Gia Lâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, huyện Gia Lâm cũng khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người dân nói chung, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nói riêng.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm thăm, trao hỗ trợ cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch Đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm ấm lòng đón nhận “Túi An sinh Công đoàn” Huyện Gia Lâm phát huy hiệu quả các ''vùng xanh'' an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Xác định ý nghĩa và giá trị nhân văn to lớn của gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Gia Lâm đã tích cực, khẩn trương triển khai gói hỗ trợ này với sự linh hoạt, phù hợp điều kiện giãn cách cũng như các yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Gia Lâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân
Anh Trần Mạnh Dũng, xã Bát Tràng xúc động khi được nhận tiền hỗ trợ.

Bà Lê Thị Kim Châu - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, UBND huyện Gia Lâm cũng lập tức ban hành văn bản chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn huyện theo hướng linh hoạt, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Theo đó, tùy từng nhóm đối tượng, mỗi người lao động sẽ nhận được số tiền hỗ trợ trực tiếp từ 1,5 - 4,7 triệu đồng.

Để triển khai chính sách, cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện đã làm việc bất kể thứ Bảy, Chủ nhật, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cũng như hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc xét duyệt. “Do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nên một số xã, thị trấn gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Để gỡ vướng với nhóm lao động tự do, ngày 12/8/2021, UBND huyện Gia Lâm đã có Công văn số 2491/UBND-LĐTBXH đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhóm này bằng nhiều hình thức: trực tiếp, qua bưu điện, email...” - bà Lê Thị Kim Châu cho biết.

Tại các xã, thị trấn, việc triển khai chính sách hỗ trợ đến với người lao động cũng được quan tâm, huy động cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc. Chủ tịch UBND xã Đình Xuyên Nguyễn Văn Đức cho biết, cán bộ cơ sở, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng của xã đến tận nhà người dân để rà soát trường hợp thuộc diện thụ hưởng, giúp họ khai hồ sơ nhận hỗ trợ, nhất là với nhóm lao động tự do bởi đa số lao động tự do không biết cách làm thủ tục đề nghị hỗ trợ.

"Chúng tôi làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để tiếp nhận hồ sơ cũng xét duyệt cho người dân. Không để người lao động phải chờ đợi lâu, ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của huyện, xã Đình Xuyên tiến hành chi trả ngay tại nhà cho người thụ hưởng”- ông Nguyễn Văn Đức nói.

Gia Lâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân
Chị Ma Thị Trang, xã Đình Xuyên ký xác nhận nhận tiền hỗ trợ an sinh.

Qua kết quả rà soát, tính đến ngày 20/8/2021, huyện Gia Lâm có 11.741 trường hợp (lao động tự do 15.103 trường hợp; hộ kinh doanh 1.777 hộ; F0 đã kết thúc điều trị 30 người; F1 đã hoàn thành cách ly 231 người) thuộc đối tượng được hỗ trợ. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 650 người được tiếp cận, thụ hưởng chính sách, nguồn lực hỗ trợ với nguồn kinh phí gần 1 tỷ đồng, trong đó có hàng trăm người đã nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

Đón nhận số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng dành cho lao động tự do bị mất việc làm, anh Trần Mạnh Dũng, ở thôn 1, xã Bát Tràng xúc động kể: “Trước đây, tôi làm nghề xe ôm với mức thu nhập khoảng 400 ngàn đồng/ngày, nhưng từ khi thực hiện yêu cầu giãn cách phòng chống dịch bệnh, tôi nghỉ việc không có thu nhập. Nhận được số tiền hỗ trợ này tôi rất xúc động, tuy không nhiều nhưng có thể giúp tôi mua một số nhu yếu phẩm thiết yếu trong những ngày dịch giã”.

Còn đối với chị Ma Thị Trang, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên bán nước trà đá vỉa hè thì cho biết, do phải thực hiện giãn cách xã hội chị phải ở nhà gần một tháng nay. “Thực ra trong thời gian này ở đâu cũng khó khăn, đối với chúng tôi là những lao động tự do lại càng khó khăn hơn vì vậy cảm ơn nhà nước đã quan tâm rất là kịp thời đã hỗ trợ cho chúng tôi, dù ít nhưng đối với chúng tôi rất là quan trọng”, chị Trang chia sẻ.

Gia Lâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang ở trọ trên địa bàn.

Cùng với gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, Gia Lâm còn bổ sung các chính sách đặc thù khác, nhằm hỗ trợ cấp bách cho các trường hợp khó khăn với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Đó là việc xã hội hóa trao quà, tặng tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện chung tay tiêu thụ nông sản cho nông dân; Liên đoàn Lao động, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức các chuyến xe “Siêu thị 0 đồng” tại nhiều địa điểm trên địa bàn huyện...

Cùng với đó, các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho người dân, cho lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại địa phương. Việc vận động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Đến nay, huyện Gia Lâm đã huy động được 10,1 tỷ đồng tiền mặt, ủng hộ hàng hóa và nhu yếu phẩm cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá 1,9 tỷ đồng.

Ngoài các chương trình, hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội đã, đang triển khai, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm cũng đã giải ngân cho vay đối với 2.500 hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền là 25 tỷ đồng; cho 4 doanh nghiệp vay với số tiền 4,2 tỷ đồng để khắc phục khó khăn. Đồng thời, ngân hàng cũng đã thực hiện gia hạn nợ các khoản vay đến hạn, tổng số nợ được gia hạn trên 8 tỷ đồng với 208 hộ vay vốn, số tiền lãi gần 2,7 tỷ đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của huyện Gia Lâm đã được khẩn trương triển khai, hỗ trợ tích cực cho nhiều đối tượng được thụ hưởng vượt qua khó khăn đại dịch, chung tay cùng với chính quyền địa phương phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động