Giám đốc từng “cất bằng cử nhân làm lái xe”

Anh Trần Ngọc Vĩ, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí - Xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, là đoàn viên được nhận Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam năm 2022 và là một trong 95 đại diện công nhân lao động tiêu biểu toàn quốc tham dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”.
Lan tỏa phong trào lao động sáng tạo Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Cất bằng cử nhân đi… lái xe

Chúng tôi đến Xí nghiệp Cơ khí - Xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế để gặp anh Trần Ngọc Vĩ - Giám đốc Xí nghiệp, một đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích trong lao động, sáng tạo. Điều ấn tượng về anh là sự trải nghề của một người lính và sự gần gũi, nhẹ nhàng, chân thành.

Anh Vĩ vui vẻ kể, năm 1993, sau 5 năm trở về từ quân ngũ, anh về làm công nhân lái xe tại Trung tâm Quản lý Vệ sinh môi trường Đô thị Huế (nay là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế).

Giám đốc từng “cất bằng cử nhân làm lái xe”
Anh Trần Ngọc Vĩ (bên phải) là tấm gương cho sự phấn đấu từ công nhân trở thành giám đốc.

Trình độ chuyên môn của anh Vĩ lúc bấy giờ là cử nhân tài chính - kế toán nhưng anh lại có niềm đam mê với máy móc, cơ khí. Là một công nhân lái xe, lái máy, anh Vĩ thường xuyên gặp những tình huống cần phải khắc phục, sửa chữa khi xe, máy hay thiết bị của đơn vị bị hư hỏng trong quá trình vận hành. Với phẩm chất của người lính, được tôi luyện trong những năm ở quân ngũ, anh Vĩ luôn trăn trở với những “ca khó” để đưa ra giải pháp tối ưu nhằm sửa chữa các loại xe của đơn vị. Anh luôn quyết tâm làm cho bằng được, không ngại khó, ngại khổ.

Năm 1995, anh Vĩ đảm nhận vị trí Đội phó Đội xe máy của đơn vị, đến năm 2013, anh trở thành Phó giám đốc Xí nghiệp Xe máy. Từ cuối năm 2013 đến nay, anh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí - Xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Trưởng thành từ công nhân, gắn bó với anh em công nhân trong suốt quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, anh Vĩ luôn gần gũi, hòa đồng với người lao động. Anh cho biết: “Máy móc hư hỏng, anh em cùng nhau tập trung sửa chữa, nghĩ ra giải pháp làm cho bằng được, có khi thử nghiệm mấy lần, kéo dài mấy tháng mới thành công. Thành công được cái gì đó thì anh em ngồi lại với nhau ăn mừng đơn giản mà thấy vui”.

Sáng kiến từ sự thấu hiểu thực tiễn công việc

Xí nghiệp Cơ khí - Xây lắp thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế là đơn vị chuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo trì và thường xuyên sửa chữa các phương tiện, thiết bị của Công ty như hệ thống khung gầm xe, hệ thống giảm xóc, hệ thống lái - truyền động, hệ thống phanh, hệ thống thủy lực, thùng xe và buồng lái. Ngoài ra, Xí nghiệp còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, cải tiến các thiết bị chuyên dùng của công ty; thiết kế, gia công và sản xuất cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng và tham gia thi công xây lắp các công trình xây dựng,…

Với vai trò là một người quản lý xí nghiệp, đi lên từ công nhân lao động trực tiếp, anh Vĩ thấu hiểu việc tăng năng suất lao động, giảm thiểu những bất cập trong quá trình sản xuất, tận dụng tối đa thời gian lao động, giảm thiểu sức lao động và chi phí sản xuất để tăng thu nhập cho thu nhập phải đặt lên hàng đầu.

Để đảm bảo sự công bằng về trách nhiệm và quyền lợi đối với người lao động, Giám đốc Xí nghiệp Trần Ngọc Vĩ chỉ đạo thực hiện việc khoán phân bổ quản lý sử dụng công cụ, dụng cụ sản xuất đến từng công nhân lao động. Từ đó giảm đáng kể việc hư hỏng máy móc do những nguyên nhân chủ quan của người lao động, cũng như khuyến khích khả năng của mỗi cá nhân, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giúp hạn chế thấp nhất việc dùng sức người cho khối lượng công việc nặng. Giám đốc Xí nghiệp cũng động viên người lao động nghiên cứu, tìm cách khắc phục các nhược điểm, bảo dưỡng tốt các phương tiện, thiết bị đang sử dụng. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những người có thành tích, có đóng góp thiết thực cho Xí nghiệp.

Tháng 6/2022, anh Vĩ cùng các anh em trong Xí nghiệp tham gia đề tài “Nghiên cứu tiết kiệm chi phí sản xuất trong công tác sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện - thiết bị xe ô tô cơ giới chuyên dùng và máy móc phục vụ cho công tác vận chuyển của đơn vị”. Đề tài nghiên cứu này đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận sáng kiến và trao tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Đến năm 2023, anh Vĩ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, cải tạo và gia công lắp đặt mới 3 bộ tời cẩu xuồng đựng rác dung tích 10m3 cho xe cuốn ép 3 trong 1 chức năng. Kết quả đã giúp tiết kiệm, giảm chi phí nguyên vật liệu và làm lợi cho công ty hơn 440 triệu đồng. Sáng kiến này đã được Công đoàn cở sở gửi tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Những thành tích đáng tự hào

Đến Xí nghiệp Cơ khí - Xây lắp, anh em công nhân lao động trực tiếp dành nhiều lời khen cho Giám đốc Trần Ngọc Vĩ, đó là một cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, luôn sáng tạo trong công việc, luôn sâu sát, trách nhiệm và hoà đồng, gần gũi

Có thể hiểu được những ghi nhận đó của người lao động khi thấy bề dày thành tích mà anh Vĩ đã đạt được. Đơn cử như: Năm 2021, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Năm 2022, được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Huế tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; đón nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Năm 2023, anh nhận Bằng khen của LĐLĐ và Tổng LĐLĐ Việt Nam với thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Năm 2024, anh là một trong 39 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 và là đại biểu đại diện cho công nhân lao động tỉnh Thừa Thiên Huế có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn biểu dương tại Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”.

Nói về những thành tích mình đã đạt được, Giám đốc Trần Ngọc Vĩ khiêm nhường chia sẻ: “Bản thân tôi thấy rất vinh dự, tự hào và xem đó là thành tích của cả tập thể Xí nghiệp, người lao động trong Xí nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tôi trong công việc chuyên môn, trong chỉ đạo điều hành. Bản thân tôi luôn cố gắng, tâm huyết với nghề nghiệp, gần gũi, đồng hành với anh em công nhân lao động, chung sức cùng nhau để cả tập thể đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc”

Ông Trần Hữu Ân - Chủ tịch Công đoàn cở sở, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết: “Anh Vĩ là một người lãnh đạo tâm huyết, luôn giữ cái tâm của một người quản lý có thực tiễn “từ cơ sở đi lên” để thấu hiểu đời sống, công việc, tâm lý của anh em trong đơn vị. Từ đó chỉ đạo, điều hành một tập thể đoàn kết, gắn bó, khích lệ các cá nhân tích cực phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Những năm qua, anh Vĩ đã cùng tập thể đưa ra nhiều ý tưởng, sáng kiến, triển khai các đề tài nghiên cứu, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm sức lao động và làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên phát động, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại đơn vị, địa phương”.

Nhã Phương - Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Xếp vị trí số một trong ngành Chuyển phát nhanh - Bưu kiện trong kết quả khảo sát Chỉ số Hài lòng Khách hàng Việt Nam VCSI 2025, Xanh SM Express đã vượt qua ba tên tuổi lớn là Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), GrabExpress và Giao Hàng Nhanh (GHN).
Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND nhằm tăng cường quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn trong năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao mức độ an toàn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch của ngành hóa chất theo hướng hiện đại, bền vững và phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bắt đầu từ tháng 12/2025, hàng loạt chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, tài nguyên nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm

Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Công ty Hoàng Viên Quảng Bá vừa tổ chức chuyến đi từ thiện tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Hồng Sơn, Hà Nội), một trong những tổ chức của nhóm cộng đồng yếu thế tại địa phương cần sự hỗ trợ.
Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế

Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế

Trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia 2025” dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam, sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” chính thức diễn ra từ 23 đến 30/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế. Lần đầu tiên, 13 đầu bếp Michelin danh tiếng thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam, mang đến hành trình giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực quốc tế và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam, góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.
Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”, kêu gọi hỗ trợ học sinh miền Trung và Tây Nguyên vượt qua thiệt hại sau mưa lũ.
Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ

Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ

Tại Tổ dân phố 17, Khu đô thị Mỹ Đình 1 (phường Cầu Giấy), phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cư dân.
Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026

Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026

Ngày 25/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026”.
Xem thêm
Phiên bản di động