Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội:

Hạ Lôi không chỉ cách ly thôn mà mỗi gia đình trong thôn cũng phải cách ly với nhau

(LĐTĐ) Đến thăm, tặng quà động viên bà con thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) sáng nay (10/4), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy  Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị: Đảng bộ và nhân dân thôn Hạ Lôi đã nghiêm túc thực hiện cách ly thôn, nhưng trong thôn, mỗi nhà cũng phải quán triệt tinh thần cách ly, hạn chế tiếp xúc, thì công tác chống dịch mới hiệu quả.
de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly Hà Nội: Gửi tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bến Tre và Kiên Giang khắc phục hạn mặn
de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: “Lúc này, yêu thương nhau thì phải giãn cách”
de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly Hà Nội quyết định phong tỏa một thôn liên quan đến bệnh nhân số 243

Sáng nay (10/4), thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã tới thăm hỏi, trao quà động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thôn Hạ Lôi đang thực hiện cách ly.

de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà động viên tới lãnh đạo thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Qua nắm tình hình từ lãnh đạo huyện và xã Mê Linh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của Đảng bộ, chính quyền huyện và xã trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về các biện pháp cách ly.

Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao các lực lượng: Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, y tế đã vào cuộc kịp thời, phân công cán bộ cắm chốt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.

Khẳng định Thành phố và huyện sẽ đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho bà con những ngày cách ly phòng chống dịch, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị lãnh đạo xã thực hiện nghiêm các biện pháp 4 tại chỗ; kịp thời vận chuyển, phân bổ hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các hộ dân trong thôn, đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua lãnh đạo xã, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi gắm tình cảm đến hệ thống chính trị thôn Hạ Lôi, đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng từ Bí thư Chi bộ thôn, hệ thống chính trị, MTTQ, các đoàn thể. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo xã, thôn và nhân dân trong thôn quán triệt nghiêm túc tinh thần cách ly thôn, nhưng trong thôn, từng nhà phải nghiêm túc cách ly, hạn chế tiếp xúc, có như thế công tác phòng chống dịch mới thực sự hiệu quả.

de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng số tiền 10 triệu đồng động viên lực lượng y tế đang thực thi nhiệm vụ.

Thông qua lãnh đạo xã, Phó Bí thư thường trực Thành ủy gửi lời động viên tới bà con trong thôn, mong nhân dân hãy tin tưởng vào sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Trung ương, lãnh đạo thành phố đến huyện sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, sát cánh cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch.

“Mong bà con hãy phát huy truyền thống quê hương Mê Linh anh hùng, tuyệt đối thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, vì sự an toàn của mỗi gia đình, hạn chế thấp nhất việc phát sinh thêm ca mắc mới.”, Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhắn gửi.

Với các lực lượng đang cắm chốt thực hiện ở tuyến đầu chống dịch, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã ân cần động viên anh em, cố gắng khắc phục khó khăn, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành.

Thay mặt cán bộ, nhân dân xã Mê Linh, Bí thư Đảng ủy xã Quách Sĩ Dũng gửi lời ơn trân trọng đến sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo thành phố trong thời điểm khó khăn này; đồng thời xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, đảm bảo sự an toàn cho người dân địa phương.

de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nắm tình hình phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe, đời sống cho nhân dân địa phương qua lãnh đạo huyện, xã
de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao đổi, nắm bắt tình hình và động viên bà con nhân dân thôn Hạ Lôi qua đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh (đang thực hiện cách ly cùng bà con thôn Hạ Lôi)
de nghi moi gia dinh trong thon ha loi cung phai nghiem tuc thuc hien cach ly
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

Trong sáng nay, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã trao tặng quà hỗ trợ tới 450 hộ gia đình trong thôn Hạ Lôi, gồm: 4,5 tấn gạo (mỗi gia đình 10 kg); 900kg lạc (mỗi gia đình 2kg); 450 thùng nước dừa; 450 thùng sữa chua.

Đoàn cũng trao hỗ trợ tới Ban Chỉ đạo xã và cán bộ 9 chốt kiểm soát cách ly quà, gồm: 1.000 bánh mì ruốc; 50 thùng sữa chua, 50 thùng nước dừa, 1.000 găng ty y tế; 2.000 khẩu trang, 200 mũ chắn giọt bắn, 100 thùng nước.

Nhân dịp này, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng động viên lực lượng y tế đang thực thi nhiệm vụ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động