Giá cam Hà Giang tăng cao nhưng vẫn khan hàng

(LĐTĐ) Không chỉ có các hương liệu xông đồng loạt tăng giá, thời điểm hiện tại giá cam Hà Giang trên thị trường cũng đang tăng giá gấp 3-4 lần so với cùng thời điểm này năm trước.
Tăng cường kiểm tra, xử lý hiện tượng tăng giá vật tư, thuốc điều trị Covid-19 F0 tăng cao tại Thủ đô, các hương liệu xông hơi đồng loạt tăng giá

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 25/2 tại một số khu chợ như: Mai Động, Vĩnh Tuy, Bách Khoa… các quầy hoa quả đều bày bán đa dạng các loại cam để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo đó, có nhiều loại cam được bày bán như cam Nghệ An, cam Tuyên Quang nhưng loại cam được bán chạy nhất phải kể đến cam Hà Giang vì loại cam này đang vào cuối vụ, có độ ngọt cao và vắt được nhiều nước.

Giá cam Hà Giang tăng cao nhưng vẫn khan hàng
Cam Hà Giang được ưa chuộng vì độ ngọt cao và nhiều nước.

Vào thời điểm này những năm trước, người dân Thủ đô sẽ được mua cam Hà Giang với giá từ 6.000 đồng đến15.000 đồng/kg thì nay giá cam đã tăng lên gấp 3 lần. Theo khảo sát, giá cam tại chợ Vĩnh Tuy dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg. Cụ thể, cam loại nhỏ, xấu mã được bán với giá 30.000/kg; cam loại to, đẹp được bán 40.000 đồng/kg.

Theo một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Vĩnh Tuy, các mặt hàng hoa quả giàu vitamin C hiện nay bán rất chạy. Người dân tới mua hoa quả thường chọn cam, dừa để tăng cường đề kháng cho các trường hợp mắc Covid-19 và người già, trẻ em.

Giá cam Hà Giang tăng cao nhưng vẫn khan hàng
Dù có giá bán cao nhưng cam Hà Giang vẫn khan hiếm vì đang vào cuối vụ.

Tương tự, tại chợ Bách Khoa, lượng cam bày bán không nhiều. Theo đó, cam Hà Giang loại nhỏ được bán với giá 40.000 đồng/kg. Còn tại chợ phố 8/3 phường Quỳnh Mai, cam Hà Giang vẫn giữ mức giá dao động từ 35.000- 40.000 đồng/kg.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết), hiện nay, các ca mắc Covid-19 tại Hà Nội đang tăng nhanh, do đó, chị mua cam để bổ sung vitamin C cho các thành viên trong gia đình. Mỗi ngày chị sẽ vắt cho mọi người 1 cốc nước cam để uống trong bữa sáng. “Năm nay giá cam cao hơn nhiều so với những năm trước, nhưng so với các loại hoa quả khác thì mức giá này vẫn có thể chấp nhận được, nhất là trong thời điểm cam đã vào cuối vụ như hiện nay”- chị Thảo cho hay.

Giá cam Hà Giang tăng cao nhưng vẫn khan hàng
Cam Hà Giang chín đỏ, mọng nước, giàu vitamin C.

Không chỉ được bán tại các chợ truyền thống, dọc các tuyến phố như Giải Phóng, Phan Đình Giót… cũng có những sạp hàng bán loại cam trên. Theo đó, giá cam Hà Giang tại đây dao động ở mức 35.000 đồng-40.000 đồng/kg. Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, do nhu cầu lớn của thị trường nên từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, khá nhiều người đăng bài bán cam Hà Giang trên các trang mạng xã hội với mức giá dao động từ 25.000 đồng-30.000 đồng/ kg. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trở lại đây, các bài viết bán cam trên mạng xã hội cũng không có nhiều vì hàng khan hiếm.

Một số tiểu thương chia sẻ, hiện nay cam tăng giá theo ngày. Nguyên nhân khiến cam tăng giá là do hiện nay cam vào cuối vụ nên nguồn cung ngày càng khan hiếm, giá mua buôn đầu vào tăng tới vài giá, cộng với chi phí vận chuyển nên buộc giá bán ra phải tăng lên, nếu không sẽ bị lỗ vốn.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Xem thêm
Phiên bản di động