Hà Nội: Đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(LĐTĐ) Đến nay, qua 10 năm tổ chức, cùng với các địa phương trong cả nước, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được thành phố Hà Nội quan tâm hưởng ứng, tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.
Đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống bằng hành động cụ thể Hà Nội trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" Ngày Pháp luật Việt Nam: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Ngày 9/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I thông qua. Với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc đó, ngày 9/11 đã được Đảng, Nhà nước lựa chọn là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày Pháp luật được ghi nhận trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, khẳng định giá trị, vai trò của Hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội.

Đến nay, qua 10 năm tổ chức, cùng với các địa phương trong cả nước, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được thành phố Hà Nội quan tâm hưởng ứng, tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Hàng năm, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đều ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, từ đó các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp.

Hà Nội: Đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Các em học sinh trường THCS Nguyễn Trãi tham gia thi tìm hiểu về pháp luật. (ảnh: Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân)

Năm nay, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” do UBND thành phố Hà Nội phát động đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật trên môi trường mạng internet và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Tại quận Thanh Xuân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận chọn tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, với sự tham gia của đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng, ban của quận, hiệu trưởng các trường mần non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường đã đề nghị các trường học có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhà trường, và kêu gọi mỗi cán bộ công chức, thầy giáo, cô giáo, các em học sinh phải có những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Tại Lễ phát động, các em học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, an ninh mạng... thông qua việc tham gia cuộc thi Rung Chuông vàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình lại chọn tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Tại lễ hưởng ứng, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ban giám hiệu nhà trường sẽ vận động toàn thể nhà trường, các cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh cùng chung sức, đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các nội dung pháp luật. Đồng thời, đổi mới hình thức phổ biến giáo dục thông qua các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, lồng ghép vào các giờ sinh hoạt dưới cờ, các giờ học, môn học...

Hà Nội: Đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Quận Ba Đình tổ chức phổ biến và tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Trước đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật, Phòng Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Hội Luật gia quận Ba Đình đã phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến và tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai và trực tiếp tư vấn, giải đáp một số vướng mắc pháp lý về đất đai cho những người dân có nhu cầu.

Tại quận Hoàn Kiếm, Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đã nhấn mạnh yêu cầu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người dân quận Hoàn Kiếm bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Theo ông Hoàn, tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của hệ thống chính trị quận, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân quận, để mỗi ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật, để mỗi người dân thực sự sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật...

Hà Nội: Đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Hà Nội: Đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội triển khai chuỗi các hoạt động tuyên truyền pháp luật về chủ đề “Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh” cho học sinh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội lại triển khai chuỗi các hoạt động tuyên truyền pháp luật về chủ đề “Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh” cho học sinh tại các Trường Trung học phổ thông Yên Viên, huyện Gia Lâm; Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy; Trường Trung học cơ sở Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm...

Có thể nói, ngoài những nội dung thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô đang sổi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, với các nội dung thiết thực với từng cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là yêu cầu mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung hình thức, cách thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật, ý thức chủ động học tập, ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...

H.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động