Hà Nội: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), các quận, huyện trên địa bàn thành phố đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo không khí sổi nổi về “ngày hội pháp luật”.
Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Hà Nội phát động lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại quận Thanh Xuân, một trong những hoạt động tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục quận tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Yêu thương và tôn trọng - Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Hội thi đã tạo sân chơi sân chơi để các tầng lớp chị em phụ nữ, các gia đình và nhân dân trên địa bàn quận nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật, kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử… trong cuộc sống.

Trước diễn biến phức tạp về dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình đã thay đổi cách hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ dự định tổ chức Ngày hội pháp luật với nhiều hoạt động như trưng bày sách pháp luật, tổ chức thi video… sang tọa đàm trực tuyến về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
UBND quận Ba Đình tổ chức tọa đàm trực tuyến, phổ biến pháp luật cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Hơn 3800 cán bộ, giáo viên đã được nghe các khách mời là tiến sĩ luật học, luật sư giải đáp, tư vấn về các vấn đề pháp lý thường gặp trong công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tư pháp quận Ba Đình cho hay, theo Kế hoạch của UBND quận, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn quận sẽ chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp.

Trong đó, tập trung vào việc phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp, hội thảo, tọa đàm...

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội lại hưởng ứng Ngày Pháp luật qua việc tổ chức cho gần 30 luật sư tư vấn pháp lý miễn phí cho bà con nhân dân xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín. Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Nguyễn Văn Hà cho hay, đây là hoạt động thường niên của Đoàn Luật sư Hà Nội. Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các luật sư đã giải đáp, tư vấn cho người dân nhiều tình huống pháp lý liên quan đến đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo… giúp người dân nâng cao hiểu biết và có cách ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật.

Hà Nội: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm tổ chức tuyên truyền pháp luật.

Cũng như nhiều quận, huyện khác, quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Quận tổ chức treo pano, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính nơi có nhiều người tham gia giao thông để người dân được tiếp cận các thông tin pháp luật dễ dàng hơn.

Đồng thời, từ ngày 23/10/2021 đến ngày 28/10/2021, UBND quận tiến hành khảo sát thực tế tại hơn 146 toà chung cư của 7 phường trên địa bàn quận, làm việc với Ban quản trị, Ban quản lý các toà nhà và các đơn vị đang thuê quảng cáo tại các toà chung cư để thực hiện mô hình “Cầu thang pháp luật”. Từ kết quả khảo sát, UBND quận sẽ xây dựng phương án triển khai thực tế mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các toà nhà chung cư, giúp cư dân thường xuyên tiếp cận thông tin pháp luật.

Bên cạnh hoạt động của UBND quận, các phường Liên Mạc, phường Tây Tựu tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai; các phường Minh Khai, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo… tổ chức trang trí các tuyến đường thuộc đơn vị mình quản lý, góp phần tạo nên không khí sôi nổi về Ngày Pháp luật trên địa bàn quận.

Thị xã Sơn Tây lại tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 5/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và kết quả tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Hà Nội: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Sơn Tây tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Tạ Thanh Phong khẳng định, việc thực hiện Ngày Pháp luật đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của thị xã, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành ý thức tự giác tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thị xã.

Thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của đơn vị, địa phương mình như đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp…

Chủ đề hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm nay của Thành phố Hà Nội là “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021, các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội".

Các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đang góp phần tạo không khí sôi nổi trong việc quan tâm, tìm hiểu, chấp hành pháp luật. Các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý… được tổ chức ở các quận, huyện, thị xã đang tạo nên sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh người dân Thủ đô văn minh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động