Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã hoàn thành và đi vào sử dụng với công suất tiếp nhận 5.000 tấn/ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.
Hà Nội: Yêu cầu sớm giải quyết kiến nghị của nhà máy điện rác để phát huy hiệu quả Hà Nội đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Seraphin

Sáng 13/10, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, đánh dấu bước ngoặt trong công tác xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn của Thủ đô.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành Thành phố và đông đảo cán bộ, kỹ sư, công nhân, nhân dân địa phương.

Nhà máy điện rác lớn thứ 2 thế giới

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được cấp Giấy phép xây dựng và khởi công từ tháng 8/2019, trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến tháng 5/2022 nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên.

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các đại biểu bấm nút khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Đến nay, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn/ ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn châu Âu và Việt Nam.

Dự án chính là lời giải căn cơ cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của Thủ đô Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh - bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.

Đại diện chủ đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết, khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn mới chỉ là bước khởi đầu. Khẳng định điều quan trọng hơn cả là nhà máy phải được vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững. Đại diện chủ đầu tư dự án cam kết vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho môi trường và sức khỏe cộng đồng;

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả xử lý, giảm phát thải ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng; Đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành hiện đại; Đóng góp tích cực cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; Thực hiện đúng triết lý phát triển: “Biến rác thải thành tài nguyên - Biến bãi rác thành công viên - Biến thách thức thành cơ hội - Biến khát vọng thành hiện thực”.

“Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết luôn cùng đồng hành với lãnh đạo, Nhân dân thành phố Hà Nội để tạo dựng lên một môi trường sống lãnh mạnh, trong lành, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và phát triển Thủ đô thành một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp - nơi mỗi công dân đều là một phần của sự thay đổi, cùng chung tay giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của Hà Nội hôm nay và mai sau”, đại diện chủ đầu tư dự án nói.

Hiện thực hóa mục tiêu “biến rác thải thành tài nguyên”

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn là một dấu mốc lịch sử trong hành trình phát triển Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh. Đây không chỉ là một dự án kinh tế - kỹ thuật quy mô, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, với hơn 8 triệu dân, Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân.

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á
Nhà máy điện rác Sóc Sơn với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ.

Vì vậy, việc chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, tuần hoàn, thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu. Nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đầu tư, được xây dựng với công suất tiếp nhận 5.000 tấn/ngày đêm, xử lý 4.000 tấn rác/ngày đêm và phát điện 90MW từ ba tổ máy hiện đại.

Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá, Nhà máy điện rác Sóc Sơn là công trình được trang bị dây chuyền công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp xử lý rác hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời sản xuất điện sạch cung cấp cho hàng chục nghìn hộ dân Thủ đô. Việc khánh thành nhà máy là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu “biến rác thải thành tài nguyên”, từ vấn đề thành giá trị, góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ngay trên mảnh đất Hà Nội.

Sau hơn 3 năm triển khai, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn. Nhà máy chính thức tiếp nhận, xử lý những tấn rác đầu tiên, góp phần giảm tải cho các bãi chôn lấp, đồng thời mở ra hướng đi mới trong công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô. Thành công này, theo lãnh đạo Thành phố là thành quả của sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, của tất cả các sở, ngành, cùng sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền và Nhân dân huyện Sóc Sơn.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn mới chỉ là bước khởi đầu. Hà Nội sẽ tiếp tục chấm dứt dần phương thức chôn lấp rác thải, thay thế bằng các công nghệ đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, kết hợp phân loại rác tại nguồn và phát triển hệ thống thu gom, xử lý đồng bộ, hiện đại.

Thành phố cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch, đáng sống và bền vững.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Trận đấu giữa Crystal Palace và Tottenham diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/12, trong khuôn khổ vòng 18 Premier League 2025/26, là màn derby London mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc so tài thông thường. Cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn sa sút, đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội, qua đó khiến áp lực gia tăng đáng kể trước khi năm dương lịch khép lại.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Nụ cười của ngoại

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Hôm nay (28/12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/12, khu vực Hà nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô

Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô

Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn về ô nhiễm không khí, bụi mịn và lượng rác thải sinh hoạt không ngừng gia tăng, việc đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trở thành yêu cầu cấp thiết.
Xem thêm
Phiên bản di động