Hà Nội: Phát hiện 3 nhà xưởng sản xuất khí cười trong đường dây liên tỉnh bị triệt phá

Ba nhà xưởng quy mô lớn tại Hà Nội bị phát hiện sản xuất khí cười (N2O) trái phép, nằm trong đường dây tội phạm liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD Tạm giữ hơn 3 tấn khí nghi khí cười

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng để điều tra, làm rõ các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Quá trình điều tra mở rộng từ vụ bắt giữ tại quán bar H2 Lounge (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra và phát hiện 3 nhà xưởng quy mô lớn đang hoạt động bí mật tại các huyện ngoại thành như Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ.

Hà Nội: Phát hiện 3 nhà xưởng sản xuất khí cười trong đường dây liên tỉnh bị triệt phá
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo công tác đấu tranh phá án. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Kết quả, tại nhà xưởng ở thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, sang chiết khí N2O; 177 bình kim loại chứa khí nén N2O (mỗi bình chứa khoảng 30kg khí N2O,) tương đương với 5,25 tấn khí; 27 vỏ bình kim loại; khoảng 130kg nguyên liệu dùng để sản xuất khí N2O; các giấy tờ, tài liệu ghi sản lượng và cách thức hoạt động, vận hành máy móc. Khám xét khẩn cấp tại kho xưởng cách khu vực sản xuất khoảng 500m, lực lượng Công an thu giữ khoảng 12 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất khí cười.

Hoạt động tại cơ sở này do Lương Thái Linh cùng các đối tượng Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1992; trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Tô Thế Minh Trí (sinh năm 1993; ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng góp vốn mua máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu để vận hành, tự sản xuất khí N2O bán ra thị trường.

Xưởng sản xuất này được các đối tượng thuê từ cuối năm 2024, bắt đầu lắp đặt máy móc từ tháng 1/2025 và đưa vào vận hành, sản xuất chính thức từ đầu tháng 3/2025. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất được khoảng 400kg khí N2O, bán ra thị trường với giá 300.000đ/kg, thu được khoảng 120 triệu đồng/ngày (trừ chi phí mỗi ngày các đối tượng thu lợi khoảng 30 triệu đồng). Chỉ tính từ tháng 3/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất được khoảng 15 tấn khí N2O bán ra thị trường tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi ước tính trên 2 tỷ đồng.

Hà Nội: Phát hiện 3 nhà xưởng sản xuất khí cười trong đường dây liên tỉnh bị triệt phá
Bên trong một cơ sở sản xuất trái phép khí N2O mà Công an Thanh Hóa phát hiện triệt phá. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tại nhà xưởng ở thôn 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc (sinh năm 1984; trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ nhưng không trực tiếp xuất hiện mà đứng sau điều hành, chỉ đạo Đinh Tuấn Anh (sinh năm 1992; trú tại Khu B, tập thể Đại học Mỏ địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng ra ký hợp đồng thuê nhà xưởng và trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, quản lý, ghi và chấm công cho công nhân.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, sang chiết khí N2O; 3 bình kim loại mỗi bình cao 140cm đều chứa khí nén N2O; 236 vỏ bình bằng kim loại dùng để chứa khí; 786 thùng nhựa đựng nguyên liệu dùng để sản xuất khí N2O. Mỗi ngày, tại cơ sở này sản xuất được khoảng 1.000kg khí N2O, bán ra thị trường với giá 300.000đ/kg, thu được khoảng 120 triệu đồng/ngày (trừ chi phí mỗi ngày các đối tượng thu lợi khoảng 30 triệu đồng). Chỉ tính từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất được khoảng 50 tấn khí N2O, bán ra thị trường tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi ước tính trên 4,5 tỷ đồng.

Tại cơ sở sản xuất ở thôn Xuân Sen, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc làm chủ (chưa đi vào hoạt động), lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc sản xuất khí N2O đang trong quá trình lắp ráp, hoàn thiện.

Tổng số vật chứng mà Cơ quan điều tra đã thu giữ đến thời điểm này gồm: 850 bình kim loại, trong đó có 373 bình khí N2O, 477 vỏ bình dùng để chứa khí N2O; tạm giữ 27 tấn và quy trữ 110 tấn nguyên liệu sản xuất khí N2O để xác minh làm rõ nguồn gốc và 3 hệ thống dây chuyền, máy móc để sản xuất khí N2O. Đối với các chất ma túy, lực lượng Công an đã thu giữ: 85,179g Ketamine; 10,088g Heroine; 5 túi ma tuý nước vui; 52,83g MDMA và 500 viên hồng phiến.

Hà Nội: Phát hiện 3 nhà xưởng sản xuất khí cười trong đường dây liên tỉnh bị triệt phá
Đường dây sản xuất được trang bị hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo cơ quan Công an, đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) với số lượng rất lớn, hoạt động có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ, vai trò và chia lợi nhuận cụ thể. Hoạt động sản xuất, mua bán diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có những đối tượng có trình độ học vấn cao và có chuyên môn về hóa học, cơ khí, kỹ thuật, máy móc. Địa điểm nhà xưởng được các đối tượng thuê mặc dù ở gần khu dân cư nhưng được nguỵ trang che dấu và hoạt động khép kín.

Quá trình sản xuất thường diễn ra vào ban đêm và sẽ thay đổi địa điểm sản xuất khi có dấu hiệu bị lộ. Phương thức giao dịch của các đối tượng được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt, có sự liên lạc trao đổi với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Singal và thường thay đổi điện thoại và di chuyển nơi ở để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Vụ triệt phá thành công đường dây khí cười liên tỉnh và phát hiện 3 nhà xưởng trái phép tại Hà Nội là lời cảnh tỉnh đối với các cấp chính quyền và người dân. Thực tế cho thấy, dù nằm trong vùng đô thị hóa, các khu vực ven đô Hà Nội vẫn là điểm nóng tiềm ẩn tội phạm về hàng cấm nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động