Multimedia
13/10/2025 14:57 Chia sẻ
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

13/10/2025 14:57

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đề ra, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội; tăng cường liên kết vùng, phát triển bền vững, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, nơi người dân được thụ hưởng trọn vẹn thành quả phát triển và hạnh phúc từng ngày.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đề ra, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội; tăng cường liên kết vùng, phát triển bền vững, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, nơi người dân được thụ hưởng trọn vẹn thành quả phát triển và hạnh phúc từng ngày.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, biến động kinh tế - chính trị toàn cầu và sự thay đổi nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, Hà Nội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đạt kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành và vượt 16/20 chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng, triển khai đồng bộ, sáng tạo. Thành phố là địa phương tiên phong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đồng thời ban hành nhiều chỉ thị, quy định, đề án cụ thể nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Song song với đó, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao, gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, hướng tới nền hành chính phục vụ, liêm chính, hiện đại, gần dân, sát dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Trên lĩnh vực kinh tế, Thành phố đã thực hiện hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy, duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,57%/năm, cao hơn 1,1 lần so với bình quân cả nước. Quy mô kinh tế Thủ đô đạt khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,42 lần so với năm 2020, năng suất lao động bình quân tăng 5,92%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, chú trọng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hà Nội cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, khi chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh tăng 37 bậc so với đầu nhiệm kỳ, đứng trong top 6 cả nước. Thành ủy đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU cùng 62 cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, gấp đôi nhiệm kỳ trước, tạo nền tảng pháp lý mạnh mẽ thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị được triển khai đồng bộ, hướng tới mô hình đô thị thông minh, xanh, bền vững. Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước kế hoạch 2 năm; Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đáng chú ý, chênh lệch thu nhập giữa khu vực nông thôn và thành thị giảm từ 1,73 lần năm 2020 xuống còn 1,47 lần năm 2024, phản ánh hiệu quả của chính sách phát triển cân bằng và chăm lo đời sống nông dân.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hà Nội tiếp tục phát huy giá trị văn hóa và con người Thủ đô, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự cường và niềm tự hào dân tộc. Thành ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Chất lượng giáo dục được duy trì ở vị thế dẫn đầu cả nước, đặc biệt trong giáo dục mũi nhọn, với nhiều học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế. Công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá được chú trọng, hướng tới môi trường học tập sáng tạo, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân được Thành phố đặt làm trọng tâm. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,829 năm 2024, tăng từ 0,799 năm 2020, đứng đầu cả nước; tuổi thọ trung bình đạt 76,6 tuổi, cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và thuộc nhóm cao nhất cả nước. Hệ thống y tế được đầu tư mạnh mẽ, năng lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng cao; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, giám sát dịch bệnh và y tế dự phòng ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Với những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, Hà Nội đã khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước, vững vàng tiến bước trên con đường xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Tiếp nối những thành tựu toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều chung một niềm tin và kỳ vọng mạnh mẽ: Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, vững bước trên hành trình xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phát triển toàn diện và bền vững vì hạnh phúc của người dân.

Anh Trần Văn Quy (trú tại Chính Kinh, phường Thanh Xuân) chia sẻ, sau khi nghiên cứu dự thảo Văn kiện trình Đại hội, anh hoàn toàn đồng tình với các mục tiêu được xác định, đồng thời gửi gắm nhiều mong muốn về các lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Theo anh Quy, trong lĩnh vực y tế, Thành phố cần tiếp tục ưu tiên đầu tư cho y tế tuyến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn, giảm tải cho tuyến trên. Thành phố nên có lộ trình tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho toàn dân, hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Về giáo dục, anh mong Thành phố đẩy mạnh xây dựng thêm trường học công lập, nhất là bậc mầm non và tiểu học tại các khu đô thị mới, bảo đảm điều kiện học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh. Cần phát triển hệ thống trường học liên cấp hiện đại, trường học thông minh, dành quỹ đất phù hợp cho giáo dục trong các quy hoạch đô thị. Đồng thời, tăng cường các mô hình giáo dục đổi mới, sáng tạo, phát triển mạnh giáo dục STEM, kỹ năng sống; mở rộng hệ thống ngoài công lập chất lượng cao nhưng vẫn bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Về an sinh xã hội, anh mong Thành phố tiếp tục nâng mức trợ cấp, mở rộng chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế, người khuyết tật, người lao động tự do, trẻ em khó khăn; chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giúp người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định, an toàn.

Anh Quy bày tỏ niềm tin rằng, với những thành tựu đạt được và định hướng rõ ràng, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, hiện đại, là nơi mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo từ những điều thiết thực nhất.

Cùng chung suy nghĩ ấy, chị Hoàng Thị Tiền (phường Nghĩa Đô), một đảng viên trẻ đang làm việc tại Hà Nội, kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững cho Thủ đô. Chị mong muốn Đại hội tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn liền với đời sống nhân dân. Trong đó, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại cho hệ thống y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng với chi phí hợp lý.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Bên cạnh đó, chị kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra các quyết sách mạnh mẽ về nhà ở, việc làm và phúc lợi xã hội, đặc biệt đối với công nhân, người lao động và nông dân ngoại thành. Theo chị, Hà Nội phát triển nhanh nhưng phải đi đôi với chăm lo cho những người trực tiếp góp sức làm nên diện mạo mới của Thủ đô. Người công nhân cần được bảo đảm nhà ở ổn định, môi trường làm việc an toàn, đời sống tinh thần phong phú; người nông dân cần được hỗ trợ kỹ thuật, vốn và đầu ra sản phẩm để yên tâm gắn bó với nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

“Hà Nội phát triển không chỉ được đo bằng các tòa cao ốc hay công trình lớn, mà trước hết bằng sự hài lòng, hạnh phúc của người dân. Khi mỗi người dân cảm nhận rõ đổi thay tích cực trong cuộc sống, từ môi trường, giao thông, trường học đến y tế, công bằng xã hội, khi đó Thủ đô mới thực sự phát triển bền vững”, chị Tiền chia sẻ.

Từ góc nhìn kinh tế, Tiến sĩ Trần Văn Khanh (phường Cửa Nam) cho rằng, Hà Nội không thể phát triển đơn độc mà cần tăng cường liên kết vùng và chuỗi giá trị coi đây là chìa khóa kiến tạo lợi ích chung và phát triển bền vững.

Khi chuỗi cung ứng giữa Hà Nội và các tỉnh được kết nối thông suốt, người dân Thủ đô sẽ được tiếp cận nguồn nông sản, thực phẩm an toàn, giá cả ổn định hơn, trong khi hàng hóa của Hà Nội dễ dàng mở rộng thị trường. Liên kết này không chỉ giảm chi phí sinh hoạt cho người dân mà còn thúc đẩy giao thương, tạo dòng chảy kinh tế năng động cho cả vùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Tiến sĩ Khanh mong muốn Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII làm rõ vai trò trung tâm của Hà Nội trong bức tranh liên kết vùng, xác định các lĩnh vực Hà Nội cần dẫn dắt, như công nghệ cao, dịch vụ chất lượng, công nghiệp chế biến. Hà Nội có thể trở thành trung tâm cung cấp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; trong khi các tỉnh lân cận là “hậu phương” về nguyên liệu, mặt bằng và nhân lực.

Ông kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những giải pháp cụ thể như xây dựng nền tảng số kết nối cung - cầu, minh bạch thông tin thị trường và phát triển các trung tâm logistics thông minh tại cửa ngõ Hà Nội để tối ưu vận chuyển, giảm chi phí. Quan trọng hơn, cần cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Hà Nội và các địa phương, giải quyết vướng mắc về hạ tầng, quy hoạch và chính sách.

Theo ông liên kết vùng mạnh mẽ sẽ giúp Hà Nội bứt phá, đồng thời lan tỏa phát triển, xây dựng một Vùng Thủ đô thịnh vượng, bền vững, nâng cao chất lượng sống cho toàn khu vực.

Ở lĩnh vực quy hoạch và hạ tầng đô thị, Kiến trúc sư Ngô Quang Vinh (phường Láng) bày tỏ kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm chấm dứt tình trạng ùn tắc và ngập úng kéo dài. Theo ông Vinh, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư, mở rộng hạ tầng, nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng phương tiện cá nhân khiến hệ thống giao thông ngày càng quá tải. “Chúng ta không thể chỉ mở rộng đường mà cần có quy hoạch tổng thể, đồng bộ, gắn kết giữa giao thông - không gian đô thị - dân cư. Mọi công trình hạ tầng phải đặt trong tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng "chắp vá", thiếu liên kết như hiện nay”, ông nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Ông mong Đại hội sẽ đưa ra những giải pháp khả thi để phát triển giao thông công cộng hiện đại, bền vững như metro, xe buýt điện, hệ thống bãi đỗ xe ngầm; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân. Song song, cần đẩy nhanh các dự án thoát nước, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, chống ngập hiệu quả tại các điểm thường xuyên úng ngập mỗi khi mưa lớn.

Ông cũng cho rằng, Hà Nội nên xây dựng các khu đô thị vệ tinh thực sự phát huy vai trò “chia lửa” cho khu vực trung tâm, giảm áp lực dân số, hạ tầng và giao thông. “Khi hạ tầng được quy hoạch bài bản, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, Hà Nội không chỉ hết cảnh tắc đường, ngập lụt mà còn trở thành đô thị hiện đại, đáng sống, văn minh và xanh hơn”, ông bày tỏ kỳ vọng.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với những thành tựu toàn diện trên mọi lĩnh vực, có thể khẳng định Hà Nội đã và đang vững chắc vai trò đầu tàu phát triển của cả nước. Trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân Thủ đô càng được nhân lên, hướng tới một giai đoạn mới - nơi mỗi chủ trương, mỗi quyết sách đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống và vì hạnh phúc của con người. Với tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị cùng Nhân dân, Hà Nội chắc chắn sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, phát triển văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

-----------------------

Nội dung: Lê Thắm - Thiết kế: P.T