Hà Nội: Mực nước sông Bùi, sông Tích trên mức báo động 3

Mực nước sông Tích (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã trên mức báo động 3 và mực nước sông Bùi (huyện Chương Mỹ) gần ở mức báo động 3. Vì vậy, các địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để khắc phục hậu quả sau bão số 3 và tiếp tục phòng, chống ảnh hưởng do thiên tai gây ra.
Hà Nội rút báo động lũ trên sông Tích Hà Nội báo động lũ trên Sông Tích Mực nước sông dâng cao, cảnh báo ngập lụt vùng ven sông, trũng thấp

Theo ông Đỗ Hoàng Anh Châu - Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Chương Mỹ, lượng mưa trên địa bàn huyện tính từ 15h30 ngày 6/9 đến 6h30 ngày 9/9 là 183,2mm. Mực nước trên sông Bùi tính đến 6h30 cao 6,95m (mức báo động 3 là 7m). Hồ Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu đều vượt ngưỡng tràn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ đã tổ chức trực 24/24h để theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và các sự cố xảy ra để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 các xã vùng hữu Bùi, các hồ, đập, đê Bùi, các trạm bơm tiêu và các điểm ngập úng cục bộ, chỉ đạo tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy.

Hà Nội: Mực nước sông Bùi, sông Tích trên mức báo động 3
Mưa lũ lớn tại các địa phương sau cơn bão số 3 khiến mực nước sông Tích, sông Bùi ở Hà Nội trên mức báo động 3.

Để ứng phó với cơn bão, huyện Chương Mỹ đã sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo đời sống, cứu trợ nhân dân, phương án hỗ trợ di rời nhân dân. Đồng thời chuẩn bị các loại dụng cụ, vật tư trang thiết bị đã tập kết sẵn trong kho của huyện như: Xuồng máy ST 450 (6 chiếc); máy đẩy Yamaha 25 HP (2 chiếc); máy đẩy Yamaha 15 HP (1 chiếc); đầu máy R108 (1 chiếc); máy đẩy Tohatsu (2 chiếc); bộ VSN-1500M1 (1 bộ); máy cắt thực bì chữa cháy rừng (1 máy)...

Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi đã kiểm tra 22 trạm bơm tiêu, đảm bảo vận hành 91 máy; điều tiết giảm nước 3 hồ (Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu). 100% các xã, thị trấn tổ chức trực 24/24h; sẵn sàng huy động 5.063 lực lượng xung kích và 357 phương tiện tham gia; dự trữ đất, cát (16.640m3; bao tải 100.000 cái). Đồng thời, huyện Chương Mỹ cũng đã triển khai cắt tỉa cây xanh trên địa bàn, tháo dỡ pano, áp phích không đảm bảo an toàn, hỗ trợ nhân dân kê kích tài sản, di chuyển người, vật nuôi khu vực không an toàn đến nơi trú tránh.

Do ảnh hưởng của cơn bão đã khiến một người tử vong và một người bị thương nặng; 5m đê bị sạt lở, 55m kênh mương bị hư hỏng; 1.300m đường giao thông nội đồng bị ngập; 2.740m đường giao thông nông thôn bị ngập; 18.859 mái tôn bị tốc; 2.861 m2 nhà ở, công trình phụ bị sập, đổ...

Để khắc phục hậu quả sau bão, huyện Chương Mỹ đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội khuyến cáo người dân chỉ thực sự có việc cần thiết mới ra ngoài trong thời gian mưa bão gây ra để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, tổ chức di rời gia súc, gia cầm ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xây dựng phương án sơ tán nhân dân đối với các xã thường xuyên bỉ ảnh hưởng của lũ lụt đến nơi an toàn. Tháo dỡ panô, áp phích, băng rôn, biển quảng cáo và cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, mái tôn để ứng phó với bão số 3.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Chương Mỹ đã khôi phục hoàn toàn 19 lộ đường dây trung áp và 9 lộ đường dây khôi phục được một phần, còn lại 3 lộ đường dây đang khẩn trương tập trung nhân lực để xử lý sự cố và ưu tiên khôi phục cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn huyện. Hiện tại đã khôi phục cấp điện được 21/22 trạm bơm tiêu úng trên địa bàn, còn trạm bơm Nhân Lý và 6.481/90.406 hộ chưa được cấp điện.

Ngoài ra, tổ chức giải tỏa kịp thời cây xanh bị đổ, gãy đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho nhân dân. Chỉ đạo tổ chức giải tỏa kịp thời cây xanh bị đổ, gãy; vệ sinh môi trường; đảm bảo cung cấp điện ổn định để các trường học triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão số 3 với số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ nạn nhân bị thương trong cơn bão số 3 với số tiền 8 triệu đồng.

Để tiếp tục ứng phó khắc phục hậu quả sau bão, huyện Chương Mỹ tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24h tại Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; các xã, thị trấn, các điếm canh đê cũng như các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các sự cố khi xảy ra. Kịp thời cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai, sự cố để nắm bắt, chỉ đạo; các xã, thị trấn sẵn sàng ứng phó với lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt. Hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai và khôi phục sản xuất. Vận hành tối đa các trạm bơm tiêu để tiêu thoát cho các khu vực sản xuất nông nghiệp trước khi xảy ra mưa lớn…

Tại huyện Quốc Oai, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Quốc Oai, cho biết, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện từ 7h ngày 6/9, đến 6h ngày 9/9, lượng mưa đo được khoảng 231mm. Mực nước tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc vào 6h sáng ngày 9/9 là 8,06m, trên mức báo động 3 là 0,06m.

Hiện trên địa bàn huyện không ghi nhận thiệt hại về người. Nhưng thiệt hại về tài sản, hoa màu nặng nề, với 3.005 cây và 3.663m tường bao bị đổ; 355ha lúa bị đổ; 676ha lúa bị ngập; 125,2ha cây ngô, rau màu bị đổ; 29,5ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 181ha thủy sản bị ngập... Tại thị trấn Quốc Oai, điểm số 7, km14+100 có sạt lở dài 6m, sâu 1,2m; 8 mái nhà của hộ dân xã Ngọc Mỹ, Đồng Quang, Yên Sơn, Ngọc Liệp bị tốc mái; tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Liệp Tuyết bị sạt lở khoảng 20m.

Ngay sau cơn bão, lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục những hậu quả do cơn bão gây ra, di chuyển các cây xanh bị đổ, đảm bảo giao thông được thông suốt, các hoạt động của người dân được trở lại bình thường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các xã, thị trấn đã huy động lực lượng của đơn vị triển khai xử lý các cây xanh bị đổ, gãy nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai chủ động vận hành liên tục 13 trạm bơm tiêu gồm: Thông Đạt; Vĩnh Phúc;Yên Sơn, Cấn Hạ; Đông Yên tiêu; Cộng Hoà; Cống Mẻn; Trại Ro, Đồng Mạ; Ba Tàu; Địa Thẹ; Địa Ma; Đồng Tran với 50 tổ máy. Đến nay, về cơ bản các điểm ngập úng trên địa bàn huyện nước đã rút hết.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã huy động hơn 50 xe các loại như máy cẩu, máy xúc, máy cưa, máy cắt; 1.600 người trên địa bàn thuộc 21 xã, thị trấn tổ chức giải tỏa kịp thời cây đổ, gãy, vệ sinh môi trường không để ùn tắc giao thông. Đến nay, các tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21B... các tuyến đường thuộc Thành phố quản lý đã tổ chức giải tỏa các cây xanh bị đổ gãy đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.

Hiện nay mực nước sông Tích đã trên báo động 3, các xã vùng ven sông Tích (Cấn Hữu, Phú Cát, Đông Yên, Tuyết Nghĩa) đã có các thôn bị ảnh hưởng ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, để chủ động ứng phó với lũ và mưa lớn có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quốc Oai đã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn; các cơ quan đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt lưu ý tại các xã Đông xuân, Phú Mãn, Đông Yên, Phú Cát, Đồng Quang, Cộng Hòa nơi có các sườn đồi tập trung đông dân cư. Đối với các xã có sự cố về đê như các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Phú Cát, Sài Sơn, Đồng Quang, Tân Hòa... sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

Tổ chức trực ban 24/24h theo dõi chặt chẽ tình hình, tổng hợp toàn diện tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, thiên tai trên địa bàn huyện. Cùng đó, Phòng Kinh tế huyện rà soát, đánh giá trang thiết bị, vật tư phục vụ phương án “4 tại chỗ”, báo cáo đề xuất bổ sung (nếu thiếu) để kịp thời huy động, sẵn sàng cho các tình huống đê điều, công trình thủy lợi... bị sự cố, ảnh hưởng trực tiếp bởi tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

Hạt Quản lý đê số 13 tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật cho các lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ đê phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu các tình huống sự cố xảy ra đối với đê, cống.

Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai chủ động vận hành tiêu úng để hạn chế tình trạng ngập úng tại các khu dân cư, tăng cường công tác kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn, sẵn sàng vật tư, phương tiện để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động