Huyện Gia Lâm phát huy hiệu quả các ''vùng xanh'' an toàn phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Thành phố về công tác phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai xây dựng vùng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 (vùng xanh). Đến nay, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm “vùng xanh” được thành lập, đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả rõ rệt.
Huyện Gia Lâm tiếp nhận 5 tấn gạo ủng hộ cho chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" Huyện Gia Lâm triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân Huyện Gia Lâm: Tiếp tục đề cao cảnh giác, triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch

Đồng lòng xây dựng “vùng xanh”

Nằm ở khu vực trung tâm của huyện, dân số cơ học đông, đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh, do vậy, thị trấn Trâu Quỳ đã sớm triển khai thành lập các “vùng xanh” không có dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ Ngô Quốc Trịnh cho biết, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND thị trấn Trâu Quỳ đã triển khai 18 chốt bảo vệ “vùng xanh”. Các lối ra - vào các “vùng xanh” đều có rào chắn, các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào, thực hiện quản lý theo đúng mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, để bảo vệ người dân thị trấn.

Huyện Gia Lâm phát huy hiệu quả các ''vùng xanh'' an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Một trong những chốt bảo vệ "vùng xanh" ở thị trấn Trâu Quỳ. (Ảnh: N.Minh)

Bà Lã Thị Sáng, Tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ chia sẻ: “Với nội quy của “vùng xanh” là tuyệt đối không cho người lạ đi vào ngõ xóm, ban đầu, việc giao thông, đi lại có phần bất tiện vì bị kiểm soát nhưng như vậy người dân chúng tôi vô cùng yên tâm vì “vùng xanh” sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đem lại sự an toàn cho bà con. Tôi thấy đây là mô hình hay, chúng tôi rất ủng hộ với việc lập chốt “vùng xanh” như thế này”.

Còn ông Trần Văn Quý, Tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ thì cho biết: “Mặc dù đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi có các chốt kiểm soát, tuy nhiên, với những cách làm và sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân hoàn toàn hiểu, tin tưởng và ủng hộ chính quyền trong việc thiết lập các chốt kiểm soát, “vùng xanh” an toàn...”.

Cũng giống như thị trấn Trâu Quỳ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm, xã Lệ Chi đã khẩn trương lập các chốt bảo vệ “vùng xanh". Ông Đặng Bá Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Lệ Chi cho biết, Lệ Chi là xã có nhiều điểm giáp ranh, xen kẽ với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có Khu công nghiệp thực phẩm Hapro, Trường Đại học Dệt may Hà Nội nên quan hệ giao thương, đi lại của người dân hết sức phức tạp. Hiện tại, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần thôn cách ly với thôn, xóm cách ly với xóm, người dân Lệ Chi vừa chủ động sản xuất, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

“Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xã Lệ Chi đã lập 32 chốt kiểm soát dịch, trong đó có 25 chốt cứng, 7 chốt mềm. UBND xã cũng đã ban hành quyết định thành lập 7 chốt bảo vệ “vùng xanh” an toàn phòng, chống dịch tại đầu thôn, đầu xóm, ứng trực 24/24 và 7/7 ngày trong tuần.

Huyện Gia Lâm phát huy hiệu quả các ''vùng xanh'' an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Một chốt bảo vệ vùng xanh tại xã Lệ Chi. (Ảnh: N.Minh)

Các chốt bảo vệ “vùng xanh” này do cán bộ thôn, tổ dân phố trực tiếp phụ trách, nòng cốt là thành viên các “Tổ Covid-19 cộng đồng”. Nội quy phòng, chống dịch được tuyên truyền tới người dân với yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Hàng hóa vận chuyển đến địa bàn, giao cho chốt trực; người dân ra khỏi khu vực ngõ xóm phải có phiếu đi chợ, giấy đi đường theo quy định. Người dân tự nguyện thực hiện các quy định nội quy và nhắc nhở nhau nâng cao trách nhiệm bảo vệ “vùng xanh”, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19…”, Bí thư Đảng ủy xã Lệ Chi cho biết thêm.

Còn tại xã Đa Tốn, theo ông Đỗ Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã, thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố và kế hoạch của UBND huyện Gia Lâm ngày 24/7/2021 về giãn cách xã hội, xã Đa Tốn đã lập 20 chốt, trong đó có 8 chốt mềm tại các điểm chính ra vào xã, có lực lượng ứng trực 24/24; 12 chốt cứng được rào chặt bằng khung sắt và lưới B40 tại 12 điểm ngõ, đường đồng ra vào xã. Xã cũng ra quyết định thành lập 4 chốt bảo vệ “vùng xanh” tại các điểm chính ra vào xã.

Trong đó, lực lượng trực chốt chính là “Tổ Covid-19 cộng đồng”, dân quân; tổng chỉ huy là lãnh đạo cấp ủy chi bộ. “Lực lượng trực chốt của xã đều là người địa phương, đã được tiêm 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Trung bình mỗi chốt có từ 3-5 người ứng trực, tổng số xã có khoảng 100 thành viên trong tổ Covid cộng đồng, chia làm 3 ca trực” - ông Đỗ Văn Kiên cho biết.

Quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập

Trao đổi về những “vùng xanh” trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng thông tin, là một trong những huyện nằm ở cửa ngõ Thủ đô, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua, cư dân đông, nếu không chủ động phòng, chống dịch bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ.

Gia Lâm: Phát huy hiệu quả các ''vùng xanh'' an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Hội viên phụ nữ xã Trung Mầu nấu cơm trưa cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh của xã. (Ảnh: N.Minh)

Do vậy, chính quyền và người dân các xã, thị trấn đã quyết tâm xây dựng “vùng xanh” ở từng thôn, xóm. Để triển khai chủ trương này, UBND huyện Gia Lâm đã kiện toàn “Tổ Covid-19 cộng đồng” với 147 Tổ, 1.067 nhóm với 3.309 người; đồng thời thành lập những chốt bảo vệ “vùng xanh” với Trưởng thôn hoặc Bí thư chi bộ là Trưởng chốt, có nhiệm vụ theo dõi tình hình dịch bệnh tại thôn, phân công lịch trực các ca chốt.

Hiện, trên địa bàn huyện Gia Lâm có tổng số 664 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (trong đó có 5 chốt của Thành phố, 3 chốt của huyện, 656 chốt của xã, thị trấn) với 142 “vùng xanh” thuộc 21/22 xã, thị trấn. Tất cả các “vùng xanh” đều thành lập chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cũng khẳng định, Gia Lâm đã và đang kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ những “vùng xanh” này, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn.

Được biết, để hỗ trợ lực lượng tham gia các chốt bảo vệ “vùng xanh”, các cơ quan, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực như chuẩn bị các suất ăn sáng, thức ăn đêm, làm đồ uống, tặng nhu yếu phẩm, tặng tiền cho lực lượng phòng, chống dịch… Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa vừa nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng, vừa bảo đảm duy trì các “vùng xanh” hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động