Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Tối 21/9, Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep Bước tiến mới trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2018
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep Tăng cường tuyên truyền về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Báo cáo tổng kết Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018, ông Trương Anh Dũng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết: 56 tỉnh, thành phố tham gia Hội giảng năm nay đã mang tới 373 bài giảng của 90 nghề, tập trung chủ yếu vào các nghề phổ biến, có nhu cầu nhân lực lớn, vừa có khả năng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vừa phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại.

doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao giải Nhất cho 16 nhà giáo

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, nhiều thầy cô giáo đã nắm vững kiến thức chuyên môn và tỏa sáng “nghệ thuật” sư phạm, thông qua việc kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học mới, hiện đại tạo nên môi trường học tập tích cực, sinh động, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học.

Nhiều bài giảng đã thành công trong việc áp dụng công nghệ mới; ứng dụng thành thạo, hiệu quả công nghệ thông tin, các phần mềm mô phỏng vào việc minh họa các kỹ năng khó, đòi hỏi tiêu chuẩn, độ chính xác cao tạo nên sức hấp dẫn đối với người học, nâng cao hiệu quả giờ giảng, giúp cho người học tiếp thu dễ dàng.

“Chỉ sau 6 ngày ngắn ngủi nhưng Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018 đã thực sự là ngày hội lớn, nơi đua tài của những tài năng sư phạm, kỹ năng nghề đỉnh cao của nhà giáo” - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng khẳng định.

Cũng theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN, kết thúc Hội giảng, các giám khảo đã lựa chọn được: 1 bài giảng điển hình về ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả; 1 bài giảng về sử dụng thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm hiệu quả nhất; 15 bài giảng tỏa sáng về kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm của 15 nhà giáo trẻ tuổi nhất; 256 nhà giáo đoạt giải Khuyến khích; 48 nhà giáo đoạt giải Ba; 32 nhà giáo đoạt giải Nhì; 16 nhà giáo đoạt giải Nhất và 7 tỉnh, thành phố đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân và Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề công tác xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội giảng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng tới những cá nhân, tập thể đạt giải tại Hội giảng nhà giáo GDNN và cho biết, những năm gần đây, sự nghiệp GDNN đã phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quy mô đào tạo ngày càng tăng, các điều kiện đảm bảo chất lượng đã được cải thiện; chất lượng và hiệu quả GDNN chuyển biến tích cực, đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, nhiệm vụ của ngành trong những năm tới là phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% vào năm 2020; đồng thời tập trung mọi nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới căn bản, toàn diện về GDNN.

Để đạt được mục tiêu này, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ngành GDNN cần triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN.

“Đã có nhiều kỳ Hội giảng toàn quốc được tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN với số lượng bài trình giảng nhiều nhất từ trước đến nay; số ngành, nghề đa dạng phong phú ở các cấp trình độ đào tạo; có những ngành, nghề đặc thù lần đầu tiên tham gia trình giảng; tỷ lệ nữ nhà giáo tăng 20% so với lần trước… Những tín hiệu này đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của toàn ngành GDNN. Những nỗ lực đó cùng với sự hăng say, nhiệt huyết của thầy, cô giáo trong từng phút trình giảng là minh chứng sống động cho sự đồng lòng, quyết tâm của đội ngũ nhà giáo luôn sát cánh cùng toàn hệ thống GDNN trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Một số hình ảnh PV báo LĐTĐ ghi lại tại Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018:

doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Các cá nhân nhận giải Ba tại Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý trao giải Nhì cho 32 nhà giáo.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao giải Ba toàn đoàn cho 4 tỉnh, thành phố.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và Xã hội Lê Quân trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Hà Nội và 2 giải Nhì toàn đoàn cho đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng trao bằng khen cho các giáo viên trẻ có thành tích xuất sắc tại Hội giảng.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính và Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi trao bằng khen cho 16 giám khảo có thành tích xuất sắc tại Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2021.
doan ha noi gianh giai nhat tai hoi giang nha giao giao duc nghe nghiep
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông phát biểu để nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2021.
P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động