Gian nan vấn nạn in lậu
Phát hiện kho sách lậu lớn nhất từ trước đến nay | |
Sách giáo khoa bị sao chép: Do buông lỏng quản lý |
Theo báo cáo về công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm năm 2016 đoàn liên ngành đã tiến hành 17 lượt kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Qua đó, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với tổng số tiền là 130 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy trên 4.850 xuất bản phẩm các loại. Đặc biệt, 5 tháng đầu năm 2017, Đoàn liên ngành đã kiểm tra đột xuất 3 cơ sở in và gia công sau in, xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 203 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Đội liên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông địa phương cũng đã tiến hành 1.583 lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 153 cơ sở với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Thu giữ và xử lý trên 53 nghìn xuất bản vi phạm. Trong đó xử phạt nhiều nhất là Hà Nội với 476 triệu đồng và TP.Hồ Chí Minh 470 triệu đồng.
Ảnh minh họa. |
Nỗ lực của các cơ quan ban ngành trong mặt trận phòng chống in lậu đã phanh phui nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tác thực thi nhiệm vụ vẫn còn có những hạn chế. Theo đánh giá của Đoàn liên ngành phòng chống in lậu Trung ương về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở một số địa phương chưa tiến hành sâu rộng, do vậy các cơ sở in vô tình tiếp tay cho các đối tượng in lậu, lợi dụng hoạt động in lậu để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả.
Ngoài ra việc phối hợp giữa Đoàn liên ngành và địa phương hoặc giữa địa phương với nhau và các ngành liên quan có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Thực tế vẫn còn chưa cương quyết trong việc xử lý các hành vi vi phạm mà chủ yếu chỉ nhắc nhở, chấn chỉnh. Việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng có thẩm quyền tại địa phương của các đơn vị có thẩm quyền trên địa bàn còn trùng lặp, gây khó khăn cho các đơn vị, cơ sở in trên địa bàn.
Ông Phạm Trung Thông- Trưởng phòng Quản lý in, Tổ trưởng Tổ thường trực Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương cho biết: “Không ít trường hợp, lợi dụng kẽ hở trong việc liên doanh, liên kết xuất bản giữa các tổ chức, cá nhân với nhà xuất bản. Đặc biệt, nhiều đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện hoặc móc nối với cán bộ của NXB trong việc tiến hành các phi vụ in và phát hành sách lậu”.
Ông Thông cũng đưa ra những việc lách luật như quyết định xuất bản ghi số lượng ít nhưng in số lượng nhiều; in lại toàn bộ hình thức, nội dung sách thật nhưng không xin phép; in những cuốn sách vi phạm bản quyền của đơn vị đã có giấy phép; in lại những cuốn sách đã được xuất bản; thuê biên tập lại cuốn sách đang bán chạy trên thị trường một cách sơ sài, thay đổi hoặc đối đầu cuối nội dung rồi in dưới một cái tên khác… “Thậm chí có những cuốn sách được đối tượng cầm đầu, chủ mưu tổ chức in lậu bằng phương pháp photocopy, ruột sách là những trang photocopy, chỉ có bìa sách là được in offset”, ông Thông cho hay.
Bên cạnh đó, các đối tượng buôn bán sách lậu còn hạ giá bán xuống thấp hơn so với sách thật. Phần in giả của những cuốn sách lậu thường in mức giá rất cao, sau đó đưa ra các cửa hàng sách, từ đấy các cửa hàng, các đối tượng tiêu thụ sách lậu thực hiện cái gọi là “hạ giá” để người mua lầm tưởng là sách rẻ.
Thời gian tới, ông Chu Văn Hòa- Cục trưởng Cục Xuất bản – In và Phát hành cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đưa vào triển khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục chuyên mục tra cứu “Xác nhận đăng ký xuất bản” và tra cứu số liệu “Lưu chiểu” để cung cấp thông tin kịp thời cho các Đội liên ngành, Sở thông tin và Truyền thông phục vụ công tác xác minh, đối chiếu khi tiến hành thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố và bước đầu hỗ trợ kịp thời cho công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực xuất bản, in, phát hành của các Đội liên ngành và địa phương.
Bên cạnh đó, Cục sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP; qui định cụ thể việc sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến xuất bản phẩm thể hiện nguồn gốc hợp pháp và phòng, chống gian lận thương mại; tăng cường các khóa tập huấn cho Đội liên ngành các địa phương để trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn; đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực in lậu.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tin khác
Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 28/03/2024 11:06
Đêm rơi về phố
Văn hóa 28/03/2024 09:07
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa
Văn hóa 28/03/2024 08:23
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội
Đề án Hà Nội 26/03/2024 10:55
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội
Văn hóa 22/03/2024 20:44
Chén trà xuân
Văn hóa 21/03/2024 11:47
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển
Văn hóa 21/03/2024 08:01
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan
Văn hóa 19/03/2024 22:16
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Văn hóa 19/03/2024 13:55