Hà Nội cần có giải pháp quyết liệt để xử lý những tranh chấp ở chung cư

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Dù việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực song Hà Nội vẫn còn những vụ việc tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm như việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư và tranh chấp sở hữu chung, riêng, quỹ bảo trì… đề nghị Thành phố chỉ đạo, có những giải pháp quyết liệt hơn.
ha noi can co giai phap quyet liet de xu ly nhung tranh chap o chung cu Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV
ha noi can co giai phap quyet liet de xu ly nhung tranh chap o chung cu Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phần mềm do Nhật Cường cung cấp vẫn sử dụng bình thường
ha noi can co giai phap quyet liet de xu ly nhung tranh chap o chung cu Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính quyền gần dân hơn

Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XV, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trình bày báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và kiến nghị với HĐND Thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri và nhân dân Thủ đô rất phấn khởi trước những kết quả đạt được về mọi mặt của thành phố trong năm 2019 với 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tăng trưởng khá.

ha noi can co giai phap quyet liet de xu ly nhung tranh chap o chung cu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày báo cáo tại kỳ họp. (Ảnh: NC)

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương vi phạm pháp luật.

HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp cùng với nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và địa phương.

Cử tri và nhân dân mong muốn Thành phố quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: Giáo dục đạo đức đảng viên; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng các không gian ngầm để giải quyết vấn đề giao thông; rà soát đẩy nhanh thực hiện các dự án đường sắt đô thị; kiên quyết xử lý triệt để các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép; thu hồi các dự án có sử dụng đất nhiều năm không triển khai…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã gửi tới HĐND Thành phố 6 nhóm kiến nghị. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố cần tiếp tục giám sát về công tác giải ngân; nợ đọng thuế; giám sát đối với lĩnh vực xây dựng quy hoạch đô thị; dự án treo nhiều năm không thực hiện; giám sát tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án về giao thông trọng điểm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố tiếp tục có giải pháp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” bằng các hành động, việc làm thiết thực, cụ thể; có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm các con sông, nguồn nước; thực hiện phân loại, xử lý rác thải, nhất là ở nơi đông dân cư; có cơ chế hiệu quả để thu hút đầu tư công nghệ hiện đại trong xử lý rác thải.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có biện pháp quyết liệt hơn ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, thực phẩm tăng trọng tại các cơ sở kinh doanh; kiểm tra vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn công nghiệp, trường học.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố kiến nghị với Chính phủ và có giải pháp, cơ chế về sửa chữa, cải tạo những khu chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân.

Về việc thực hiện kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ theo đề án 21 của Thành ủy, đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, khảo sát kỹ, lắng nghe ý kiến tâm, tư nguyện vọng của nhân dân, triển khai có lộ trình và quy mô hợp lý, coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, thời gian tới, HĐND Thành phố và UBND Thành phố cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội của Quốc hội, có cơ chế, đảm bảo phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương thông tin thêm, việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng Thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn những vụ việc tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm như việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư và tranh chấp sở hữu chung, riêng, quỹ bảo trì giữa chủ đầu tư và người dân. Vì vậy, đề nghị Thành phố chỉ đạo, có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động