Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội và CĐ Viên chức TP:

Thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, sáng nay (12/7/2017), đoàn cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội và CĐ Viên chức TP Hà Nội do đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và  điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.
tham hoi tang qua tri an nguoi co cong 75 gia đình chính sách, người có công được khám sức khỏe
tham hoi tang qua tri an nguoi co cong ​TP Hà Nội: Hỗ trợ 402 tỷ đồng xây dựng nhà cho người có công
tham hoi tang qua tri an nguoi co cong Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

Cùng đi có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch CĐ Viên chức TP Đặng Thị Phương Hoa.

Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm) nằm trên địa bàn xã Viên An, huyện Ứng Hòa. Ông Nguyễn Văn Nhiêu, Giám đốc Trung tâm cho biết, tiền thân của Trung tâm là Khu điều dưỡng thương binh nặng Hà- Sơn- Bình. Năm 1994, Trung tâm được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

tham hoi tang qua tri an nguoi co cong
Đ/c Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội phát biểu bày tỏ lòng tri ân với những người có công

Từ đó đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 111 đối tượng vào nuôi dưỡng thường xuyên. Trong quá trình nuôi dưỡng do tuổi cao, sức khỏe yếu, một số các cụ, các mẹ đã qua đời. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 55 người, trong đó có 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 mẹ liệt sỹ, 32 vợ liệt sỹ, 9 con liệt sỹ, 6 người có công, 1 thương binh...Số người không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, cán bộ, nhân viên phải phục vụ toàn phần là 17 người.

Bên cạnh việc nuôi dưỡng, từ năm 1999, Trung tâm còn thực hiện điều dưỡng luân phiên được 37.927 lượt người có công, thân nhân người có công trên toàn thành phố. Riêng trong năm 2017, Trung tâm được giao kế hoạch điều dưỡng luân phiên 2.112 lượt người có công và đến nay đã tiếp nhận, tổ chức điều dưỡng được 1498 lượt người có công tại các quận, huyện: Quốc Oai, Cầu Giấy, Phúc Thọ, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Sơn Tây, đạt 70,9% kế hoạch.

tham hoi tang qua tri an nguoi co cong
tham hoi tang qua tri an nguoi co cong
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội ;CĐ Viên chức TP Hà Nội trao quà cho đại diện Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Phát biểu với tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cũng như đại diện những người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại Trung tâm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng xúc động chia sẻ với nhưng mất mát, đau thương mà các cụ, các mẹ, các gia đình chính sách, thân nhân người có công đã trải qua trong quá khứ cũng như những khó khăn trong cuộc sống hiện tại, đồng thời bày tỏ tấm lòng tri ân trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các cụ, các mẹ, thân nhân các gia đình chính sách, người công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội nói riêng cũng như cả nước luôn tri ân, biết ơn những người có công với cách mạng. Trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cũng như CĐ Viên chức TP đã, đang và sẽ tiếp tục có những hoạt động cụ thể thiết thực để tri ân, chăm lo tới người có công, các gia đình chính sách.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội và CĐ Viên chức TP Hà Nội gửi tặng đại diện Trung tâm phần quà gồm thùng quà và 10 triệu đồng tiền mặt, đồng chí Lê Thị Thu Hằng bộc bạch, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là tấm lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan TP Hà Nội hướng về người có công.

tham hoi tang qua tri an nguoi co cong
tham hoi tang qua tri an nguoi co cong
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch CĐ Viên chức Tp Đặng Thị Phương Hoa thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, CĐ Viên chức TP Hà Nội đã đến từng phòng, từng giường thăm hỏi các cụ, các mẹ, những người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại đây. Vui mừng khi thấy các cụ tuy tuổi cao nhưng còn khá khỏe mạnh, minh mẫn, đồng chí Lê THị Thu Hằng cho rằng, điều này chứng tỏ ở đây, các cụ, các mẹ đã được chăm sóc tận tình chu đáo. Đồng chí căn dặn, mỗi cán bộ ở Trung tâm cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm để chăm sóc tốt nhất cho những người có công.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cũng đã trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, thân nhân người có công tiêu biểu ở xã Viên An, huyện Ứng Hòa.

Buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch CĐ Viên chức Tp Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tiếp tục dẫn đầu đoàn cán bộ CĐ Viên chức TP Hà Nội tới thăm hỏi, tặng quà cho hai gia đình chính sách thuộc CĐ Viên chức TP Hà Nội là gia đình anh Vũ Văn Chiến, nhân viên lái xe Ban QUản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP, là con liệt sỹ và gia đình anh Dương Văn Hữu, thanh tra viên chính- phòng TT4, Thanh tra TP, là thương binh 4/4.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động