Hà Nội: Nhiều hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Hà Nội đang sôi nổi với hàng loạt cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Các hoạt động này không chỉ hướng tới việc tôn vinh lịch sử hào hùng của Thủ đô mà còn thực hiện các chương trình, Chỉ thị của Thành ủy về phát triển văn hóa và xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nổi bật trong số các cuộc thi là "Thanh âm Hà Nội", cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề "Thủ đô Hà Nội - Vị thế mới - Tầm vóc mới". Phát động từ ngày 2/4/2024, cuộc thi này mở rộng cửa đón nhận tác phẩm đến hết ngày 30/7/2024. Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 ca khúc, kèm theo bản thu âm nếu có.

Triển khai Luật Thủ đô năm 2024: Đòn bẩy phát triển văn hóa Hà Nội
Phát động cuộc thi "Thanh âm Hà Nội".

Tiếp theo là Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật "Hà Nội - Đổi mới và phát triển" do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Phát động vào ngày 14/5/2024, cuộc thi này thu hút sự tham gia của hội viên thuộc 9 Hội chuyên ngành, bao gồm nhiều thể loại từ văn học, âm nhạc đến nhiếp ảnh, mỹ thuật và điện ảnh. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 30/8/2024.

Đặc biệt, Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất năm 2024 (giải Sao Khuê) với chủ đề "Vì một Hà Nội ngàn năm văn hiến" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng về Thủ đô. Cuộc thi được phát động từ ngày 22/5/2024, nhận tác phẩm đến 5/8/2024, và dự kiến sẽ tổ chức trao giải vào cuối tháng 8.

Bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: Cuộc thi sáng tác ca khúc "Thanh âm Hà Nội" nói riêng và các cuộc thi văn học nghệ thuật trong thời gian này là hoạt động thiết thực thực hiện các chương trình, Chỉ thị của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, sáng tác các tác phẩm có giá trị."

Các cuộc thi này không chỉ nhằm kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, mà còn khơi dậy lòng tự hào về Thủ đô, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thời đại. Những tác phẩm xuất sắc sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Với sự đa dạng về thể loại và quy mô, loạt cuộc thi sáng tác này hứa hẹn sẽ mang đến một bức tranh văn hóa nghệ thuật phong phú, đậm đà bản sắc Hà Nội, góp phần làm nên thành công của chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sập nhà kho ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình nhiều người bị vùi lấp

Sập nhà kho ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình nhiều người bị vùi lấp

(LĐTĐ) Khoảng 8h sáng nay (ngày 9/8), nhà kho ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã bị đổ sập, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc bên trong.
Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa

Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa

(LĐTĐ) Nhằm tri ân người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa (Khu Công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, Hà Nội).
Đồng chí Nguyễn Xuân Phong làm Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong làm Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
TP.HCM: Cây xanh cao hơn 10m gãy cành trong Công viên Tao Đàn, 2 người tử vong

TP.HCM: Cây xanh cao hơn 10m gãy cành trong Công viên Tao Đàn, 2 người tử vong

(LĐTĐ) Sáng 9/8, khi nhiều người đang tập thể dục trong Công viên Tao Đàn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thì bất ngờ một cây xanh cao hơn 10 m bị gãy cành rơi trúng. Hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.
Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân vừa tổ chức khai mạc giải thể thao hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Nhiều hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Nhiều hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Hà Nội đang sôi nổi với hàng loạt cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Các hoạt động này không chỉ hướng tới việc tôn vinh lịch sử hào hùng của Thủ đô mà còn thực hiện các chương trình, Chỉ thị của Thành ủy về phát triển văn hóa và xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Phiên bản đặc biệt Range Rover Sport SV Edition Two chính thức ra mắt thị trường

Phiên bản đặc biệt Range Rover Sport SV Edition Two chính thức ra mắt thị trường

(LĐTĐ) Mới đây, Land Rover ra mắt phiên bản đặc biệt Range Rover Sport SV Edition Two 2025. Phiên bản mới này được phát triển dựa trên mẫu xe hiệu suất cao Range Rover Sport SV và được xem là sản phẩm đỉnh cao của sự hoàn hảo và sức mạnh

Tin khác

Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Vu Lan

Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Vu Lan

(LĐTĐ) Lễ Vu Lan diễn ra vào rằm tháng Bảy âm lịch, là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, gợi nhắc mọi người về công ơn cha mẹ và tổ tiên. Nguồn gốc từ câu chuyện Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ, lễ này khuyến khích tinh thần tri ân và đền ơn đáp nghĩa trong xã hội.
Lan tỏa nét đẹp trong văn hóa hiếu đạo của người Việt

Lan tỏa nét đẹp trong văn hóa hiếu đạo của người Việt

(LĐTĐ) Sáng 8/8, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức họp báo Chương trình nghệ thuật đặc biệt vu lan báo hiếu “Ơn nghĩa sinh thành” năm 2024.
Quy tắc ứng xử - chìa khóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Quy tắc ứng xử - chìa khóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Việc triển khai Quy tắc ứng xử (QTƯX) ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên đang góp phần hình thành nên lối ứng xử văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan công sở và người dân tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện QTƯX.
"Bản hùng ca bất diệt” - Tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

"Bản hùng ca bất diệt” - Tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

(LĐTĐ) Ngày 11/8, tại tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt", một sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa năm 2024 và kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.
Phố thoảng hương nhài

Phố thoảng hương nhài

(LĐTĐ) Nơi phố thị xe cộ tấp nập, những ngả đường trải dài nắng vàng, bất chợt gió đưa hương nhài thơm dịu nhẹ, thuần khiết níu chân người bước chậm lại. Mùi hương thoang thoảng trong gió vừa thân thương vừa trong trẻo như đưa ta trở về với con người ban sơ trong chính mình.
Văn hóa bản địa – nền tảng giúp Hà Nội đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng

Văn hóa bản địa – nền tảng giúp Hà Nội đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Với lợi thế sẵn có, Chủ tịch Hội du lịch cộng đồng Việt Nam cho rằng Hà Nội cần tập trung vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tập trung khai thác và phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống… nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của du lịch cộng đồng.
Khánh Hòa: Bảo tàng Trường Sa là công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh

Khánh Hòa: Bảo tàng Trường Sa là công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh

(LĐTĐ) Ngày 31/7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã có Quyết định số 1944/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa do Công ty TNHH HUNI Việt Nam (Huni Architectes) thực hiện.
Tô đậm thêm nét đẹp văn hóa Thủ đô từ ứng xử với lễ hội

Tô đậm thêm nét đẹp văn hóa Thủ đô từ ứng xử với lễ hội

(LĐTĐ) Hà Nội được xem là nơi có nhiều lễ hội nhất so với các địa phương khác. Hằng năm, Thủ đô có trên 1 nghìn lễ hội được diễn ra trong tổng số gần 8 nghìn lễ hội của cả nước. Chính vì vậy, ứng xử đẹp khi tham gia lễ hội cũng là cách thể hiện nét văn hóa của con người Hà Nội.
Đình thờ Danh nhân tiên triết Chu Văn An: Sáng mãi nét đẹp văn hóa Hà Nội

Đình thờ Danh nhân tiên triết Chu Văn An: Sáng mãi nét đẹp văn hóa Hà Nội

(LĐTĐ) Chỉ còn hơn một tháng nữa là học sinh Thủ đô lại nô nức khai giảng năm học mới. Không ít học trò lại đến báo danh tại Đền thờ Chu Văn An, nơi thờ phụng người thầy giáo với tấm gương mẫu mực về tâm đức sáng ngời, tọa lạc tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
"Miền xa thẳm" - Lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ

"Miền xa thẳm" - Lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Tối 30/7, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên “Miền xa thẳm” - kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Chương trình nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh xương máu, viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc.
Xem thêm
Phiên bản di động