Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(LĐTĐ) Mô hình “Dân vận khéo” được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân quận Đống Đa đồng tình ủng hộ, đăng ký phấn đấu thi đua. Trong năm 2023 đã có 314 tập thể và 299 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 613 mô hình “Dân vận khéo”.
Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận Đống Đa đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Quận Đống Đa: Quy chế dân chủ trong các nhà trường ngày càng thực chất, hiệu quả

Chiều 9/11, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua biểu dương các mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.

Mô hình “Dân vận khéo” được quận Đống Đa triển khai thực hiện đồng bộ trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - quản lý đô thị; văn hóa - xã hội; an ninh, quốc phòng. Trong năm 2023 đã có 314 tập thể và 299 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 613 mô hình “Dân vận khéo”.

Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao quyết định công nhận các mô hình "Dân vận khéo" cấp quận.

Trong đó lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị gồm 112 mô hình (78 tập thể, 34 cá nhân). Lĩnh vực kinh tế - quản lý đô thị gồm 58 mô hình (32 tập thể, 26 cá nhân). Lĩnh vực văn hóa - xã hội gồm 391 mô hình (184 tập thể, 207 cá nhân). Lĩnh vực an ninh quốc phòng gồm 52 mô hình (30 tập thể, 22 cá nhân).

Phong trào“Dân vận khéo” được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đăng ký phấn đấu thi đua. Việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần tăng cường công tác xây dựng Ðảng, chính quyền; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của Ban Dân vận, khối dân vận, tổ dân vận tổ dân phố.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Qua việc phát động triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận đã quan tâm xây dựng và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khen thưởng các tập thể có thành tích triển khai “Dân vận khéo” trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. Đơn cử là mô hình “Dân vận khéo” trong vận động hộ gia đình hiến tặng đất” của phường Thổ Quan. Chủ tịch UBND phường Thổ Quan Nguyễn Anh Thu cho biết, UBND phường đã tuyên truyền, thuyết phục, vận động khéo 1 hộ dân ở cổng chợ Thổ Quan tự nguyện hiến tặng diện tích 12m2 nhà ở cho đường đi chung và 1 hộ ở ngõ Kiến Thiết hiến tặng 3,2m2 bếp cho ngõ đi làm đẹp cảnh quan Trường Mầm non Nắng Hồng, thực hiện phương châm “dân thụ hưởng”.

Với mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh trên địa bàn phường”, Công an phường Ô Chợ Dừa đã vận động nhân dân hỗ trợ lắp đặt hơn 500 camera trên địa bàn khu dân cư. Công an phường thí điểm thực hiện mô hình “camera AI”, lắp đặt 70 camera công cộng trên trục giao thông. Theo Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa Phạm Duy Tuấn Minh, việc triển khai mô hình “camera an ninh” đã góp phần điều tra, khám phá 75% các vụ việc xảy ra trên địa bàn phường.

Còn Bí thư chi bộ khu dân cư số 1, phường Trung Phụng Đỗ Thị Luyện chia sẻ về mô hình “Ngõ nhỏ sáng đèn”, với ý thức trách nhiệm, chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Chi bộ khu dân cư đã họp bàn, chủ động triển khai thực hiện Đề án “Ngõ nhỏ sáng đèn” trên tinh thần xã hội hóa kinh phí. Chỉ sau 2 tuần, các dãy đèn trang trí ở tất cả các ngõ đã được lắp đặt hoàn tất, thắp sáng, bà con, nhân dân rất phấn khởi…

Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Quang cảnh hội nghị.

Ghi nhận và biểu dương các mô hình “Dân vận khéo”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, Thủ đô và đất nước. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường đề nghị hệ thống dân vận của quận tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã có.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các lĩnh vực mới, việc khó, phức tạp mà các cấp ủy Đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đồng bào có tôn giáo…

Dịp này, quận Đống Đa đã công bố và trao quyết định công nhận 23 mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2023; khen thưởng 12 tập thể, 3 cá nhân có thành tích triển khai “Dân vận khéo” trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động