Giáo viên hết mình trong công tác hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng phát động phong trào Hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, trong nhiều năm qua đội ngũ giáo viên Trường THCS Phúc Lâm (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức) luôn tích cực tham gia. Các thầy giáo, cô giáo không chỉ tích cực tham gia mà còn vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện hành động cao đẹp đó. Cô giáo Nguyễn Thị Nụ - giáo viên Ngữ văn, là một trong những điển hình như vậy với 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện.
Tấm gương nhà giáo tiêu biểu vì sự nghiệp trồng người Tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp “trồng người”

Sinh ra và lớn lên từ mảnh đất Hồng Sơn trong cái nôi truyền thống hiếu học, cô Nguyễn Thị Nụ đã đạt được mơ ước của mình, được đứng trên bục giảng dạy các thế hệ học trò. Năm 2011, cô được phân công về Trường THCS xã Phúc Lâm dạy học. Và không ai nghĩ cô giáo đã có 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Cô Nguyễn Thị Nụ tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2009 với suy nghĩ đơn giản là “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và hiến máu tình nguyện là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu.

Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu, cô Nụ cho biết: "Bản thân nhận thấy rằng hiến máu là việc làm có lợi, mỗi giọt máu mà mình cho đi chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên tôi đã gắn bó với công tác hiến máu từ đó. Cứ mỗi khi hội chữ thập đỏ phát động tới đợt hiến máu nhân đạo là tôi đều tham gia đầy đủ. Bản thân sẽ tiếp tục hiến máu bởi lượng máu chưa bao giờ là đủ khi còn có nhiều bệnh nhân đang cần máu trong cấp cứu và điều trị".

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, cô Nguyễn Thị Nụ luôn tích cực vận động, tuyên truyền hoạt động hiến máu tình nguyện đến cán bộ, giáo viên của trường và bà con địa phương nơi cư trú. Bên cạnh đó, cô còn tham mưu với, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn, Chi đoàn thành lập "Tổ vận động hiến máu cấp trường" theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Đức nhằm góp phần cho việc vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện một cách đồng bộ hơn.

Từ đó giúp cán bộ, giáo viên, đặc biệt các thầy cô giáo là đoàn viên thấy được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia hiến máu tình nguyện. Với vai trò là tình nguyện viên, mỗi năm cô đều đặn tham gia hiến máu từ 1 đến 2 lần, tích cực tham gia vận động thầy cô có đủ sức khỏe trong trường và người thân đi hiến máu bình quân 10 người/năm, góp phần cứu được nhiều bệnh nhân trong cơn nguy cấp…

Giáo viên hết mình trong công tác hiến máu tình nguyện
Cô Nguyễn Thị Nụ tham gia hiến máu tình nguyện.

Để vận động được nhiều người tham gia hiến máu nhân đạo cứu người, cô Nguyễn Thị Nụ tìm đọc những hướng dẫn, tham khảo các sách nói về việc hiến máu và sức khỏe của người sau hiến máu để tuyên truyền cho mọi người rằng, hiến máu không có hại cho sức khỏe. Cô cũng đưa ra nhiều dẫn chứng về việc người hiến máu sau đó vẫn khỏe mạnh bình thường. Khoa học đã chứng minh, hiến máu nhiều lần có thể giảm nguy cơ ứ đọng sắt cũng như mắc các bệnh về tim mạch. Mỗi lần tham gia cũng là cách để mọi người được kiểm tra, tư vấn sức khỏe.

“Tôi tìm hiểu rất kỹ về hiến máu nên mọi người đặt câu hỏi nào tôi cũng cố gắng giải thích rõ ràng, rành mạch để mọi người hiểu. Với quy trình hiến máu an toàn, từ khâu khám sức khỏe ban đầu cho tới khâu chăm sóc sức khỏe sau khi hiến, mỗi người đều có thể yên tâm khi cho đi những giọt máu của mình để phục vụ công tác cứu chữa cho người bệnh. Tôi thấy hạnh phúc khi giọt máu của mình có thể giúp được cho các bệnh nhân nghèo, những người đang cần máu duy trì sự sống", cô Nụ bộc bạch.

Những việc làm mang ý nghĩa nhân đạo của cô Nguyễn Thị Nụ góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của mọi người với xã hội. Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa tích cực cổ vũ, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hưởng ứng, cô là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở Trường THCS xã Phúc Lâm. Những việc làm đó của cô đã được nhà trường ghi nhận, khen ngợi và tuyên dương...

Là mẫu người năng nổ, nhiệt tình, cô Nguyễn Thị Nụ luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong mọi công việc. Với nghề nghiệp, cô luôn dành niềm say mê, chủ động tìm hiểu, học hỏi nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đi đầu trong các hoạt động, phong trào do nhà trường tổ chức. Với 12 năm đứng trên bục giảng, cô Nụ luôn là tấm gương cho các đoàn viên giáo viên, học sinh trong nhà trường noi theo. Mọi công việc, nhiệm vụ nhà trường cũng như đoàn trường giao cho, cô đều hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Với công việc chuyên môn, dạy Ngữ văn lớp 8 theo chương trình mới (Bộ sách Kết nối tri thức) ở năm học 2023-2024, cô Nụ luôn tích cực tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua việc tích cực dự giờ, thăm lớp của đồng nghiệp, làm chuyên đề, tham gia dầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, trao đổi, chia sẻ với giáo viên giàu kinh nghiệm chuyên môn để trau dồi kiến thức. Nhiều năm liền cco được công nhận là Giáo viên giỏi cấp trường môn Ngữ văn.

Để có được kết quả đó, cô Nụ tâm sự: "Trước hết, đó là lòng yêu nghề, yêu thương học trò, say mê với công việc giảng dạy. Giáo dục Ngữ văn là bộ môn mà đa phần các em ít yêu thích. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình giảng dạy, tôi luôn tìm cách tạo ra hứng thú cho học sinh trong từng tiết học, không khí buổi học luôn nhẹ nhàng, thân thiện, đến với tiết học các em như có niềm vui, sự thoải mái".

Cô Nguyễn Thị Nụ cho các em tự chọn đôi bạn học tốt, nhóm học tốt, mạnh dạn trao đổi kiến thức qua điện thoại, tin nhắn trên các phương tiện như Zalo, Messenger; vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt, phát huy tính tích cực và sáng tạo theo sở trường của học sinh; khéo léo động viên, khích lệ để không có học sinh nào cảm thấy nhàm chán khi đến giờ học.

Trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn, tốt hơn, mục tiêu của ngành cũng như xã hội đặt ra, cô Nguyễn Thị Nụ đã đầu tư thời gian tự nghiên cứu, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn, đổi mới đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học. "Với vai trò của một cô giáo, tôi luôn mong muốn được góp một phần công sức giúp ích cho xã hội, không chỉ qua những bài giảng trong sách vở, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để lan tỏa những điều tốt đẹp, ý nghĩa đến các thế hệ học sinh", cô Nụ chia sẻ.

Song song với việc giảng dạy, nhà trường giao cho cô Nguyễn Thị Nụ công việc kiêm nhiệm là Tổng phụ trách Đội từ năm 2018-2020, từ năm 2023-2024, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 2018-2019 cô được công nhận là Giáo viên - Tổng phụ trách Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Quyết định số 2119/QĐ-UBND11/9/2019 của UBND huyện Mỹ Đức.

Năm học 2019- 2020, cô Nguyễn Thị Nụ được nhận bằng khen của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công nhận là Giáo viên - Tổng phụ trách Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mỹ Đức. Cô Nguyễn Thị Nụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tặng bằng khen "Lao động tiên tiến" trong phong trào thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023. Với vai trò là giáo viên - Tổng phụ trách Đội trong năm học 2023-2024, cô Nguyễn Thị Nụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các đợt thi đua luôn đứng ở vị trí đầu. Cuối năm học phong trào công tác Đội đứng vị trí thứ 3 cấp THCS trong toàn huyện Mỹ Đức.

Dương Thị Lý - H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động