thành phố Hà Nội đang tập trung ưu tiên hàng đầu để đầu tư và thu hút nguồn lực đầu tư các nhà máy xử lý rác thải công nghệ hiện đại; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục khởi công các nhà máy đốt rác phát điện hiện đại theo cam kết.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, dự kiến từ nay đến năm 2025, sẽ đưa vào hoạt động 2 nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ đốt có thu hồi năng lượng (phát điện) tại địa bàn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn với công suất 4.000 tấn rác/ngày; tại Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây công suất 1.500 tấn rác/ngày và khởi công 2-3 nhà máy xử lý rác thải với công suất từ 1000 - 2000 tấn tại một số huyện (Phú Xuyên, Gia Lâm, Thanh Trì…).

“Mục tiêu Thành phố đặt ra là từng bước giảm áp lực cho đầu ra của rác thải, hướng tới môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp. Trong quá trình đó thành phố Hà Nội hoan nghênh và luôn sẵn sàng học hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả từ các đối tác và địa phương bạn, trong đó có Thủ đô Phnôm Pênh”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.

Hà Nội - Phnôm Pênh: Thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đô trưởng Thủ đô Phnom Pênh Khuông Sơ-reng bày tỏ vui mừng được đến thăm Hà Nội, cũng như sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo Thành phố. Đô trưởng Khuông Sơ-reng mong muốn thông qua chuyến thăm này, hai thủ đô sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, qua đó, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai nước.

Đô trưởng Khuông Sơ-reng tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và quan hệ hợp tác Hà Nội - Phnôm Pênh sẽ tiếp tục không ngừng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đi vào chiều sâu.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động