Hà Nội đứng đầu về chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”

Tính đến ngày 24/7/2017, theo tổng hợp bước đầu kết quả vận động ở trung ương và 46 tỉnh, thành phố, số tiền ủng hộ trực tiếp và đóng góp về Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là 197, 759 tỷ đồng, trong đó TP Hà Nội đứng đầu với số tiền quyên góp là 46,78 tỷ đồng.
ha noi dung dau ve chinh sach den on dap nghia Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm các gia đình chính sách
ha noi dung dau ve chinh sach den on dap nghia Thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công
ha noi dung dau ve chinh sach den on dap nghia Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/71947 - 27/7/2017) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều nay (24/7).

ha noi dung dau ve chinh sach den on dap nghia
Hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia “Đền ơn đáp nghĩa” diễn ra chiều 24/7 tại Hà Nội

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Đào Ngọc Dung- Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Cách đây 3 tháng, theo kế hoạch số 895 của Ban Tổ chức cấp Quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia “Đền ơn đáp nghĩa”.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trong 197,759 tỷ đồng, cấp trung ương vận động được: 3,657 tỷ đồng; cấp tỉnh: 87,261 tỷ đồng; cấp huyện: 87,997 tỷ đồng và cấp xã là 18,844 tỷ đồng. Một số địa phương có kết quả vận động cao, tiêu biểu như: Hà Nội 46,78 tỷ đồng; Nghệ An: 18 tỷ đồng; Đồng Tháp: 13,55 tỷ đồng; Tiền Giang: 13 tỷ đồng; Ninh Bình: 12,5 tỷ đồng đồng…

ha noi dung dau ve chinh sach den on dap nghia
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự vào cuộc tích cực và cách làm hiệu quả của nhiều địa phương, đoàn thể

Với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, cả nước đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 18.958 nhà ở cho người có công, trong đó: Xây mới 13.635 căn; sửa chữa 5.323 căn với tổng trị giá 736,358 tỷ đồng. Hà Nội cũng là địa phương đi đầu thực hiện tốt nhất với việc hỗ trợ xây và sửa chữa 7.566 căn, trị giá 402 tỷ đồng; TP Đà Nẵng 1.430 căn, trị giá 42,520 tỷ đồng; Gia Lai 1.221 căn, trị giá 70 tỷ đồng... Các địa phương và đoàn thể thuộc MTTQ Việt Nam đã tổ chức thăm, tặng 207.982 suất quà, trị giá 121,743 tỷ đồng tới gia đình chính sách, người có công.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các địa phương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó TP Hà Nội đã chủ động rà soát tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm phù hợp cho con liệt sĩ, con thương binh; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã tổ chức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân. Năm 2017, TP Hà Nội đã đầu tư 402 tỷ đồng (trong đó, ngân sách của Trung ương và TP là 230 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa là 172 tỷ đồng) để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 7.566 hộ gia đình người có công với mức hỗ trợ đối với nhà ở xây mới là 70 triệu đồng/hộ, mức hỗ trợ sửa chữa là 35 triệu đồng/hộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, 3 tháng phát động cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” đã tạo thành phong trào thi đua rộng lớn, vừa có chiều rộng, chiều sâu trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu của đợt vận động đã đề ra.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới mục tiêu 100% gia đình người công và thân nhân người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân địa phương nơi cư trú. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung giải quyết căn bản nhà ở cho đối tượng gia đình chính sách, người có công; giải quyết 5.900 hồ sơ thương binh, liệt sĩ để đảm bảo người có công phải được hưởng đầy đủ chính sách người người có công, cũng như xử lý nghiêm minh những đối tượng trục lợi từ chính sách.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự vào cuộc tích cực và cách làm hiệu quả, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công được ấm lòng hơn trong những ngày này.

“Đây là những hành động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ đi sau với lớp người đi trước; là dịp vun đắp truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhân dịp này, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã quyết định phân bổ từ Quỹ trung ương để hỗ trợ xây 70 nhà mới cho 70 hộ gia đình chính sách của 14 tỉnh trị giá 2,8 tỷ đồng.

L.N

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động