Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang thổi luồng sinh khí mới vào công tác quản lý, điều hành ở cơ sở. Từ đô thị sầm uất đến vùng quê yên bình, tinh thần đổi mới trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của chính quyền bước đầu ghi dấu bằng những chuyển biến rõ nét, tạo dựng sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân.
Thành lập Tổ công tác thường trực giải quyết vướng mắc phát sinh trong vận hành chính quyền địa 2 cấp Tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính: Đảm bảo vận hành chính quyền hai cấp thông suốt từ 1/7 Hà Nội ngày đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp: Đồng bộ, trách nhiệm, hướng về nhân dân

Đa số người dân kỳ vọng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ trở thành lực đẩy quan trọng, giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của cộng đồng. Niềm tin ấy càng được nhân lên khi chính quyền gần dân hơn, sâu sát cơ sở hơn, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhân dân.

Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính giúp quy mô xã lớn hơn, dân số đông hơn, nguồn lực dồi dào hơn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nhanh, bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ảnh: Đinh Luyện

Ông Đào Văn Thành - Trưởng thôn Tân An, xã Đoài Phương:

Mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn về phát triển hạ tầng

Tôi và bà con nhân dân địa phương rất đồng tình, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc tinh gọn bộ máy chính quyền các cấp. Đây là một chủ trương đúng đắn, góp phần tiết kiệm chi ngân sách để phục vụ các mục đích an sinh, phát triển khác; đồng thời cũng giúp lựa chọn, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ thực sự có tài, có tâm, nhiệt huyết để phục vụ Nhân dân, phụng sự đất nước.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính giúp quy mô xã lớn hơn, dân số đông hơn, nguồn lực dồi dào hơn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nhanh, bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình hùng cường như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô
Ông Đào Văn Thành - Trưởng thôn Tân An, xã Đoài Phương. Ảnh: Đinh Luyện

Hiện nay, thôn Tân An có 395 hộ dân với diện tích khoảng 55ha. So với những năm trước đây, điều kiện kinh tế của bà con đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân ngày càng tăng. Nhiều gia đình trong thôn đã xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa phương tiện đi lại như ô tô, xe máy hiện đại, con em được học hành đầy đủ, chu đáo.

Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền xã Đoài Phương, nhất là về cơ sở hạ tầng. Người dân mong muốn hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, để việc đi lại thuận tiện hơn. Hiện nay, địa bàn xã rộng, các trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Công an… vẫn đang phân tán, nằm cách xa nhau.

Việc đi lại của cán bộ trong công tác, cũng như của người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính nhiều khi phải di chuyển 15 - 20km, gây không ít khó khăn. Chúng tôi mong lãnh đạo các cấp sớm quan tâm, đầu tư xây dựng trụ sở tập trung, thuận tiện để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Chi bộ 5, xã Đoài Phương:

Nhiều cơ hội để địa phương đổi mới, phát triển

Tôi công tác tại thôn Nghĩa Sơn từ năm 2021, vào Đảng từ năm 1997. Trong suốt quá trình công tác tại cơ sở, tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của người đảng viên trong việc đồng hành cùng bà con nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là một bước đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mà còn mở ra nhiều cơ hội để địa phương đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô
Ông Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Chi bộ 5, thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn cũ, nay là xã Đoài Phương. Ảnh: Đinh Luyện

Bản thân tôi cũng như cán bộ, nhân dân địa phương rất kỳ vọng chính quyền mới sẽ có những đổi mới thực chất, hoạt động hiệu quả hơn, thiết thực hơn, luôn đặt lợi ích, sự thuận tiện của người dân lên hàng đầu trong mọi chủ trương, chính sách và hành động.

Chúng tôi mong rằng chính quyền 2 cấp sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng, xử lý kịp thời và hiệu quả các thủ tục dân sự, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng ấm no, đủ đầy hơn.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, cùng sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể nhân dân, xã Đoài Phương sau sáp nhập sẽ tận dụng được lợi thế về quy mô, nguồn lực để sớm trở thành một địa phương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Thái - Bí thư Chi bộ thôn Xóm Bướm, phường Tùng Thiện:

Cán bộ các xã, phường mới sẽ không ngừng phát huy năng lực

Tôi đã đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn Xóm Bướm qua hai nhiệm kỳ, với gần 40 năm tuổi Đảng. Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn tâm niệm rằng trách nhiệm lớn nhất của người cán bộ, đảng viên là phải gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thôn Xóm Bướm hiện có 275 hộ dân với trên 700 nhân khẩu. Nghề nghiệp chủ yếu của bà con là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, bên cạnh đó những năm gần đây địa phương cũng đã phát triển thêm nghề may mặc, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô
Ông Nguyễn Văn Thái - Bí thư Chi bộ thôn Xóm Bướm, phường Tùng Thiện. Ảnh: Đinh Luyện

Chúng tôi luôn mong muốn các sản phẩm do bà con làm ra, từ nông sản, vật nuôi đến hàng may mặc sẽ được tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng đầu ra, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì vậy, ở góc độ là những người gần gũi, sát dân nhất, chúng tôi rất kỳ vọng bộ máy chính quyền cấp phường, xã sau sáp nhập - được Đảng, Nhà nước và Thành phố lựa chọn, sắp xếp - sẽ thực sự quan tâm, đồng hành, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, luôn nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo làm sao để đời sống nhân dân ngày càng đi lên, quê hương ngày càng khởi sắc.

Chúng tôi đặc biệt mong muốn đội ngũ cán bộ UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở các xã, phường mới sẽ không ngừng phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, làm việc vì dân, vì nước, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân đã gửi gắm. Bản thân tôi và bà con nhân dân địa phương tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước; đồng thời sẵn sàng đoàn kết, chung sức cùng chính quyền các cấp xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

Ông Dương Hữu Phương - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cam Lâm, phường Sơn Tây:

Đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của Nhân dân

Tôi hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cam Lâm, với 18 năm tuổi Đảng. Qua quá trình công tác và gắn bó với cơ sở, tôi luôn tin tưởng sâu sắc vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Tôi tin rằng bộ máy cán bộ mới sau sáp nhập sẽ hoạt động nhanh gọn, chuyên nghiệp hơn, đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của bà con nhân dân.

Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô
Ông Dương Hữu Phương - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cam Lâm, phường Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Thôn Cam Lâm chúng tôi hiện có 147 hộ với 670 nhân khẩu, nghề nghiệp chính của người dân vẫn là sản xuất nông nghiệp. Điều đặc biệt tự hào là quê hương Cam Lâm là vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với hai vị anh hùng dân tộc là Phùng Hưng và Ngô Quyền.

Bởi vậy, tôi và bà con nhân dân luôn đau đáu mong mỏi chính quyền 2 cấp, nhất là bộ máy mới sau sắp xếp, sẽ quan tâm, có kế hoạch đầu tư mở rộng, tôn tạo khuôn viên thờ vua Ngô Quyền ngày càng khang trang, xứng đáng với tầm vóc và giá trị lịch sử của di tích. Đó không chỉ là việc tri ân tiền nhân mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch địa phương, tạo sinh kế mới cho bà con, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Chúng tôi kỳ vọng bộ máy chính quyền mới sẽ thực sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, quan tâm sâu sát đến những giá trị văn hóa lịch sử của địa phương, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng đất giàu truyền thống Cam Lâm.

Đinh Luyện (Lược ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động